Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đà Nẵng: Trao sinh kế, tiếp sức người dân thoát nghèo

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Trao sinh kế, tiếp sức người dân thoát nghèo

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Không chỉ hỗ trợ vốn hay phương tiện sản xuất, nhiều địa phương trên địa bàn TP Đà Nẵng đang triển khai đồng bộ các mô hình giảm nghèo gắn với điều kiện thực tế của từng hộ dân.

Xã Chiên Đàn huy động xã hội hóa để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng khó khăn. Ảnh: CĐ.
Xã Chiên Đàn huy động xã hội hóa để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng khó khăn. Ảnh: CĐ.

Thực hiện Kế hoạch số 352/KH-UBND của UBND TP Đà Nẵng về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố đã chủ động xây dựng các mô hình hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế.

Thay vì hỗ trợ mang tính ngắn hạn, các mô hình tập trung tạo sinh kế, giúp người dân có điều kiện phát triển sản xuất và chủ động vươn lên thoát nghèo.

Tại phường Hải Vân, TP Đà Nẵng mô hình “Chi bộ 1+” được triển khai với mục tiêu mỗi chi bộ hỗ trợ ít nhất một hộ thoát nghèo.

Hưởng ứng chủ trương này, Chi bộ Trường Mầm non Hòa Bắc đã trao một con bò giống trị giá 7 triệu đồng cho hộ bà Phan Thị Sáu, tổ dân phố Tà Lang-Giàn Bí.

Bà Sáu cho biết, sẽ chăm sóc tốt đàn bò để phát triển sinh kế, từng bước cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống.

Không chỉ dừng ở việc hỗ trợ phương tiện sản xuất, công tác giảm nghèo giai đoạn mới còn huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Từ chủ trương của cấp ủy đến hành động cụ thể của từng chi bộ, đảng viên, các mô hình đều hướng đến hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu.

Tại xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng, Chi bộ thôn Lệ Sơn Bắc là đơn vị tiên phong triển khai mô hình “Đảng viên giúp đỡ hộ nghèo” do Đảng ủy xã phát động.

Chi bộ thôn Lệ Sơn Bắc đến từng nhà nắm bắt hoàn cảnh để có phương án hỗ trợ thoát nghèo. Ảnh: ĐVCC.
Chi bộ thôn Lệ Sơn Bắc đến từng nhà nắm bắt hoàn cảnh để có phương án hỗ trợ thoát nghèo. Ảnh: ĐVCC.

Theo Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Nhất, toàn thôn hiện có 12 hộ nghèo thuộc diện không còn sức lao động, đời sống còn nhiều khó khăn. Trước khi triển khai hỗ trợ, chi bộ trực tiếp khảo sát từng hộ để nắm rõ hoàn cảnh, từ đó phân công đảng viên đồng hành bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với từng gia đình.

Mô hình không chỉ góp phần giúp các hộ nghèo vượt qua khó khăn mà còn phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tăng cường tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong cộng đồng.

Cùng với hỗ trợ sinh kế, nhiều địa phương cũng chú trọng cải thiện điều kiện sống cho các hộ nghèo.

Tại xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng, chương trình “Chung tấm lòng yêu thương-Xây ngôi nhà hạnh phúc” đã huy động sự chung tay của doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm và người dân để xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Đến nay, xã Chiên Đàn đã tiếp nhận hơn 420 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa để hỗ trợ các hộ khó khăn xây dựng, sửa chữa nhà ở. Những mái ấm kiên cố không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn tạo nền tảng để yên tâm lao động, phát triển kinh tế.

Theo Kế hoạch số 352/KH-UBND, TP Đà Nẵng đặt mục tiêu đến hết năm 2026 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều có khả năng lao động theo chuẩn nghèo quốc gia khoảng 0,4-0,5%; giai đoạn 2027-2030 tiếp tục giảm bình quân 0,4-0,5% mỗi năm.

Đến cuối năm 2030, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của thành phố theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2027-2030 dự kiến còn 2,66%; trong đó khu vực đô thị còn 0,74%, nông thôn 4,86% và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi còn khoảng 15%.

Chí Đại - Nguyễn Tín