Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Đà Nẵng: Thông báo kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Thông báo kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 19/5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức thông báo nhanh về kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng chủ trì, thông báo kết quả đại hội.

Theo ông Lê Trí Thanh, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với chủ đề: Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển với 1.136 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài và gần 200 đại biểu khách mời. 

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng thông báo kết quả đại hội. Ảnh: Nguyễn Tú.
Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng thông báo kết quả đại hội. Ảnh: Nguyễn Tú.

Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết với 15 chỉ tiêu cụ thể, 3 nhiệm vụ đột phá và 7 chương trình hành động.

Trong đó, 3 nhiệm vụ đột phá gồm: Một là hoàn thiện cơ chế; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tập trung hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, gần dân, sát dân; tăng cường tính hành động, tính thiết thực, hiệu quả…

Hai là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ xa, dân chủ, khách quan, tập trung vào những chủ trương, chính sách lớn, những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân…

Ba là xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp, tâm huyết, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Trong 7 chương trình hành động, chương trình 4 là nét mới, cụ thể: Tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.    

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức thông báo kết quả đại hội. Ảnh: Nguyễn Tú.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức thông báo kết quả đại hội. Ảnh: Nguyễn Tú.

Đại hội cũng đã thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ MTTQ Việt Nam.

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội, trong đó nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Thứ nhất, quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, Nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, phát triển, là nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động của công tác Mặt trận.

Thứ hai, đổi mới phương thức tập hợp, vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ ba, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.

Thứ tư, chăm lo lợi ích thiết thực của Nhân dân, củng cố đồng thuận xã hội từ cơ sở. Đại đoàn kết bền vững phải được xây trên nền tảng lợi ích thiết thực của Nhân dân.

Thứ năm, xây dựng Mặt trận hiện đại: tổ chức thông suốt, cán bộ gần dân, chuyển đổi số thực chất, có tầm nhìn dài hạn.

Ông Lê Trí Thanh cho biết, hiện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng đã đề ra chương trình hành động, đang lấy ý kiến dự thảo để triển khai. Trong đó, những mô hình, phong trào thiết thực triển khai rộng rãi trên toàn địa bàn thành phố, sâu rộng đến các cấp, như phong trào khu dân cư vì môi trường, định kỳ cuối tuần dọn vệ sinh tại khu vực sinh sống; huy động tài trợ 5 tỷ đồng để trồng cây xanh, các phong trào hiến kế xây dựng thành phố, nâng cao năng lực cán bộ mặt trận khi sáp nhập thôn, tổ dân phố để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới…

Nguyễn Tú