Đà Nẵng mở rộng Nhà ga T2 trong chiến lược phát triển thành trung tâm giao thương quốc tế
Ngày 19.5 tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng diễn ra Lễ khởi công Dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng (T2) với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỉ đồng.
Dự lễ có ông Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Thiếu tướng Phạm Tuấn Anh, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân; Trung tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an; Cục trưởng Cục Hàng không Uông Việt Dũng; ông Phạm Ngọc Thanh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (AHT); ông Trần Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam.
Về phía TP Đà Nẵng có Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng.
Mở thêm dư địa thu hút đường bay mới
Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết gần một thập kỷ trước, Nhà ga T2 kịp đưa vào khai thác phục vụ APEC 2017 là dấu mốc quan trọng đưa hình ảnh Đà Nẵng vươn mạnh mẽ trên bản đồ quốc tế.
Ông Lê Quang Nam cho rằng, cùng với tốc độ phát triển của Đà Nẵng, nhất là trong ngành du lịch, Nhà ga hành khách quốc tế sân bay Đà Nẵng dù thường xuyên khai thác vượt công suất thiết kế, nhưng vẫn duy trì chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt 3 năm liên tiếp đạt chuẩn 5 sao Skytrax, là thành tích đáng tự hào với đơn vị khai thác, nâng cao vị thế Đà Nẵng với bạn bè quốc tế.
Cụ thể, chỉ riêng dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 – 1/5 vừa qua, Đà Nẵng đón gần 1,5 triệu lượt khách, tăng 35% so với 2025, tổng thu du lịch ước đạt gần 5.000 tỷ đồng, khách sạn đạt công suất 95 – 100%, cho thấy Đà Nẵng có sức hút ngày càng lớn với du khách chất lượng cao, điều này đặt ra yêu cầu lớn với hệ thống hạ tầng, năng lực phục vụ và chất lượng trải nghiệm tổng thể.
Theo số liệu vận hành thực tế, năm 2019 Nhà ga T2 đón hơn 7,1 triệu lượt khách, vượt 79% công suất thiết kế (4 triệu lượt khách).
Năm 2024 và 2025, lượng hành khách liên tục duy trì ở mức cao, lần lượt đạt 6,18 triệu và 6,81 triệu khách.
Phát biểu tại chương trình, ông Hồ Thế Anh, Tổng Giám đốc AHT, cho biết mở rộng Nhà ga T2 còn mở thêm dư địa thu hút đường bay mới, thị trường mới, nhất là các chuyến bay trong khung giờ vàng; đồng thời tái định hình toàn bộ trải nghiệm hành khách.
Mô hình “resort terminal”
Cụ thể, dự án được triển khai trên diện tích 3.600 m², nâng tổng diện tích sử dụng sau mở rộng lên khoảng 21.085 m². Khu vực làm thủ tục với số lượng quầy check-in tăng từ 54 lên 85 quầy, bổ sung thêm 31 vị trí phục vụ mới.
Cửa khởi hành bằng cầu ống lồng tăng từ 4 lên 7 cửa, giảm thiểu tối đa việc hành khách phải di chuyển bằng xe buýt trong điều kiện thời tiết bất lợi.
Về hạ tầng kỹ thuật, dự án đầu tư hệ thống xử lý hành lý (BHS) thế hệ mới, nâng công suất từ 2 lên 4 đảo băng chuyền hành lý đi và từ 4 lên 6 băng chuyền hành lý đến.
Đồng thời, hệ thống điều hòa không khí sử dụng công nghệ biến tần và kiểm soát lưu lượng gió (VAV) giúp tiết kiệm năng lượng và đảm bảo vi khí hậu tối ưu cho nhà ga.
“Những năm qua, AHT đã phát triển mô hình “resort terminal” – nhà ga mang tinh thần nghỉ dưỡng của thành phố du lịch, nơi hành khách tận thưởng không gian, cảm xúc. Ở giai đoạn mới, AHT tiếp tục hợp tác các đơn vị tư vấn, kiến trúc sư, nghệ sĩ để đưa văn hóa, nghệ thuật và bản sắc vào từng không gian, từ chất liệu, màu sắc, cảnh quan đến trải nghiệm chi tiết, để hành khách cảm nhận tinh thần xứ Quảng, của miền Trung và văn hóa Việt, từ đó nhà ga trở thành biểu tượng mới cho tinh thần hiếu khách của Đà Nẵng”, ông Hồ Thế Anh chia sẻ.
Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế T2 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với tương lai phát triển hạ tầng hàng không, du lịch và kinh tế đối ngoại của Đà Nẵng trong giai đoạn mới, là nơi đầu tiên khách đặt chân đến Đà Nẵng và cũng là nơi tạm biệt thành phố, do đó chất lượng nhà ga không đơn thuần là công trình giao thông, mà còn phản ánh hình ảnh đô thị hiếu khách, năng lực phục vụ của Đà Nẵng.
Quy hoạch sân bay Đà Nẵng và Chu Lai thành hệ sinh thái hàng không tích hợp
“Thành phố ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của AHT trong tiên phong huy động nguồn lực xã hội đầu tư hạ tầng hàng không, nâng cao chất lượng dịch vụ, tinh thần trách nhiệm đồng hành cũng sự phát triển của Đà Nẵng như cải tạo tuyến đường Nguyễn Văn Linh kết nối sân bay đến biển Mỹ Khê. Mở rộng Nhà ga T2 cấp bách đáp ứng tăng trưởng thị trường hàng không quốc tế, thêm dư địa phát triển du lịch, thương mại, đầu tư và các dịch vụ chất lượng cao của Đà Nẵng, là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển Đà Nẵng thành trung tâm du lịch, dịch vụ và giao thương quốc tế của châu Á - Thái Bình Dương, là cửa ngõ hiện đại, văn minh và mang đậm bản sắc Việt Nam”, ông Lê Quang Nam nhấn mạnh.
Ông Lê Quang Nam cho biết thêm, trong tầm nhìn dài hạn, mở rộng Nhà ga T2 nằm trong định hướng quy hoạch 2 sân bay Đà Nẵng và Chu Lai hình thành hệ sinh thái hàng không tích hợp, phát huy lợi thế, hiệu quả riêng từng sân bay.
Trong đó, sân bay Đà Nẵng là cửa ngõ hàng không quốc tế gắn với du lịch, dịch vụ chất lượng cao và đô thị trung tâm miền Trung; sân bay Chu Lai định hướng phát triển logistics, vận tải hàng hóa, công nghiệp hàng không, dịch vụ quy mô lớn, tạo động lực phát triển đồng bộ, bền vững toàn vùng.
Do đó, thành phố cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để dự án đúng tiến độ, quy định, để nhà ga T2 tiếp tục nâng cao năng lực vận hành và chất lượng dịch vụ chuẩn quốc tế, đặt nền tảng quan trọng thúc đẩy hệ sinh thái hàng không, logistics và du lịch phát triển đồng bộ.








