Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đà Nẵng: Tận dụng lợi thế lòng hồ Sông Tranh để thoát nghèo

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Tận dụng lợi thế lòng hồ Sông Tranh để thoát nghèo

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Đà Nẵng: Tận dụng lợi thế lòng hồ Sông Tranh để thoát nghèo
Ông Phạm Hữu Quốc, thôn 2 (xã Trà Đốc, Đà Nẵng) kiểm tra lồng bè nuôi cá diêu hồng. Ảnh: Chí Đại.

Người dân một số xã miền núi TP Đà Nẵng đang phát triển mô hình nuôi cá lồng bè, qua đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và từng bước thoát nghèo.

Năm 2012, hơn hai năm sau khi thủy điện Sông Tranh 2 tích nước, ông Trần Văn Mạo đầu tư 6 lồng bè nuôi cá diêu hồng trên lòng hồ, đoạn qua xã Trà Đốc (TP Đà Nẵng). Sau khoảng 6 tháng, lứa cá đầu tiên được xuất bán, mang về cho gia đình hơn 40 triệu đồng tiền lãi.

Nhận thấy điều kiện tự nhiên thuận lợi, hiệu quả kinh tế cao, ông Mạo tiếp tục nâng quy mô lên 12 lồng bè. Đến nay, gia đình ông có 25 lồng bè. Mỗi năm, ông xuất bán hơn 15 tấn cá các loại, doanh thu gần 1 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 500 triệu đồng.

“Nuôi cá trên lòng hồ Sông Tranh 2 có nhiều lợi thế. Nguồn nước tự nhiên, môi trường thông thoáng giúp cá sinh trưởng nhanh. Lòng hồ được cách ly với môi trường bên ngoài nên nguy cơ dịch bệnh cũng thấp hơn. Đây là những yếu tố quan trọng giúp mô hình đạt hiệu quả” - ông Mạo chia sẻ.

Từ hiệu quả sản xuất, ông Mạo vận động các hộ nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thành lập Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản Trà My. Việc liên kết giúp các hộ chia sẻ kinh nghiệm, chủ động nguồn giống, vật tư và thuận lợi hơn trong tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Mới đây, Trung tâm Khuyến nông, thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) TP Đà Nẵng triển khai mô hình nuôi cá lồng bè tại lòng hồ. Hộ ông Phạm Hữu Quốc, ở thôn 2 (xã Trà Đốc), được hỗ trợ 7.200 con giống cá diêu hồng cùng toàn bộ thức ăn để nuôi trong 2 lồng bè, tổng thể tích 72m3. Sau một tháng thả giống, cá sinh trưởng tốt. Ông Quốc cũng áp dụng các quy trình kỹ thuật được cán bộ khuyến nông hướng dẫn.

“Đây là lần đầu tôi nuôi cá lồng bè. Nhờ được ngành khuyến nông thành phố và chính quyền địa phương hỗ trợ, tôi rất kỳ vọng mô hình đạt hiệu quả để tiếp tục mở rộng quy mô trong thời gian tới” - ông Quốc nói.

Ông Phạm Minh Tài - Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Trà Đốc cho biết, hiện địa phương có 14 hộ nuôi thủy sản trên lòng hồ Sông Tranh 2. Các hộ nuôi đa dạng các loại cá như điêu hồng, lăng nha, rô phi, cá lóc, cá chình, cá thác lác... cùng ếch, với hơn 200 lồng bè đang hoạt động. Tổng sản lượng thủy sản trong các lồng bè ước hơn 100 tấn.

“Nuôi cá lồng bè đang trở thành một sinh kế quan trọng của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên, hiện các hộ nuôi vẫn chưa được cấp phép nên khi xảy ra rủi ro, người dân khó tiếp cận chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Địa phương đã đề xuất và đang chờ hướng dẫn của ngành thủy sản thành phố để người dân hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết” - ông Tài nói.

Ông Nguyễn Trường Sơn - Phó Giám đốc Sở NNMT TP Đà Nẵng cho biết, thành phố đang rà soát thực trạng nuôi cá lồng bè tại lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2. Trên cơ sở đó, ngành chức năng hướng đến quy hoạch, hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục cấp phép nuôi cá; đồng thời nghiên cứu cơ chế hỗ trợ người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp để từng bước hình thành các vùng nuôi có quy mô, tổ chức sản xuất bài bản, bảo đảm an toàn dịch bệnh và môi trường.

Tấn Thành - Chí Đại