Đà Nẵng: Nhiều người trú mưa, tránh ngập cùng lấy trộm 130 điện thoại ở siêu thị Điện máy xanh

B. Nguyên 19/10/2022 19:26

Ngoài 5 nghi phạm bị bắt giữ, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục truy tìm những người còn lại đã lấy trộm 130 điện thoại di động tại siêu thị Điện máy xanh ở đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu khi được siêu thị mở cửa cho tránh mưa, trú ngập đêm 14/10.

Trưa 19/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, ngoài 5 nghi phạm gồm Phạm Duy Bảo 24 tuổi, Tạ Quốc Thắng 23 tuổi (cùng trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng); Nguyễn Bá Hoàng Quân 20 tuổi (trú tại Cam Lộ, Quảng Trị); Hồ Minh Trí 19 tuổi (trú tại Lệ Thủy, Quảng Bình); Hà Công Tiến Đạt 20 tuổi (trú tại huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) bị bắt giữ; Cảnh sát hình sự tiếp tục truy tìm, kêu gọi ra trình diện những người còn lại đã tham gia lấy trộm 130 điện thoại di động của siêu thị Điện máy xanh trên địa bàn phường Hòa Minh vào đêm 14/10.

Theo điều tra, nhóm nghi phạm (là sinh viên đang theo học tại các trường đại học trên địa bàn Đà Nẵng) nói trên, chỉ lấy trộm 38 điện thoại của siêu thị Điện máy xanh ở đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu và mới tiêu thụ được 2 chiếc iPhone.

Còn 92 điện thoại hiệu iPhone, Samsung, Nokia còn lại do những đối tượng khác trong số 9 người được siêu thị Điện máy xanh mở cửa cho vào trú mưa, tránh ngập đêm 14/10 lấy trộm.

Nhóm nghi phạm lấy trộm điện thoại ở siêu thị Điện máy xanh đêm 14/10 bị bắt giữ. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Như tin đã đưa, đêm 14/10 do mưa lớn, nước dâng cao rất nhanh trên tuyến đường Tôn Đức Thắng nên nữ nhân viên siêu thị Điện máy xanh tên là Ng.T.T., đã cùng với các nhân viên khác (trong đó có bảo vệ) đồng ý mở cửa cho 9 người đi đường vào tránh trú ở tầng 1.

Khoảng 1h30 khi từ tầng 2 xuống tầng 1, Ng.T.T. phát hiện cửa chính bằng kính cường lực bị vỡ, những người xin trú mưa, tránh ngập cũng rời đi. Kiểm tra cửa hàng, mọi người hốt hoảng phát hiện 130 điện thoại di động hiệu iPhone, Samsung, Nokia đựng trong các bao nilon chống nước bị mất. Tổng trị giá tài sản bị mất là 1,2 tỷ đồng.

Theo khai nhận ban đầu của nhóm nghi phạm bị bắt giữ, lợi dụng cửa chính bằng kính bị vỡ do tác động của chiếc xe bồn chở nhiên liệu chạy qua, nhóm này cùng những người xin vào trú mưa, tránh ngập đã lấy trộm 130 chiếc điện thoại di động.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Nhiều người trú mưa, tránh ngập cùng lấy trộm 130 điện thoại ở siêu thị Điện máy xanh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO