Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Đà Nẵng: Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp xúc cử tri tại các xã phía Nam thành phố

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp xúc cử tri tại các xã phía Nam thành phố

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 2/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri các xã Thăng Bình, Thăng Trường, Thăng An và Thăng Điền với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, thuộc đơn vị bầu cử số 4.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Nguyễn Tín.
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Nguyễn Tín.

Tại hội nghị, đã công bố danh sách và tóm tắt tiểu sử các ứng cử viên. Đơn vị bầu cử số 4, TP Đà Nẵng gồm 5 ứng cử viên: ông Tạ Văn Hạ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; ông Nguyễn Khánh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Thụy Điển; bà Phan Thị Thúy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; bà Nguyễn Thị Thanh An, Phó Trưởng ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; bà Phạm Thị Trang, Phó Trưởng ban Công tác Công đoàn, cơ quan Ủy ban MTTQ  Việt Nam thành phố.

Trình bày chương trình hành động tại hội nghị, các ứng cử viên cho biết, nếu trúng cử sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện, xây dựng Quốc hội Việt Nam tiêu biểu cho sức mạnh trí tuệ của nhân dân cả nước; lắng nghe ý kiến của cử tri, nhân dân để phản ánh đến Quốc hội và chính quyền các cấp.

Tập trung xây dựng pháp luật và chú trọng giám sát việc thực hiện pháp luật trên thực tế để bảo đảm Luật được thực hiện nghiêm minh. Đồng thời quan tâm đến những vấn đề thiết thực gắn với đời sống người dân như đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng thiết yếu, tạo sinh kế bền vững, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng giáo dục và y tế.

Tại hội nghị, cử tri các xã Thăng Bình, Thăng Trường, Thăng An và Thăng Điền đều bày tỏ phấn khởi, tin tưởng vào các ứng cử đại biểu Quốc hội và mong muốn các vị đại biểu sau khi trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ tăng cường công tác giám sát trên các lĩnh vực của Nhà nước, kể cả giám sát về công tác hành pháp, lập pháp.

Dành nhiều thời gian để đi kiểm tra, giám sát thực tế để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng chính quyền gần dân, sát dân. Đồng thời tăng cường hỗ trợ, tham mưu giúp đỡ cho thành phố phát triển đô thị, mở rộng đô thị về nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thời gian đến.

Nguyễn Tín