Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đà Nẵng và Quảng Ngãi thúc đẩy hoàn thiện Đề án liên kết các không gian phát triển

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng và Quảng Ngãi thúc đẩy hoàn thiện Đề án liên kết các không gian phát triển

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi thống nhất đẩy nhanh hoàn thiện Đề án liên kết phát triển không gian vùng, chốt hạn lấy ý kiến chung vào ngày 10/9 và trình Bộ Tài chính trước ngày 15/9 tới.

Ông Phan Thái Bình (bên phải), Phó Chủ UBND TP Đà Nẵng và ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đồng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: QN.
Ông Phan Thái Bình (bên phải), Phó Chủ UBND TP Đà Nẵng và ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đồng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: QN.

Chiều 24/8, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển đã đồng chủ trì buổi làm việc nhằm hoàn thiện dự thảo Đề án liên kết không gian phát triển giữa hai địa phương cùng các khu vực lân cận.

Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, sau khi kiện toàn vào ngày 25/7, Tổ công tác cùng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế, tài chính (Bộ Tài chính) đã tổng hợp, chắt lọc 12 kiến nghị thiết thực từ cộng đồng doanh nghiệp lớn cùng các cơ quan chuyên môn của cả hai địa phương.

Nhằm bao quát toàn diện quy mô kết nối trên trục Hành lang kinh tế Đông-Tây cũng như tối ưu hóa lợi thế tương hỗ, nhóm nghiên cứu thống nhất mở rộng phạm vi và định danh lại thành: “Đề án liên kết không gian phát triển Chu Lai-Dung Quất-Nam Giang-Bờ Y-Hành lang kinh tế Đông Tây 2, giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Cuộc họp dành phần lớn thời lượng để các đại biểu mổ xẻ các bài toán then chốt: mô hình điều phối và bố trí nguồn lực ngân sách, phương án tích hợp mạng lưới hạ tầng kỹ thuật, hợp tác kích cầu du lịch, cùng chiến lược chia sẻ nhân lực và công nghệ.

Đánh giá cao ý nghĩa chiến lược của liên kết này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển xem đây là giải pháp trọng tâm nhằm hiện thực hóa chủ trương phát triển vùng của Trung ương, tạo ra các chuỗi giá trị đột phá.

Đại diện tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu đơn vị tư vấn tính toán rành mạch hơn về đóng góp nguồn thu cho ngân sách các cấp và quy chế phối hợp khai thác không gian dùng chung.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: QN.
Lãnh đạo TP Đà Nẵng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: QN.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình đề nghị ban soạn thảo củng cố chặt chẽ căn cứ pháp lý gắn với thực tiễn; định hình rõ các lĩnh vực ưu tiên mang tính động lực như dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy bay, chế biến sâu silica; song song với việc đề xuất khung cơ chế đặc thù, phân quyền mạnh mẽ và chính sách đãi ngộ nhân tài, chuyên gia đầu ngành.

Về lộ trình cụ thể, đơn vị tư vấn có trách nhiệm bàn giao dự thảo hoàn chỉnh cho Ban Quản lý KKT mở Chu Lai và Ban Quản lý KKT Dung Quất & các KCN Quảng Ngãi trước ngày 27/8

Ngày 28/8, báo cáo sẽ được đệ trình lên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng để chuẩn bị cho phiên tham vấn chung vào ngày 10/9 tại Đà Nẵng, bảo đảm mốc gửi Bộ Tài chính chậm nhất vào ngày 15/9.

Chí Đại - Tấn Thành