Đà Nẵng: Tăng tốc xóa nhà tạm ở miền núi
Các xã miền núi của TP Đà Nẵng đang huy động nhiều nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ khó khăn, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa bão, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Chung tay xây nhà kiên cố
Những ngày này, tại các xã Nam Trà My, xã Trà Tân và xã Sơn Cẩm Hà, TP Đà Nẵng, các hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm đang khẩn trương tập kết vật liệu, huy động nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thiện nhà ở nhằm bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.
Tại thôn Ngọc Tu, xã Trà Tân, gia đình anh Phạm Xuân Bi cùng nhiều nhà dân khác ở thôn Ngọc Tu, xã Trà Tân được các cấp chính quyền quan tâm hỗ trợ xây ngôi nhà kiên cố sau đợt mưa lũ cuối năm 2025.
Anh Bi cho biết, sau mưa lũ, gia đình được chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm hỗ trợ 250 triệu đồng. Cùng với số vốn tích góp, vợ chồng anh đã xây dựng được căn nhà kiên cố tại thôn Ngọc Giác, sẵn sàng ứng phó với mùa mưa bão sắp tới.
“Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm, động viên kịp thời người dân vùng sạt lở như gia đình chúng tôi, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. Có được căn nhà bê tông kiên cố như thế này, gia đình tôi yên tâm làm ăn, sinh sống”, anh Bi nói.

Theo ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân cho biết, thông qua “Chiến dịch Quang Trung thần tốc”, cùng sự hỗ trợ của lực lượng công an, quân đội, dân quân và các nhà hảo tâm, địa phương đã hoàn thành xây mới 18 căn nhà, đồng thời sửa chữa nhà ở cho 5 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Hiện nay, xã Trà Tân tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình hạ tầng thiết yếu, trong đó có hệ thống mương thoát nước xung quanh khu tái định cư và các tuyến đường giao thông, góp phần bảo đảm điều kiện sinh hoạt, đi lại và giúp người dân yên tâm ổn định cuộc sống lâu dài.
Tại thôn Trà Don, xã Nam Trà My, gia đình ông Hồ Văn Quang đang xây dựng nhà mới từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước. Trong quá trình thi công, bà con hàng xóm giúp vận chuyển vật liệu, đóng góp ngày công, góp phần giảm bớt khó khăn cho gia đình.
Ở thôn Nước Xa, gia đình chị Hồ Thị Huệ cũng đang gấp rút hoàn thiện ngôi nhà mới. Do đường vào khu vực xây dựng cách trở, xe không thể vận chuyển vật liệu đến tận nơi nên gia đình phải nhờ người dân hỗ trợ.

Theo UBND xã Nam Trà My, năm 2026, toàn xã có 5 hộ đủ điều kiện được hỗ trợ xóa nhà tạm, mỗi hộ 100 triệu đồng từ ngân sách nhà nước. Bên cạnh nguồn kinh phí này, các gia đình chủ động đối ứng thêm tùy khả năng, đồng thời huy động sự giúp đỡ của người thân và cộng đồng để hoàn thiện công trình.
Cùng với sự hỗ trợ của cộng đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Trà My phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và các thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chủ động huy động nguồn lực, sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích. Công tác kiểm tra, giám sát được đặc biệt chú trọng nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng nhà ở.
Ông Nguyễn Văn Quận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Trà My cho biết, Mặt trận xã tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi sát tiến độ triển khai, vận động các hộ được hỗ trợ huy động thêm nguồn lực phù hợp và phát huy sự chung tay của cộng đồng.

“Chúng tôi chú trọng tuyên truyền, vận động để các hộ sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích, chủ động đối ứng kinh phí và hoàn thiện nhà ở bảo đảm chất lượng. Cùng với đó, Mặt trận xã tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, góp phần bảo đảm chính sách được triển khai đúng đối tượng, công khai, minh bạch”, ông Quận nói.
Huy động đa dạng nguồn lực
Ông Phạm Việt Hậu, Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà cho biết, trong năm 2026, UBND xã đã phê duyệt danh sách hỗ trợ 10 nhà, giai đoạn 2026-2027 theo Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐND, trong đó năm 2026 có 6 nhà, 2 xây mới, 4 sửa chữa, hiện nay đang phối hợp ban nhân dân thôn và hộ gia đình triển khai thực hiện theo nguồn kinh phí hỗ trợ của thành phố. Năm 2027 có 4 nhà sửa chữa.
Bên cạnh nguồn lực từ chính sách của thành phố, trong năm 2026, xã cũng đã tích cực vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân cùng chung tay hỗ trợ người dân. Đến nay, đã triển khai xây mới 3 căn nhà, sửa chữa 6 căn nhà, với tổng kinh phí hỗ trợ 360 triệu đồng.

“Đây là nguồn động viên rất lớn đối với các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Bởi đối với người nghèo, một căn nhà kiên cố không chỉ giúp họ yên tâm sinh hoạt, nhất là trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, mà còn tạo thêm niềm tin và động lực để ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên”, ông Phạm Việt Hậu nói.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) TP Đà Nẵng, theo Kế hoạch số 401/KH-UBND ngày 4/8/2026 của UBND TP Đà Nẵng về triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố, tổng số nhà tạm, nhà dột nát của hộ nghèo, hộ cận nghèo do Sở NNMT thành phố chủ trì, tham mưu triển khai thực hiện 2 năm (năm 2026 và năm 2027) là 4.098 căn (3.361 căn xây mới, 737 căn sửa chữa); tổng kinh phí thực hiện dự kiến hơn 372,9 tỷ đồng (xây mới 336,1 tỷ đồng, sửa chữa 36,8 tỷ đồng). Nguồn ngân sách Nhà nước hỗ trợ 186,5 tỷ đồng, nguồn Quỹ vì người nghèo và các nguồn huy động hợp pháp khác 186,4 tỷ đồng.
Riêng năm 2026, số nhà tạm, nhà dột nát phải hỗ trợ thực hiện là 1.686 căn/79 xã, phường, gồm 1.448 căn xây mới và 238 căn sửa chữa. Đến nay, các địa phương đã triển khai xây dựng 894 căn nhà, gồm 794 căn xây mới và 100 căn sửa chữa (đạt 53,02% kế hoạch).