Đà Nẵng: Nỗ lực xử lý hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ
Ông Phạm Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Đà Nẵng cho biết: “Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng quản lý thị trường đã xử lý 149 vụ vi phạm về hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xử phạt vi phạm hành chính hơn 2,4 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm gần 1,6 tỷ đồng”.

Phát hiện nhiều vụ hàng giả
Theo Chi cục QLTT TP Đà Nẵng, thực hiện các kế hoạch Công điện 38/CĐ-TTg ngày 05/5/2026 của Chính phủ về phòng chống buôn lậu, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng QLTT đã xây dựng Kế hoạch số 478/KH-CCQLTT ngày 11/5/2026 tăng cường quản lý địa bàn, ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm tra trọng tâm và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.
Đồng thời, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Công an, Hải quan và các đơn vị liên quan để xác minh, xử lý hành vi vi phạm.
Chi cục trưởng Chi cục QLTT TP Đà Nẵng Phạm Ngọc Sơn cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần bảo vệ người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.
Cụ thể, ngày 8/5, Đội QLTT số 5, thuộc Chi cục QLTT TP Đà Nẵng đã kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại phường Liên Chiểu và phát hiện cơ sở này bán sạc điện thoại giả mạo nhãn hiệu Apple thông qua mạng xã hội facebook.
Lực lượng chức năng đã thu giữ 650 dây sạc, xử phạt 20 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.
Tiếp đến, Đội QLTT số 6, thuộc Chi cục QLTT Đà Nẵng tiến hành kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh tại phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng và phát hiện nhiều mặt hàng vật tư ngành mộc, bản lề cửa dân dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.
Đội QLTT số 6 sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; đồng thời xử phạt cơ sở 35 triệu đồng và tịch thu 622 sản phẩm vi phạm, tổng trị giá hơn 40 triệu đồng để xử lý theo quy định.
Ông Phạm Ngọc Sơn cho biết, qua kiểm tra, đơn vị đã phát hiện và xử lý nhiều vụ việc liên quan đến hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
“Chỉ riêng từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã xử lý 149 vụ vi phạm về hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xử phạt vi phạm hành chính hơn 2,4 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm gần 1,6 tỷ đồng”, ông Sơn thông tin.
Truy quét hàng giả, hàng nhái
Thời gian tới, lực lượng QLTT TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh hàng giả, hàng nhái nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.
Cụ thể, đơn vị sẽ tập trung rà soát địa bàn, sàng lọc các nhóm hàng và đối tượng có nguy cơ vi phạm cao để xây dựng kế hoạch kiểm tra phù hợp; tăng cường kiểm tra đột xuất tại cơ sở kinh doanh, kho hàng, điểm tập kết và hoạt động thương mại điện tử.
Ông Phạm Ngọc Sơn khẳng định, sẽ xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đặc biệt với các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng và quyền lợi doanh nghiệp.
Cạnh đó, công tác kiểm tra, xử lý, lực lượng QLTT TP Đà Nẵng cũng đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về sở hữu trí tuệ và thương mại điện tử qua nhiều kênh nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng trong phòng chống hàng giả, hàng nhái.

Ông Phạm Ngọc Sơn cho hay, đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, lực lượng chức năng sẽ tăng cường hướng dẫn chấp hành quy định pháp luật, bảo vệ thương hiệu và phối hợp xử lý khi phát hiện vi phạm.
Người tiêu dùng được khuyến cáo lựa chọn hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, mua tại địa chỉ uy tín và chủ động phản ánh các dấu hiệu vi phạm đến cơ quan chức năng.
Việc nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội trong phòng chống hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ góp phần bảo vệ người tiêu dùng, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.