Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Đà Nẵng: Xử phạt 2 người đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Xử phạt 2 người đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 14/1, Công an TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng Công an đã xử phạt 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự cá nhân trên mạng xã hội.

Bà D.T.T.H. đang làm việc với Công an TP Đà Nẵng. Ảnh: CV.
Bà D.T.T.H. đang làm việc với Công an TP Đà Nẵng. Ảnh: CV.

Theo đó, qua công tác theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận đơn trình báo của công dân, Công an phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng đã tiến hành xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của bà D.T.T.H. (47 tuổi, ở phường Điện Bàn Bắc).

Tại cơ quan Công an, bà H. thừa nhận đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải nội dung không đúng sự thật liên quan đến một công dân, gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Điện Bàn Bắc đã hoàn thiện hồ sơ và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà D.T.T.H số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Trước đó, ngày 12/1, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông N.V.H (38 tuổi, ở xã Gò Nổi, TP Đà Nẵng) với hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân”.

Cụ thể, ông N.V.H đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng bình luận có nội dung sai sự thật, xuyên tạc về lãnh đạo dưới một bài viết trên fanpage do Lê Trung Khoa tạo lập, được xác định có hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam.

Làm việc với cơ quan Công an, trước các tài liệu, chứng cứ được cung cấp, ông N.V.H thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và cho biết do nhận thức chưa đầy đủ nên đã đăng tải nội dung sai sự thật.

Sau khi được lực lượng chức năng phân tích, tuyên truyền và giải thích các quy định pháp luật, ông H. đã tự nguyện gỡ bỏ nội dung vi phạm, cam kết không tái phạm, đăng bài đính chính xin lỗi cộng đồng mạng và chấp hành nghiêm quyết định xử lý theo quy định.

T. Thành - C.Đại - N. Tín