Đà Nẵng: Phát triển di tích Đình làng Nại Nam kết hợp di sản Mỳ Quảng thành sản phẩm văn hóa du lịch
Tại ngôi đình 121 năm tuổi phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng, Lễ hội Đình làng Nại Nam năm 2026 có nét mới là không gian văn hóa mỳ Quảng - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tôn vinh văn hóa ẩm thực và tạo gắn kết cộng đồng.
Ngày 15/8 tại Đình làng Nại Nam (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) diễn ra Lễ Chánh tế và Khai mạc Lễ hội Đình làng Nại Nam năm 2026 với các hoạt động nghi lễ truyền thống cùng phần hội đa dạng, hấp dẫn.
Đình làng Nại Nam được xây dựng vào năm Ất Tỵ (1905), là nơi thờ Thành Hoàng Bổn xứ, các bậc Tiền hiền, Hậu hiền và thờ vọng 18 chư phái tộc. Trải qua hơn một thế kỷ, Đình làng không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng mà còn là biểu tượng văn hóa, lưu giữ những giá trị truyền thống và tinh thần đoàn kết của người dân làng Nại Nam.
Qua 121 năm lịch sử thăng trầm (1905 – 2026), Đình làng Nại Nam không chỉ là công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo mà còn là cơ sở hoạt động cách mạng trong hai cuộc kháng chiến; được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia từ năm 1999 nhờ những giá trị lịch sử và nghệ thuật đặc sắc.
Dù TP Đà Nẵng trải qua quá trình giải tỏa, chỉnh trang đô thị mạnh mẽ, nhưng thành phố vẫn quyết tâm bảo tồn nguyên vẹn ngôi đình, đầu tư 1,6 tỷ đồng (thời điểm năm 2002) để “thần đèn” Nguyễn Cẩm Lũy nâng độ cao, di dời toàn bộ ngôi đình về vị trí hiện nay.
Lễ hội Đình làng Nại Nam năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 14 và 15/8. Phần Lễ có các nghi thức truyền thống như Lễ Vọng (Lễ tế âm linh), Lễ Chánh tế, dâng lễ vật và dâng hoa, dâng hương cầu nguyện cho quốc thái dân an, quê hương tươi đẹp.
Về phần Hội và các sự kiện văn hóa nổi bật có Triển lãm tranh ký họa “Đà Nẵng, Nại Nam xưa và nay”; Giao lưu văn hóa, nghệ thuật và thể thao; Hội thi kết mâm bánh ngũ quả, têm trầu cánh phượng; Hội thi văn nghệ kết hợp trình diễn áo dài nghệ thuật; các trò chơi dân gian rộn ràng như múa sạp, đi cà kheo, kéo co, đẩy gậy…
Chương trình an sinh xã hội còn có trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới 2026 – 2027 và Chương trình “Mẹ đỡ đầu”.
Nét mới của lễ hội năm nay là lần đầu tiên tổ chức không gian văn hóa Mỳ Quảng, tôn vinh “Tri thức dân gian về Mỳ Quảng” - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận năm 2024; khẳng định giá trị món ăn dân dã mang hồn cốt quê hương, gia đình và của những người con xứ Quảng.
Ông Phan Văn Thỏa, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Cường, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Đình làng Nại Nam năm 2026 cho biết, lễ hội năm nay tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm kết nối cộng đồng, nơi trao truyền đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân công đức các bậc tiền nhân.
Trong bối cảnh đô thị hóa và xã hội hiện đại, việc phát triển Lễ hội Đình làng Nại Nam mang ý nghĩa cấp thiết: giữ gìn nếp nhà, hồn làng, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc; vừa bảo tồn di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đình làng Nại Nam kết hợp với quảng bá Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Tri thức dân gian về Mỳ Quảng”, từng bước xây dựng Lễ hội trở thành một sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng.
“Các hoạt động lễ hội truyền thống hướng tới các mục tiêu cốt lõi: thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng, khơi dậy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của nhân dân; đặc biệt thu hút thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên tìm hiểu, trải nghiệm, từ đó bồi đắp lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với việc bảo tồn di sản văn hóa quê hương”, ông Phan Văn Thỏa nói.
Trong thời gian đến, Ban tổ chức Lễ hội Đình làng Nại Nam tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và truyền thông đa phương tiện để quảng bá sâu rộng hình ảnh di tích Di tích quốc gia Đình Nại Nam và di sản Mỳ Quảng đến du khách trong và ngoài nước.


























