Đà Nẵng: Nhiều hoạt động “uống nước nhớ nguồn” trong dịp lễ 30/4 - 1/5
Dịp lễ 30/4 - 1/5 trên địa bàn TP Đà Nẵng, bên cạnh các lễ hội, vui chơi giải trí, nhiều nơi tổ chức các hoạt động về nguồn, khơi dậy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.
Ngày 29/4 tại phường Hòa Cường, địa phương tổ chức Lễ viếng, tưởng niệm và dâng hương tại Đài tưởng niệm thành phố (đường 2/9) nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).
Đoàn đại biểu do ông Hồ Thuyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường làm trưởng đoàn; cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hoàng Giang Yên Thủy; Chủ tịch UBND phường Trương Thanh Dũng; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Trần Thị Mai Hương... cùng đại diện lực lượng công an, quân sự, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên phường.
Hoạt động là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Hòa Cường thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần trách nhiệm trong công cuộc xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Tại phường Cẩm Lệ, lãnh đạo địa phương cũng đã dự Lễ viếng, tưởng niệm và dâng hương tại Khu di tích quốc gia Nghĩa trũng Hòa Vang; Đài tưởng niệm Liệt sĩ Hòa Vang và Nghĩa trang Liệt sĩ Hòa Thọ.
Đoàn đại biểu Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường do Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Hoài Nam làm trưởng đoàn; cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Thị Việt Hiền; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Trần Trung Thanh…
Trong không khí trang nghiêm, với tấm lòng thành kính sâu sắc Đoàn đã kính cẩn dâng hương, đặt vòng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Tại phường An Hải, lãnh đạo UBND phường đã đến dâng hương tại Đền thờ Bà Thân (Lăng Ông An Đồn), Đền Thờ Bà - khu vực An Cư, Nhà thờ Xóm An Trung, Miếu Bà An Trung 2 - 3 và Miếu Xóm Phước Thượng.
Hoạt động thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, cầu cho mưa thuận gió hòa, dân cư an lành, thịnh vượng.
Đây cũng là dịp để tưởng nhớ những bậc tiền nhân có công gây dựng, giữ làng và phát triển vùng đất. Lễ cầu an cũng là một trong những nét đẹp tâm linh được người dân An Hải lưu giữ đến hôm nay.








