Đà Nẵng: Phát triển Lễ hội Vu lan báo hiếu thành sản phẩm du lịch đặc sắc
Từ ý nghĩa nhân văn của mùa Vu lan báo hiếu, Lễ hội Vu lan báo hiếu tại di tích quốc gia đặc biệt – danh thắng Ngũ Hành Sơn TP Đà Nẵng được phát triển thành sản phẩm du lịch nhằm lan tỏa thông điệp về lòng biết ơn, đạo hiếu và tình người.
Ngày 21/8, tại di tích quốc gia đặc biệt - danh thắng Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Vu lan báo hiếu.
Được tổ chức trong 3 ngày từ 20 đến 22/8, Lễ hội Vu lan báo hiếu có nhiều hoạt động phong phú, đan xen giữa phần lễ và phần hội.
Phần Lễ được tổ chức trang nghiêm với các nghi thức Phật giáo truyền thống như cung nghinh, dâng hương cầu nguyện, pháp đàn, tụng kinh, cầu siêu, tri ân các anh hùng liệt sĩ, tiến linh, trai tăng cúng dường, cổ Phật khất thực và các hoạt động cầu nguyện quốc thái dân an.
Cùng với đó là những hoạt động giàu tính cộng đồng, nhân văn và bản sắc văn hóa như cài hoa hồng hiếu hạnh; trà đạo, viết thư pháp, không gian ẩm thực chay; triển lãm hình ảnh, tư liệu; Hội trại Vu Lan báo hiếu; các hoạt động văn hóa, văn nghệ và đặc biệt là Không gian trải nghiệm văn hóa “Ký ức tháng Bảy” tổ chức trước và trong động Âm phủ linh thiêng.
Bên cạnh đó, Lễ hội cũng là dịp tổ chức các hoạt động tri ân, trao quà, trao học bổng, mừng thọ và chăm lo các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Lễ hội mong muốn đưa tinh thần “hiếu - nghĩa - tri ân - sẻ chia” từ những nghi lễ trang nghiêm trở thành những hành động cụ thể, thiết thực trong đời sống cộng đồng.
Tại lễ khai mạc, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Nẵng trao 200 suất quà, tổng trị giá 100 triệu đồng hỗ trợ chương trình an sinh xã hội.
Ông Tạ Tự Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Ngũ Hành Sơn, cho biết Vu lan là một trong những giá trị văn hóa tinh thần sâu sắc của Phật giáo đã hòa quyện với truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam.
Từ câu chuyện về đức Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát, tinh thần hiếu đạo của mùa Vu Lan đã vượt ra khỏi chốn thiền môn, trở thành một thông điệp nhân văn sâu sắc về lòng biết ơn, tình yêu thương và trách nhiệm đối với cha mẹ, ông bà, tổ tiên và những người đã hy sinh, cống hiến cho quê hương, đất nước.
Đồng thời, đó cũng là dịp để mỗi người thành kính tưởng nhớ những người đã khuất, tri ân các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Từ ý nghĩa đó, Lễ hội Vu lan báo hiếu tại di tích quốc gia đặc biệt - danh thắng Ngũ Hành Sơn được phát triển thành sản phẩm du lịch văn hóa, truyền tải thông điệp về lòng biết ơn, đạo hiếu và tình người; góp phần bồi đắp những giá trị đạo đức tốt đẹp trong mỗi gia đình và cộng đồng xã hội Việt Nam.
“Lễ hội mong muốn quảng bá sâu rộng hơn những giá trị đặc sắc của di tích quốc gia đặc biệt - danh thắng Ngũ Hành Sơn, của văn hóa Phật giáo và truyền thống nhân văn của người Đà Nẵng, của con người Việt Nam; để mỗi người dân, mỗi Phật tử và mỗi du khách khi đến với Ngũ Hành Sơn không chỉ có những trải nghiệm về cảnh quan, mà còn mang theo những cảm xúc đẹp về một vùng đất giàu truyền thống, giàu lòng nhân ái và nghĩa tình”, ông Tạ Tự Bình nói.










