Báo Đại Đoàn Kết Môi trường

Đà Nẵng: UBND phường Hội An Đông khẳng định không có việc xả thải xuống biển Hội An

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: UBND phường Hội An Đông khẳng định không có việc xả thải xuống biển Hội An

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Qua kiểm tra các cơ quan chức năng khẳng định, không có việc xả thải xuống biển Hội An dưới mọi hình thức như mạng xã hội đã nêu ra nghi ngờ về vấn đề này.

Đơn vị thi công xây dựng bờ chắn sóng ngầm ở bờ biển Hội An. Ảnh: Tấn Thành.
Đơn vị thi công xây dựng bờ chắn sóng ngầm ở bờ biển Hội An. Ảnh: Tấn Thành.

Sáng ngày 12/5, ông Trần Thanh Dũng, Chủ tịch UBND phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng cho biết, địa phương đã có báo cáo kết quả kiểm tra phản ánh liên quan đến việc nghi đổ thải ra biển trong quá trình thi công công trình kè biển trên địa bàn.

Theo đó, tại khu vực biển Cửa Đại hiện đang triển khai thi công đê ngầm và các mỏ hàn thuộc dự án “Chống xói lở và bảo vệ bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam”, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP Đà Nẵng (BQLDA) làm chủ đầu tư.

Qua kiểm tra thực tế tại các sà lan đang hoạt động, lực lượng chức năng ghi nhận vật liệu chủ yếu là đá hộc phục vụ thi công. Dưới đáy sà lan có xuất hiện một lượng nhỏ đá vụn, bột đá và bụi đất phát sinh trong quá trình vận chuyển, bốc dỡ vật liệu từ cảng Kỳ Hà và cảng Dung Quất ra công trình.

Trong quá trình xúc đá xuống biển, lớp đá vụn và bột đá dưới đáy sà lan có thể bị cuốn theo. Không có việc xả thải xuống biển Hội An và sau mỗi chuyến vận chuyển, các sà lan được đưa vào bến để vệ sinh trước khi tiếp tục hoạt động. Việc vận chuyển vật liệu đều được Cảng vụ và lực lượng biên phòng tại các khu vực kiểm soát.

Máy móc vận chuyển đá đưa ra bờ biển Hội An xây dựng kè chắn sóng. Ảnh: Chí Đại.
Máy móc vận chuyển đá đưa ra bờ biển Hội An xây dựng kè chắn sóng. Ảnh: Chí Đại.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, Công an phường Hội An Đông và Đồn Biên phòng Cửa Đại cũng đã lập biên bản nhắc nhở, yêu cầu đơn vị thi công chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, tuyệt đối không xả thải xuống biển dưới mọi hình thức.

Đồng thời phải thu gom, vệ sinh sạch sẽ các phương tiện trước khi di chuyển nhằm tránh phát tán vật liệu, bùn đất ra môi trường và đại diện đơn vị thi công cam kết thực hiện đúng quy trình, tăng cường kiểm tra, giám sát và không để xảy ra tình trạng xả thải ra biển.

Theo lãnh đạo UBND phường Hội An Đông: “Qua theo dõi từ ngày 2/5 đến nay không phát hiện vấn đề gì liên quan đến vi phạm của đơn vị thi công tại dự án này. UBND phường Hội An Đông đã có văn bản gửi chủ đầu tư là BQLDA, đề nghị làm việc với đơn vị thi công, tư vấn giám sát yêu cầu thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công dự án”.

Liên quan vấn đề này, ngày 8/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) có công văn 5413/SNNMT-QLXDCT, về việc báo cáo thông tin phản ánh trên mạng xã hội liên quan đến quá trình thi công dự án Chống xói lở và bảo vệ bảo vệ bền vững bờ biển Hội An.

Theo đó cũng đã nhận định, nguyên nhân chính là trong quá trình thi công công trình đê ngầm và các mỏ hàn thuộc Dự án Chống xói lở và bảo vệ bờ biển Hội An, các đơn vị thi công thực hiện việc vận chuyển, đổ đá lên phương tiện, bốc xúc và tạo ra các mảng vụn đá, bột đá tích tụ dưới đáy sà lan, việc này dẫn đến khi xúc đá đến lớp sát đáy sà lan sẽ kéo theo lớp đá vụn và bột xuống biển.

Sà lan vận chuyển đá ra xây dựng kè chắn sóng ở bờ biển Hội An. Tấn Thành.
Sà lan vận chuyển đá ra xây dựng kè chắn sóng ở bờ biển Hội An. Tấn Thành.

Sở NNMT TP Đà Nẵng đã yêu cầu các đơn vị thi công: “Tuyệt đối không xả thải xuống biển dưới mọi hình thức. Thực hiện thu gom, vệ sinh sạch sẽ các sà lan, phương tiện trước khi di chuyển, không để phát tán vật liệu, bùn đất ra môi trường”.

Đại diện đơn vị thi công dự án cũng đã cam kết sẽ quán triệt công nhân thực hiện theo đúng quy trình và đảm bảo việc thi công theo đúng quy định của pháp luật, thường xuyên kiểm tra, giám sát thi công; đồng thời cam kết không xả thải, đổ thải xuống biển.

Dự án Chống xói lở và bảo vệ bảo vệ bền vững bờ biển Hội An sử dụng vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 15/8/2019; với giải pháp thiết kế và kết cấu chính gồm: Xây dựng 7 đoạn đê ngầm cách quảng (từ B1 đến B7) giảm sóng và giữ chân bãi tôn tạo song song, cách bờ từ 250m-300m với tổng chiều dài khoảng 2.090m.

Xây dựng hệ thống 06 mỏ hàn (từ G1 đến G6) vuông góc với bờ nối giữa các đoạn đê ngầm thành dạng chữ T với tổng chiều dài khoảng 1.490m.

Dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường, nay Bộ NNMT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Phương án thi công chủ yếu sử dụng đá hộc để tạo móng và chân đê dưới biển, kết hợp thợ lặn sắp xếp theo thiết kế; sau đó lắp đặt các cấu kiện bê tông và bơm cát tạo bãi.

Một đoạn bờ kè chắn sóng tại biển Hội An. Chí Đại.
Một đoạn bờ kè chắn sóng tại biển Hội An. Chí Đại.

Dự án này được khởi công từ năm 2025, từng tạm dừng do ảnh hưởng thời tiết và biển động. Từ ngày 10/4/2026, công trình được thi công trở lại và dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Đơn vị thi công là liên danh gồm Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương và Công ty TNHH Thanh Tiến.

Chí Đại - Tấn Thành