Đà Nẵng: Nhân rộng mô hình tự quản về môi trường, chống đổ trộm rác
Để hạn chế tình trạng đổ trộm rác thải, cần xây dựng nền tảng ngay từ các khu dân cư, nâng cao ý thức và vai trò làm chủ của nhân dân trong bảo vệ môi trường.
Thời gian qua, lợi dụng địa bàn rộng sau khi dừng mô hình chính quyền cấp quận huyện, nhiều đối tượng đổ trộm rác ở các tuyến đường vắng, khu đất trống tại TP Đà Nẵng gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.
Đơn cử tại phường Ngũ Hành Sơn các lô đất trống chưa được bàn giao như dự án Nam Việt Á, dự án Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 579...thường xuyên bị đổ trộm rác, xà bần.
Theo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ngũ Hành Sơn, sau khi sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp, nhân lực cơ sở mỏng, công tác quản lý địa bàn rộng dẫn đến các đối tượng mang rác thải từ nơi khác đến đổ,
Bên cạnh đó, một bộ phận người dân vẫn chưa ý thức, còn tình trạng mang rác ra bỏ ngoài vỉa hè lòng đường, đặt thùng rác mất mỹ quan, góp phần gây ô nhiễm môi trường.
Từ 1/7 đến nay, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường đã đề xuất UBND phường triển khai nhiều biện pháp để xử lý tình trạng môi trường trên địa bàn phường như tổng dọn vệ sinh môi trường, thu dọn rác thải thường xuyên tại các tuyến đường có tình trạng đổ rác thải không đúng quy định.
Tại các vị trí, tuyến đường, lô đất trống nguy cơ, tiềm ẩn, phường lắp đặt 30 điểm camera giám sát vệ sinh môi trường, theo dõi các đối tượng đổ chất thải sai quy định, qua đó xử phạt, công khai kết quả xử lý vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.
UBND phường đã ra 26 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường về hành vi bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường, đổ chất thải, thải xà bần…không đúng nơi quy định với số tiền hơn 163 triệu đồng.
Suốt nửa năm qua, địa
phương thường xuyên ra quân, dọn vệ sinh môi trường trước các sự kiện, lễ hội lớn như các kỳ Đại hội Đảng,
Quốc khánh 2/9, dọn rác sau bão số 10 (
Ông Đặng Văn Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ngũ Hành Sơn, cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, công tác chỉnh trang đô thị, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường được tăng cường, góp phần cải thiện cảnh quan và điều kiện sinh hoạt của người dân.
Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là ý thức người dân chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường tại địa phương và cộng đồng xã hội. Đối với tình trạng xả rác bừa bãi, đổ trộm rác thải, Mặt trận các cấp sẽ tiếp tục đóng vai trò nòng cốt, triển khai vận động nâng cao ý thức nhân dân.
Bên cạnh thường xuyên ra quân vệ sinh môi trường, Mặt trận nhân rộng các mô hình hay như “Khu dân cư thân thiện với môi trường”; “Khu dân cư phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn”; “Khu dân cư thực hiện việc tang văn minh, tiến bộ gắn với bảo vệ môi trường”; “Không đốt vàng mã, rải gạo muối ra đường”; “Tổ dân phố không rác”, “Tuyến đường văn minh đô thị”; “Thu gom, phân loại rác thải tạo quỹ an sinh xã hội”.
Trong năm qua, phường đã phát động nhân rộng mô hình “Khu dân cư không rác”, nhiều khu dân cư đã thực hiện mục tiêu 100% hộ dân có thùng rác hợp vệ sinh. Mô hình góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi gia đình và người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư ngày càng xanh - sạch - đẹp - văn minh.
“Trên cơ sở các mô hình “Dân vận khéo”, mô hình tự quản về vệ sinh môi trường, Mặt trận phường tiếp tục nhân rộng, lấy khu dân cư làm hạt nhân, bảo đảm thực hiện hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Qua đó thể hiện rõ nét vai trò làm chủ của nhân dân, tạo đồng thuận cao trong cộng đồng, người dân vừa tự giác, vừa giám sát cộng đồng thực hiện văn minh đô thị, không xả rác, đổ trộm rác thải…”, ông Đặng Văn Kỳ nói.



