Đà Nẵng: Ứng phó với điểm ngập nặng Khe Cạn trong mùa mưa bão
Trong các điểm ngập nặng nhất tại trung tâm TP Đà Nẵng, Khe Cạn (phường An Khê) là khu vực trọng yếu cần triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó khẩn cấp cũng như đầu tư hoàn thiện hạ tầng về lâu dài.
Ngày 13/8, UBND phường An Khê TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị Tổng kết công tác phòng thủ dân sự năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Theo báo cáo, năm 2025 có 15 cơn bão và 6 đợt áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông; trong đó có 3 cơn bão ảnh hưởng đến TP Đà Nẵng, kèm theo mưa trên diện rộng.
Trong đó khu vực phường An Khê cũng chịu ảnh hưởng của 5 đợt mưa lớn của hoàn lưu bão.
Ông Ngô Ngọc Hậu, Chủ tịch UBND phường An Khê, cho biết trước tình hình dự báo thiên tai năm 2026 diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường An Khê yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bám sát tình hình, triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân lên hàng đầu.
Trong các điểm ngập ở khu vực trung tâm TP Đà Nẵng, phường An Khê có 2 điểm ngập nặng là khu vực Khe Cạn và khu vực Yên Thế - Bắc Sơn đều ngập trên 1m, khu vực Phần Lăng (đường Nguyễn Đình Tựu, Hồ Tương, Cù Chính Lan ngập khoảng 40cm), gây thiệt hại về tài sản hàng trăm triệu đồng của nhân dân. Bên cạnh đó các khu vực Đình làng Nghi An tổ 22, đường 27m cũng ngập sâu.

Thượng tá Nguyễn Anh Dũng, Trưởng Công an phường An Khê cho biết, để chủ động ứng phó trong mùa thiên tai 2026, cần tăng cường cưa máy để cắt dọn cây xanh ngã đổ, dây thừng, đèn pin, dao rựa cuốc xẻng để khơi thông cống rãnh. Đặc biệt cần bổ sung ghe, xuồng cho địa phương để kịp thời tiếp cận cứu người dân.
Ông Phùng Thanh Hoàng, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Khê cho biết hiện đơn vị đang triển khai cắt tỉa cây xanh, chèn chống, chuẩn bị nạo vét, khơi thông dòng chảy kênh, cống rãnh trên toàn địa bàn.
Bên cạnh đó cũng chủ động chuẩn bị phương án nhu yếu phẩm hỗ trợ nhân dân khi thiên tai xảy ra, trang bị phương tiện, thiết bị cho lực lượng phòng chống thiên tai.
Để ứng phó với điểm ngập nặng, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường An Khê yêu cầu tổ chức triển khai lực lượng xung kích, dân quân phối hợp với lực lượng quân đội, công an, Đoàn thanh niên và Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công ra quân khơi thông các miệng cống, lối thoát nước trên các tuyến đường.
Tại Khe Cạn, tuyến kênh Phần Lăng, các đơn vị ra quân dọn cỏ, khơi thông dòng chảy, múc đất, cát đọng lâu ngày.
Ông Phan Tấn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Khê, cho biết hiện khu vực Khe Cạn còn một số tuyến cống thu nước chưa thi công, các hạng mục này đã giao cho phường quản lý, do đó cần sớm hoàn thiện thủ tục để triển khai sớm, giải quyết dứt điểm tình trạng ngập tại Khe Can trong lâu dài.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cần giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp nhà hàng, quán ăn đổ dầu thải xuống cống thoát nước gây tắc nghẽn.
Dịp này, Chủ tịch UBND phường An Khê Ngô Ngọc Hậu tặng Giấy khen, khen thưởng 7 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phòng thủ dân sự năm 2025.




