Đà Nẵng: Mặt trận và Ngân hàng Chính sách phối hợp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách
Chiều 20/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng và Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị Sơ kết và ký kết kế hoạch phối hợp giữa hai đơn vị.
Ông Đoàn Ngọc Chung, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Đà Nẵng cho biết qua hơn 4 năm triển khai Chương trình phối hợp giữa Ngân hàng Chính sách xã hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, hoạt động tín dụng chính sách đạt được nhiều khởi sắc, góp phần quan trọng trong việc thực hiện hiệu quả các mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Cụ thể, giai đoạn 2023-2026, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Đà Nẵng đã giải ngân cho 247.075 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống, với số tiền 16.827 tỷ đồng; doanh số thu nợ 10.928 tỷ đồng.

Trong đó công tác truyền thông và vận động nguồn lực đã lan tỏa sâu rộng ý nghĩa nhân văn của dòng vốn tín dụng chính sách, gắn kết chặt chẽ với phong trào “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Đặc biệt, cuộc vận động “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” đã tạo sức lan tỏa lớn trong toàn xã hội, giúp Ngân hàng Chính sách bổ sung thêm nguồn lực cho tín dụng chính sách.
Về công tác giám sát, phản biện, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát huy tốt vai trò tuyên truyền, giám sát tại cơ sở. Sự công khai, minh bạch trong quy trình bình xét đã bảo đảm đồng vốn của Nhà nước đến đúng người, đúng mục đích, phát huy tối đa hiệu quả và góp phần quan trọng vào việc đẩy lùi vấn nạn "tín dụng đen".
“Trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập, công tác tín dụng chính sách xã hội đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa của cả hai đơn vị. Việc ký kết Kế hoạch phối hợp công tác có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra một giai đoạn phối hợp mới thực chất và hiệu quả hơn”, ông Đoàn Ngọc Chung nói.

Để công tác phối hợp giữa hai đơn vị hiệu quả hơn nữa, ông Đoàn Ngọc Chung đề nghị các phòng chuyên môn nghiệp vụ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các Phòng giao dịch triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ; kịp thời cung cấp thông tin, số liệu cho Mặt trận để phục vụ công tác giám sát, phản biện xã hội; tạo thuận lợi tối đa, nhanh gọn nhất để Ủy ban Mặt trận các cấp, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo và các quỹ nhân đạo, từ thiện mở tài khoản và sử dụng dịch vụ của ngân hàng.
Các Phòng giao dịch chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã, phường tổ chức tốt hoạt động giao dịch tại Điểm giao dịch xã; bảo đảm giải ngân kịp thời, đúng đối tượng; công khai, minh bạch quy trình bình xét cho vay ngay tại cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Mặt trận cấp xã và nhân dân giám sát.
Lấy kết quả nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo hiệu quả phối hợp
Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thay mặt lãnh đạo thành phố ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Đà Nẵng trong việc triển khai chính sách, đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả, đưa tín dụng chính sách thực sự đi vào cuộc sống, tạo thêm cơ hội để người dân tự vươn lên và cải thiện đời sống.

Theo ông Nguyễn Đình Vĩnh, trong giai đoạn phát triển mới, thành phố đứng trước yêu cầu cao hơn về phát triển kinh tế - xã hội, tập trung thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển sinh kế, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.
Do đó, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đề nghị Mặt trận thành phố và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Đà Nẵng tập trung đưa nguồn vốn tín dụng chính sách kịp thời đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu, ưu tiên các hoàn cảnh khó khăn và địa bàn vùng sâu, vùng xa; gắn tín dụng chính sách với giảm nghèo bền vững; chú trọng kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn; nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả.
Bên cạnh đó phát huy vai trò của Mặt trận trong tuyên truyền, vận động, giám sát và phản biện xã hội đối với tín dụng chính sách; nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn; tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội bổ sung nguồn vốn tín dụng chính sách.

“Lấy kết quả giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo hiệu quả phối hợp; thường xuyên đánh giá, kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, những hộ gia đình sử dụng tốt nguồn vốn chính sách để vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng và ổn định cuộc sống”, ông Nguyễn Đình Vĩnh nhấn mạnh.
Cũng tại hội nghị Sơ kết và ký kết kế hoạch phối hợp giữa hai đơn vị, Ngân hàng Chính sách xã hội TP Đà Nẵng ủng hộ 2 căn nhà trị giá 200 triệu đồng sau khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có Thư kêu gọi thực hiện chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.