Đà Nẵng: Xác minh thông tin mộ liệt sĩ tập thể tại xã Hiệp Đức
Ngày 5/8, UBND xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo xác minh thông tin về khu mộ liệt sĩ tập thể trên địa bàn. Dự hội thảo có Đại tá Đỗ Nguyên Hoài, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng.

Theo báo cáo tại hội thảo, việc xác minh tập trung vào các trận đánh diễn ra tại khu vực Đồi Thị và Chi khu Quận lỵ Hiệp Đức trong giai đoạn 1965-1972.
Đây từng là vị trí quân sự trọng yếu của chính quyền Sài Gòn trên tuyến hành lang chiến lược miền núi Tây Quảng Nam. Trong các năm 1965, 1968, 1971 và 1972, quân và dân ta đã nhiều lần tiến công, giành những thắng lợi quan trọng, góp phần giải phóng hoàn toàn Hiệp Đức vào ngày 30/4/1972.
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban CHQS xã Hiệp Đức đã rà soát, thu thập và xác minh nhiều nguồn thông tin liên quan đến khu mộ tập thể. Trong hai ngày 12 và 13/7/2026, đơn vị làm việc với các nhân chứng, gồm bà Trần Thị Thanh Hải (cán bộ hưu trí) và ông Trần Ngọc Châu, nguyên Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hiệp Đức cũ.
Theo lời kể của các nhân chứng, năm 1994, trong quá trình san ủi mặt bằng xây dựng Nhà Văn hóa huyện Hiệp Đức (cũ), lực lượng thi công phát hiện một hố chôn tập trung chứa nhiều hài cốt cùng các di vật như quần áo, dép cao su, giày, súng AK, súng M79 và nhiều vật dụng quân sự khác.
Sau khi phát hiện, vụ việc được báo cáo để kiểm tra, xác minh ban đầu. Tuy nhiên, do thời điểm đó chưa đủ căn cứ xác định là hài cốt liệt sĩ nên chưa được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ.
Theo các nhân chứng, số hài cốt sau đó được di dời đến khu vực chân đồi Tranh, thôn An Đông để chôn cất và đến năm 2019 tiếp tục cải táng về khu vực Gò Cao, nay thuộc xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng, nơi gia đình thường xuyên hương khói.
Qua tổng hợp bước đầu, các nhân chứng thống nhất cao về thời gian, địa điểm phát hiện, quá trình di dời hài cốt cũng như các di vật tìm thấy tại hiện trường. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có tài liệu hoặc kết luận của cơ quan có thẩm quyền xác định số hài cốt trên là hài cốt liệt sĩ.

Vì vậy, hội thảo được tổ chức nhằm tiếp tục đối chiếu các nguồn tư liệu lịch sử, hồ sơ lưu trữ, nhật ký chiến đấu và các tài liệu liên quan để làm rõ nguồn gốc khu mộ, tạo cơ sở khoa học, lịch sử và pháp lý phục vụ công tác khảo sát, xác minh, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo quy định.
Phát biểu tại hội thảo, Đại tá Đỗ Nguyên Hoài, Phó Chính ủy Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã ghi nhận nỗ lực của UBND xã Hiệp Đức và Ban CHQS xã trong công tác rà soát, thu thập, xác minh thông tin liên quan đến khu mộ.
Đồng thời, Đại tá Đỗ Nguyên Hoài đề nghị địa phương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, củng cố các căn cứ lịch sử và pháp lý, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để triển khai các bước xác minh theo đúng quy định.
Khi có đầy đủ cơ sở, các đơn vị sẽ tiến hành quy tập, tổ chức lễ truy điệu trang trọng và đưa các anh hùng liệt sĩ về an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.