Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Đà Nẵng: Xây dựng Lễ hội “Sắc sưa Hương Trà” thành sản phẩm du lịch đặc trưng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Xây dựng Lễ hội “Sắc sưa Hương Trà” thành sản phẩm du lịch đặc trưng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 2/4, tại cuộc họp nghe báo cáo công tác tổ chức Lễ hội “Sắc sưa Hương Trà- Đà Nẵng năm 2026”, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, yêu cầu tổ chức lễ hội theo hướng trở thành sản phẩm văn hóa-du lịch đặc trưng của địa phương.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: CV.
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: CV.

Theo đó, Lễ hội “Sắc sưa Hương Trà” được tổ chức định kỳ hằng năm nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Hương Trà thông qua nhiều hoạt động thiết thực, qua đó kích cầu du lịch trong mùa hoa sưa nở rộ.

Đồng thời, sự kiện góp phần giới thiệu tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng của địa phương, thu hút đông đảo du khách.

Năm 2026, lễ hội dự kiến diễn ra trong hai ngày 24 đến ngày 25/4 tại làng sinh thái Hương Trà, phường Hương Trà, với chuỗi hoạt động phong phú như: khai mạc lễ hội và phát động cuộc thi ảnh “Cảnh sắc Hương Trà”; trải nghiệm ngắm cảnh từ khinh khí cầu; thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản; trồng cây gia cố Cồn Chùa; treo dây nguyện ước; ký họa chân dung; trưng bày sách, sinh vật cảnh khu vực miền Trung-Tây Nguyên; giới thiệu sản phẩm OCOP;…

Cạnh đó là các hoạt động điểm nhấn như chương trình nghệ thuật áo dài “Hương Trà-Mùa hoa sưa 2026”, giải chạy “Khám phá Hương Trà”, chương trình hưởng ứng phong trào toàn dân rèn luyện thể dục thể thao và cuộc thi “Duyên dáng-Nữ doanh nhân Đà Nẵng 2026”.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cơ bản thống nhất với dự thảo kế hoạch tổ chức lễ hội, đồng thời giao UBND phường Hương Trà tiếp thu ý kiến các đơn vị liên quan, hoàn thiện kế hoạch, chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Một góc vườn hoa sưa ở làng Hương Trà, phường Hương Trà. Ảnh: CV.
Một góc vườn hoa sưa ở làng Hương Trà, phường Hương Trà. Ảnh: CV.

Các sở, ban, ngành được yêu cầu phối hợp, hỗ trợ địa phương tổ chức lễ hội bảo đảm đúng quy định, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Về lâu dài, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao nghiên cứu đưa lễ hội vào kế hoạch tổ chức thường niên của thành phố, đồng thời hướng dẫn xây dựng nội dung hấp dẫn, đặc sắc và hỗ trợ kết nối phát triển du lịch.

Sở Tài chính được giao tham mưu bố trí kinh phí theo quy định; UBND phường Hương Trà tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động, đẩy mạnh xã hội hóa để duy trì và phát triển lễ hội trong những năm tiếp theo.

Chí Đại - Tấn Thành