Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đà Nẵng: Tăng cường phòng chống đuối nước cho trẻ dịp hè

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Tăng cường phòng chống đuối nước cho trẻ dịp hè

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Mùa hè bắt đầu cũng là thời điểm nguy cơ tai nạn đuối nước ở trẻ em gia tăng. Trước thực trạng này, TP Đà Nẵng đang đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ em.

Học sinh trường Tiểu học Kim Đồng, phường Tam Kỳ hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước. Ảnh: TT.
Học sinh trường Tiểu học Kim Đồng, phường Tam Kỳ hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước. Ảnh: TT.

Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã xảy ra nhiều vụ trẻ bị đuối nước. Cuối tháng 3/2026, hai nữ sinh lớp 9 tử vong khi lội qua suối tại xã Tiên Phước. Đến ngày 23/4, thêm hai nam sinh lớp 9 ở xã Hiệp Đức tử vong do tắm tại khu vực sông Tranh.

Các vụ đuối nước này, phần lớn vụ việc xuất phát từ việc trẻ tự ý rủ nhau đi tắm sông, biển, thiếu sự giám sát của người lớn và chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng an toàn dưới nước. Nhiều trường hợp khi gặp sự cố dễ hoảng loạn, dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương, ngành giáo dục cùng phụ huynh đã tăng cường phối hợp triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em.

Lực lượng Công an TP Đà Nẵng hướng dẫn trẻ em về kỹ năng phòng chống đuối nước vào mùa hè. Ảnh: CA Đà Nẵng.
Lực lượng Công an TP Đà Nẵng hướng dẫn trẻ em về kỹ năng phòng chống đuối nước vào mùa hè. Ảnh: CA Đà Nẵng.

Thời gian qua, Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) khu vực 3, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với 7 trường học trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn tổ chức chương trình tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước cho hơn 1.200 cán bộ, giáo viên và học sinh.

Tại chương trình, học sinh được hướng dẫn nhận diện các khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như sông, hồ, kênh mương hay hố nước tại công trình xây dựng; đồng thời được trang bị kỹ năng xử lý tình huống khi gặp người bị nạn, cách kêu gọi hỗ trợ và các nguyên tắc bảo vệ bản thân khi tham gia hoạt động dưới nước.

Nhiều tình huống thực tế được lồng ghép trong nội dung tuyên truyền giúp học sinh dễ tiếp cận, nâng cao khả năng phản xạ và xử lý khi xảy ra sự cố.

Công an TP Đà Nẵng hướng dẫn các em học sinh cách mặc áo phao. Ảnh: CA Đà Nẵng.
Công an TP Đà Nẵng hướng dẫn các em học sinh cách mặc áo phao. Ảnh: CA Đà Nẵng.

Chị Nguyễn Thị Ánh, phụ huynh có con học lớp 5 tại Trường Tiểu học Kim Đồng, phường Tam Kỳ cho biết, mỗi khi đọc tin về các vụ đuối nước trẻ em, chị lại không khỏi lo lắng.

Theo chị Ánh, vào dịp hè, trẻ thường tụ tập bạn bè đi chơi nên gia đình khó theo sát cả ngày. Vì vậy, chị cho con học bơi và trang bị thêm kỹ năng xử lý tình huống dưới nước. Điều khiến chị lo nhất là nhiều cháu chỉ biết bơi cơ bản nhưng lại chủ quan, quá tự tin khi xuống nước.

Ông Trần Phước Hùng, Đội phó Đội PCCC-CNCH khu vực 1, Công an TP Đà Nẵng cho rằng, điều đáng lo hiện nay không phải trẻ không biết nguy hiểm mà là sự chủ quan.

Học sinh của Trường Kim Đồng, phường Tam Kỳ trang bị kỹ năng ứng cứu người bị đuối nước. Ảnh: CĐ.
Học sinh của Trường Kim Đồng, phường Tam Kỳ trang bị kỹ năng ứng cứu người bị đuối nước. Ảnh: CĐ.

“Nhiều em biết bơi nhưng không biết xử lý khi bị chuột rút hoặc gặp sóng lớn. Có trường hợp thấy bạn gặp nạn thì nhảy xuống cứu theo bản năng, dẫn đến đuối nước "dây chuyền". Vì vậy, chúng tôi chú trọng hướng dẫn kỹ năng phản ứng và thoát hiểm để hạn chế các vụ việc thương tâm”, ông Hùng nói.

Cô Nguyễn Thị Xuân Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, phường Tam Kỳ cho biết, công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước luôn được nhà trường đặc biệt quan tâm, nhất là trong dịp hè.

Theo cô Hoa, nhà trường thường xuyên lồng ghép nội dung phòng chống đuối nước vào các buổi sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoại khóa; đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng hướng dẫn kỹ năng an toàn dưới nước cho học sinh.

Giáo viên cũng tăng cường nhắc nhở các em không tự ý đi tắm sông, suối, ao hồ khi không có người lớn đi cùng. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền để phụ huynh nâng cao trách nhiệm quản lý con em trong thời gian nghỉ hè.

Cán bộ của phường Tam Kỳ hướng dẫn kỹ năng bơi lội cho học sinh. Ảnh: TT.
Cán bộ của phường Tam Kỳ hướng dẫn kỹ năng bơi lội cho học sinh. Ảnh: TT.

Trước nguy cơ tai nạn đuối nước ở trẻ em, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2026, tập trung đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ trẻ em trước nguy cơ tai nạn thương tích trong dịp hè.

Theo đó, các sở, ngành và địa phương được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, dạy bơi và hướng dẫn kỹ năng an toàn trên môi trường mạng cho trẻ em.

Lực lượng chức năng hướng dẫn về cách sơ cứu người bị đuối nước. Ảnh: TT.
Lực lượng chức năng hướng dẫn về cách sơ cứu người bị đuối nước. Ảnh: TT.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng được giao rà soát các điều kiện bảo đảm an toàn trường học và tiếp tục triển khai chương trình “Bơi an toàn” cho học sinh; phối hợp với gia đình, Thành Đoàn Đà Nẵng và các đơn vị liên quan quản lý, chăm lo trẻ em trong thời gian nghỉ hè.

Chí Đại - Tấn Thành