Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đà Nẵng: Tăng cường hậu kiểm công trình xây dựng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Tăng cường hậu kiểm công trình xây dựng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát công trình sau cấp phép xây dựng nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Một công trình trên địa bàn TP Đà Nẵng được tháo dỡ. Ảnh: TT.
Một công trình trên địa bàn TP Đà Nẵng được tháo dỡ. Ảnh: TT.

Ngày 4/6, thông tin từ Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam đã ký ban hành công văn số 4694/UBND-SXD về quản lý tháo dỡ công trình và kiểm tra sau cấp phép xây dựng, yêu cầu các địa phương tăng cường công tác hậu kiểm để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Theo chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng, UBND các xã, phường, đặc khu phải chủ động kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng trên địa bàn, đặc biệt trong giai đoạn sau khi được cấp phép.

TP Đà Nẵng yêu cầu không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, dẫn đến phát sinh các công trình xây dựng sai phép hoặc không phép.

Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc hoặc thiếu nhân lực trong công tác quản lý trật tự xây dựng, các địa phương phải chủ động phối hợp với Sở Xây dựng và Sở Nội vụ để có phương án bổ sung, khắc phục. Những nội dung vượt thẩm quyền cần được báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết.

Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, toàn bộ thẩm quyền kiểm tra, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn hiện đã được phân cấp cho UBND cấp xã. Các địa phương chịu trách nhiệm từ kiểm tra hiện trường, phát hiện vi phạm, xác định trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu thi công đến ban hành quyết định xử phạt theo quy định.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tăng cường năng lực cho lực lượng phụ trách trật tự xây dựng, bổ sung nhân sự có chuyên môn phù hợp và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giám sát địa bàn.

Đáng chú ý, TP Đà Nẵng khuyến khích khai thác thông tin từ mạng xã hội, cổng thông tin điện tử và phản ánh của người dân; đồng thời nghiên cứu sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) nhằm phát hiện sớm các công trình xây dựng trái phép hoặc có dấu hiệu vi phạm.

Đối với hoạt động thi công và tháo dỡ công trình, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng nhấn mạnh, trách nhiệm bảo đảm an toàn lao động thuộc về chủ đầu tư và nhà thầu thi công.

Nhà thầu phải xây dựng phương án phòng ngừa tai nạn lao động, xác định khu vực nguy hiểm và triển khai đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn trên công trường. Chủ đầu tư có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các biện pháp này trong suốt quá trình thi công.

Chí Đại - Tấn Thành