Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Đà Nẵng: Nhiều nơi tổ chức ngày hội văn hóa đọc

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Nhiều nơi tổ chức ngày hội văn hóa đọc

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Các xã phường tại TP Đà Nẵng tổ chức Ngày hội Văn hóa đọc năm 2026 nhằm lan tỏa tri thức, rèn thói quen đọc sách cho giới trẻ.

Ngày 19/4 tại xã Hòa Vang, UBND xã tổ chức Ngày hội Văn hóa đọc năm 2026 với chủ đề “Sách – Kết nối lịch sử, mở cửa tương lai”, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên và học sinh tham gia.

Ngày hội diễn ra trong không khí sôi nổi, giàu ý nghĩa, nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò của sách trong đời sống tinh thần và sự phát triển của cộng đồng.

Đây cũng là dịp để khơi dậy niềm đam mê đọc sách, lan tỏa thói quen đọc trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động bàn giao tủ sách cộng đồng tại thôn Phú Túc, góp phần đưa tri thức đến gần hơn với người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số Cơ Tu.

Bên cạnh đó, hội thi thuyết minh “địa chỉ đỏ” đã tái hiện sinh động những giá trị lịch sử, văn hóa địa phương, hun đúc tình yêu quê hương, giáo dục thế hệ trẻ.

Phần thi xếp sách nghệ thuật để lại nhiều ấn tượng, thể hiện sự khéo léo, tinh thần đoàn kết và tình yêu đối với sách.

Không chỉ là một sự kiện văn hóa, Ngày hội còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, góp phần bồi đắp lý tưởng sống đẹp, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi người trong việc học tập suốt đời. Qua đó, tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.

Ông Hồ Tăng Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Vang, cho biết Ngày hội Văn hóa đọc xã Hòa Vang năm 2026 được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị của sách, khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong cộng đồng; đồng thời tạo môi trường giao lưu, học hỏi, lan tỏa tri thức và phát huy truyền thống hiếu học của quê hương. Đây cũng là dịp để mỗi người dân nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của việc đọc trong việc hoàn thiện nhân cách, nâng cao kiến thức và phát triển kỹ năng sống.

“Thông qua ngày hội ý nghĩa này, Ban tổ chức mong muốn khơi dậy niềm đam mê đọc sách, bồi đắp lý tưởng sống đẹp, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước và tinh thần sáng tạo trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây chính là những hạt giống tri thức góp phần xây dựng xã Hòa Vang ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh và đậm đà bản sắc văn hóa”, ông Hồ Tăng Phúc nói.

Trước đó, tối 18/4 tại cầu Sông Hàn, UBND phường An Hải tổ chức Hội sách An Hải 2026 với chủ đề “Sách - Kết nối quá khứ, kiến tạo tương lai”.  

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (giữa) cùng đại biểu khai trương trang thư viện điện tử An Hải. Ảnh: Nguyễn Tú.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (giữa) cùng đại biểu khai trương trang thư viện điện tử An Hải. Ảnh: Nguyễn Tú.

Hội sách quy tụ hơn 50 gian hàng từ các đơn vị uy tín, người dân và du khách có thể tìm thấy nhiều đầu sách mới, sách bán chạy thuộc đa dạng lĩnh vực: văn học, lịch sử, khoa học, kỹ thuật, kỹ năng và kinh doanh.

Bên cạnh các hoạt động mua bán và trao đổi sách, ngày hội còn tổ chức nhiều sân chơi nghệ thuật như: xếp sách, thuyết trình sách, kể chuyện theo sách.

Dịp này, UBND phường An Hải ra mắt Thư viện điện tử nhằm mở rộng phương thức tiếp cận tri thức cho cộng đồng trong kỷ nguyên số.  

Cũng trong tối 18/4 tại Công viên biển Hà Khê, UBND phường Thanh Khê tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” kết hợp với Cuộc thi trưng bày sản phẩm dạy học STEM năm 2026.

Khai mạc hội sách tại phường Thanh Khê. Ảnh: Nguyễn Tú.
Khai mạc hội sách tại phường Thanh Khê. Ảnh: Nguyễn Tú.

Ngày Sách và Văn hóa đọc phường Thanh Khê có nhiều hoạt động hấp dẫn như trưng bày gian hàng sách, thi kể chuyện và viết cảm nhận về sách.

Bên cạnh các hoạt động đọc sách, cuộc thi trưng bày sản phẩm STEM là điểm nhấn, tạo sân chơi sáng tạo để học sinh thể hiện ý tưởng, niềm đam mê khoa học cùng kỹ năng trình bày và phản biện.

Các nội dung thi được tổ chức theo định hướng gắn lý thuyết với thực hành, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa bàn.

 

Nguyễn Tú