Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Đà Nẵng: Xem xét nhiều cơ chế, chính sách tạo động lực tăng trưởng giai đoạn mới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Xem xét nhiều cơ chế, chính sách tạo động lực tăng trưởng giai đoạn mới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tại kỳ họp thứ 2, HĐND TP Đà Nẵng, khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng cho biết, các nghị quyết trình kỳ họp sẽ góp phần hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo nền tảng cho thành phố tăng tốc phát triển giai đoạn 2026-2030.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: TH.
Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: TH.

Ngày 29/5, HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) để thảo luận, xem xét và thông qua một số chủ trương, chính sách quan trọng cùng công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Chủ trì kỳ họp có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn cùng các Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh, Đoàn Ngọc Hùng Anh và Nguyễn Công Thanh.

Tham dự kỳ họp có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh cùng lãnh đạo UBND thành phố.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh, kỳ họp diễn ra trong bối cảnh thành phố đặt ra yêu cầu cao về tốc độ và chất lượng tăng trưởng, đổi mới mô hình phát triển, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn và khơi thông nguồn lực.

Theo ông Dũng, các nghị quyết được xem xét tại kỳ họp sẽ góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trước mắt, tạo cơ sở để thành phố tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ xem xét thông qua Quy chế làm việc của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố khóa XI; đồng thời thông qua Chương trình giám sát năm 2026. Đây là cơ sở để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng và tăng cường hiệu quả tiếp xúc cử tri.

HĐND thành phố cũng xem xét nhiều nội dung do UBND thành phố trình nhằm hoàn thiện thể chế, xử lý các vấn đề chuyển tiếp sau sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm hệ thống cơ chế, chính sách được vận hành đồng bộ, thống nhất, không tạo khoảng trống pháp lý trong quản lý, điều hành.

Đáng chú ý, kỳ họp tập trung thảo luận các chủ trương khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển như ngân sách, đất đai, đầu tư công, hợp tác công tư (PPP), phát triển quỹ đất, bảng giá đất, danh mục thu hồi đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, phát triển hạ tầng giao thông, đô thị và Khu thương mại tự do.

Các đại biểu chủ trì kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: TH.
Các đại biểu chủ trì kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: TH.

Cạnh đó, nhiều chính sách tạo động lực tăng trưởng mới cũng được đưa ra xem xét, gồm các lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, sở hữu trí tuệ, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ chiến lược, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Đức Dũng cũng đề nghị UBND thành phố và các sở, ngành liên quan nghiêm túc tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến thẩm tra và góp ý của đại biểu; làm rõ cơ sở pháp lý, nguồn lực thực hiện, tác động ngân sách, xã hội, môi trường cũng như trách nhiệm tổ chức thực hiện để bảo đảm các nghị quyết khi ban hành có tính khả thi và hiệu quả cao.

Chí Đại - Tấn Thành