Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đà Nẵng: Siết trật tự đô thị, giữ nếp sống văn minh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Siết trật tự đô thị, giữ nếp sống văn minh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thời gian qua, TP Đà Nẵng đồng loạt triển khai các giải pháp siết chặt trật tự đô thị ngay từ cơ sở, tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại. Việc thực hiện theo hướng quyết liệt, sát thực tiễn, gắn rõ trách nhiệm từng lực lượng, địa bàn và hướng tới duy trì nếp sống văn minh đô thị bền vững.

Lực lượng Công an xã Chiên Đàn cùng lực lượng an ninh cơ sở xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: CV.
Lực lượng Công an xã Chiên Đàn cùng lực lượng an ninh cơ sở xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: CV.

Tại xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng, công tác lập lại trật tự đô thị được triển khai theo hướng cụ thể đến từng tuyến đường, khu dân cư. Các nội dung như lấn chiếm lòng, lề đường, buôn bán tự phát, vệ sinh môi trường được đưa vào diện kiểm tra thường xuyên.

Địa phương phân công rõ trách nhiệm cho từng cán bộ phụ trách địa bàn, kết hợp kiểm tra định kỳ và đột xuất để kịp thời chấn chỉnh vi phạm.

Theo ông Huỳnh Tuấn Nhật, Phó Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn, bên cạnh xử lý, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền theo hướng gần dân, thông qua họp thôn, sinh hoạt đoàn thể, lồng ghép phong trào xây dựng đời sống văn hóa, góp phần nâng cao nhận thức người dân.

Ông Nhật nói thêm, thời gian tới địa phương tiếp tục duy trì kiểm tra, phát huy vai trò cộng đồng trong giám sát, phản ánh vi phạm. Khi người dân tham gia, việc giữ gìn trật tự đô thị sẽ trở thành ý thức tự giác trong sinh hoạt hằng ngày.

Lực lượng chức năng xã Chiên Đàn xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè buôn bán. Ảnh: CV.
Lực lượng chức năng xã Chiên Đàn xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè buôn bán. Ảnh: CV.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục siết chặt quản lý, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời phát huy vai trò khu dân cư, các tổ chức đoàn thể trong giám sát, vận động, từng bước hình thành nếp sống văn minh bền vững, phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố”, ông Nhật nhấn mạnh.

Tại phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng, công tác ra quân được triển khai trong bối cảnh nhiều điểm nóng tồn tại lâu năm như khu vực chợ Tam Kỳ, chợ Thương Mại và các tuyến đường lân cận, nơi thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán, đỗ xe.

Qua rà soát, địa phương chuyển từ xử lý theo đợt cao điểm sang duy trì thường xuyên, liên tục để đảm bảo hiệu quả bền vững.

Lực lượng chức năng được phân công theo từng khu vực, gắn trách nhiệm cụ thể với từng địa bàn, đồng thời tăng cường nhắc nhở, xử lý vi phạm.

Đáng chú ý, địa phương ứng dụng hệ thống camera giám sát tại các điểm phức tạp, phục vụ ghi nhận và xử lý vi phạm theo hình thức “phạt nguội”, góp phần nâng cao tính răn đe.

Phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán. Ảnh:  CV.
Phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán. Ảnh: CV.

Ông Phan Văn Ngọc, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Tam Kỳ cho biết, các khu vực như, chợ Tam Kỳ, chợ Thương Mại có mật độ hoạt động lớn, nếu không kiểm tra liên tục sẽ khó giữ ổn định.

Việc kết hợp lực lượng tại chỗ với hệ thống camera giúp nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời hình thành thói quen chấp hành của người dân.

Sau thời gian triển khai Chỉ thị số 14-CT/TU của Thành ủy và kế hoạch số 109/KH-UBND của UBND thành phố, các địa phương đã xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, không chỉ dừng ở đợt cao điểm 90 ngày, với trọng tâm là gắn trách nhiệm cụ thể cho từng lực lượng, từng khu dân cư.

Đối với địa bàn nhiều “điểm nóng” như Tam Kỳ, bên cạnh duy trì các tổ công tác, địa phương tiếp tục hoàn thiện ứng dụng công nghệ trong quản lý, mở rộng giám sát tại các khu vực phức tạp, qua đó nâng cao hiệu quả xử lý, hạn chế tái lấn chiếm. Việc kết hợp giữa công nghệ và lực lượng tại chỗ được xem là hướng đi phù hợp trong bối cảnh đô thị ngày càng phát triển.

Một góc đường Hùng Vương, đoạn qua phường Tam Kỳ thông thoáng. Ảnh: CV.
Một góc đường Hùng Vương, đoạn qua phường Tam Kỳ thông thoáng. Ảnh: CV.

Theo ông Lương Thạch Vỹ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, qua theo dõi việc triển khai Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 05/3/2026 của Thành ủy và Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 13/3/2026 của UBND thành phố về bảo đảm trật tự đô thị, xây dựng nếp sống văn minh, Sở Xây dựng nhận thấy công tác dọn dẹp vỉa hè tại nhiều tuyến đường, khu dân cư vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt. Tình trạng đặt chậu cây, biển hiệu, thùng xốp, bàn ghế… lấn chiếm vỉa hè còn phổ biến.

Để thực hiện nghiêm các chỉ đạo, Sở Xây dựng đề nghị UBND các phường, xã khẩn trương yêu cầu người dân chấp hành việc tháo dỡ, di dời, dọn dẹp toàn bộ vật cản trên vỉa hè; không để chậu cây, vật dụng sát tường nhà, tường rào, cổng ngõ trong phạm vi chỉ giới đỏ. Đồng thời, cần xây dựng phương án tổ chức thu dọn đối với các trường hợp không tự giác chấp hành.

Chí Đại - Tấn Thành