Đà Nẵng: Quyết liệt truy quét nạn khai thác vàng trái phép
Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an thành phố sẽ tham mưu lãnh đạo thành phố ban hành kế hoạch chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp các ngành chức năng tăng cường truy quét và xử lý tình trạng khai thác vàng trái phép.

Việc Công an TP Đà Nẵng tham mưu kế hoạch trên với lãnh đạo TP Đà Nẵng, bởi vì mới đây một số địa phương tái diễn tình trạng nạn khai thác vàng trái phép làm thất thoát tài nguyên, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Vấn đề này không mới, nhưng nạn khai thác vàng tái diễn tại nhiều địa phương cần phải xử lý dứt điểm.
Như tại xã Bình Thạnh (TP Đà Nẵng), qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an xã đã phát hiện một số điểm khai thác khoáng sản trái phép, trong đó tập trung các khu vực như: Khu vực Hố Bứa, Bãi Cháy, Hố Máng, Nà Chọi, Hố Cau… với quy mô không lớn nhưng có thể gây mất trật tự tại địa phương và không an toàn lao động cho chính những đối tượng khai thác vàng trái phép này.
Thượng tá Trần Ngọc Trai - Trưởng Công an xã Thạnh Bình cho biết, các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép chủ yếu là người địa phương, hoạt động nhỏ lẻ ở các khu vực đồi núi xa khu dân cư. Địa điểm khai thác khoáng sản trái phép thường là khu đất được nhà nước giao cho người dân để trồng rừng, trồng cây lâu năm hoặc những khu vực giáp ranh giữa các xã gồm: Trà Liên, Lãnh Ngọc, Phú Ninh, TP Đà Nẵng.
Theo Thượng tá Trần Ngọc Trai, từ ngày 1/7 đến ngày 23/9, lực lượng Công an xã phối hợp tổ công tác của địa phương tổ chức 4 đợt truy quét khoáng sản trái phép trên địa bàn xã, qua đó đã phá hủy nhiều hầm chứa quặng, làm mất tác dụng nhiều dụng cụ dùng để khai thác khoáng sản trái phép. Phối hợp với Công an TP Đà Nẵng kiểm tra, truy quét, lập hồ sơ xử lý 1 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực hố Máng, thôn 2, xã Thạnh Bình.
Còn tại các điểm như: Hố Nước, vườn Dẻo, bãi Cháy… qua truy quét, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện, củng cố hồ sơ, tài liệu chuyển Công an thành phố đề nghị khởi tố 1 đối tượng về hành vi khai thác khoáng sản trái phép.
Ông Dương Tấn Lin - Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình cho biết, việc khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn đã diễn ra từ lâu, trước khi sáp nhập xã đã có rồi, lực lượng chức năng cũng đã liên tục truy quét đẩy đuổi, nhưng tình trạng này sau sáp nhập xã lại tái diễn.
“Chúng tôi đã xác định phải đẩy đuổi, truy quét các đối tượng khai thác vàng trái phép, lập lại trật tự ở các khu vực này. Tuy nhiên các đối tượng làm nhỏ lẻ và thường vào ban đêm nên khi lực lượng chức năng của xã đến truy quét gặp nhiều khó khăn. Nhưng địa phương tiếp tục chỉ đạo cho Công an xã phối hợp với các ngành chức năng tăng cường truy quét, đẩy đuổi, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm” - ông Lin nói.
Không chỉ ở xã Thạnh Bình mà một số nơi khác, cũng đã xảy ra tình trạng khai thác vàng trái phép. Ngày 5/8, Công an xã Quế Phước đã bất ngờ kiểm tra khu vực Xai Chức, tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 6 đối tượng ở tại 3 lán trại dựng giữa rừng sâu, cùng với đó là 1 máy nổ, 1 máy phát điện, 1 máy đục, 200m dây điện, 50m ống nước, 20 lít dầu và nhiều vật dụng cá nhân khác. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Toàn bộ tang vật tại hiện trường đã được tiến hành tiêu hủy theo đúng quy định.
Ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực triển khai thực hiện các hoạt động bảo vệ khoáng sản thuộc thẩm quyền của địa phương; chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp cùng Công an thành phố tiếp tục tổ chức các đợt kiểm tra, truy quét, ngăn chặn, đẩy đuổi các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, ngăn chặn tình trạng tái diễn; tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia, tiếp tay hay bao che cho hoạt động khai thác, thu mua, vận chuyển, tàng trữ khoáng sản trái phép.
Công an thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương kiểm tra, truy quét các điểm nóng, nhất là hoạt động khai thác vàng trái phép; phá hủy, tịch thu toàn bộ phương tiện, dụng cụ vi phạm; xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức, đặc biệt là người cầm đầu.
Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình khai thác khoáng sản trái phép tại các địa phương; kịp thời tham mưu UBND thành phố chỉ đạo kiểm tra, truy quét, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm; đồng thời tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.