Đà Nẵng: Phát hiện thêm vết nứt dài 300 m ở nơi sạt lở làm 3 người mất tích
Trong lúc sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) để khảo sát và tìm kiếm, cứu hộ tại khu vực lở núi ở thôn Pứt, xã Hùng Sơn làm làm 3 người mất tích, lực lượng chức năng đã phát hiện một vết nứt dài khoảng 300 m, rộng 1 m có nguy cơ sạt lở.
Chiều 15/11, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã sử dụng lực lượng tinh nhuệ trinh sát kết hợp phương pháp truyền thống (khảo sát thực địa, phân tích địa chất) và ứng dụng công nghệ hiện đại (GIS, viễn thám, và mạng cảm biến không dây) để phân tích đánh giá địa hình tại khu vực sạt lở núi tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn.
Trong quá trình sử dụng thiết bị flycam để thực hiện khảo sát và tìm kiếm, cứu hộ tại khu vực sạt lở núi thôn Pứt, lực lượng chức năng đã phát hiện một vết nứt lớn trên núi, có nguy cơ sạt lở. Vết nứt có độ dài hơn 300m và rộng khoảng 1m nằm phía trên khu vực sạt lở xảy ra sạt lở ngày 14/11.

Đại diện Sở chỉ huy tiền phương cho biết, tại khu vực suối Azắt nơi xảy ra vụ sạt lở, đất đá vẫn đang sạt trượt liên tục, chưa có dấu hiệu ổn định. Vì vậy, việc tiếp cận khu vực sạt lở, tìm kiếm các nạn nhân rất khó khăn.
Như chiều ngày 15/11, Đại đoàn kết đã đưa tin “Đà Nẵng: Quyết liệt và thận trọng tìm kiếm người mất tích sau sạt lở”, phản ánh, sáng cùng ngày, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã có mặt tại hiện trường vụ sạt lở núi nghi làm 3 người mất tích để chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân. Tại đây ông Hưng nhấn mạnh, quan điểm chỉ đạo của địa phương khi tham gia cứu nạn, cứu hộ là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối.

"Thực hiện công tác tìm kiếm phải quyết liệt, nhanh nhưng thận trọng, kỹ lưỡng, bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu hộ", ông Hưng nói.