Đà Nẵng: Yêu cầu lớp học không phép hoàn trả học phí
Ngày 11/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết sau khi xác định lớp học cờ vua Tư Duy (06 Nguyễn Gia Thiều, phường Thanh Khê) hoạt động tự phát, không phép, người giảng dạy không có chuyên môn, cơ quan chức năng đã yêu cầu lớp học hoàn trả học phí cho học viên, phụ huynh.
Như báo Đại Đoàn Kết đã thông tin, sau khi nhận được phản ánh từ bà Huỳnh Mai Bình (55 tuổi, ngụ phường Thanh Khê) về người quản lý lớp học cờ vua Tư Duy (06 Nguyễn Gia Thiều, phường Thanh Khê) ứng xử phản cảm, từ chối học viên trong khi thông báo học phí buổi đầu tiên của khóa mới quá gấp gáp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp UBND phường Thanh Khê có biện pháp xác minh.
Kết quả sau khi phường kiểm tra, lập biên bản vụ việc, xác định: Bà Trần Thị Ngọc Lan (32 tuổi, ngụ 06 Nguyễn Gia Thiều) tổ chức hoạt động dạy cờ vua có thu học phí thường xuyên 1,3 triệu đồng/khóa 17 buổi/học viên.

Bà Trần Thị Ngọc Lan bố trí 3 người trực tiếp giảng dạy, đều là sinh viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), mức thù lao là 70.000 đồng/1,5 giờ dạy/người.
Tại thời điểm kiểm tra, lớp dạy cờ vua Tư Duy chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động theo đúng quy định.
Về hình thức xử lý, UBND phường đã yêu cầu bà Trần Thị Ngọc Lan ngừng hoạt động dạy cờ vua tại 06 Nguyễn Gia Thiều, đồng thời bà Trần Thị Ngọc Lan phải thông báo đến toàn thể phụ huynh học viên về việc ngừng hoạt động; rà soát, hoàn trả đầy đủ phần học phí còn lại cho các học viên.

Trường hợp bà Trần Thị Ngọc Lan không trả lại tiền, phụ huynh cung cấp thông tin cho UBND phường Thanh Khê để được đảm bảo quyền lợi.
UBND phường cũng đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ để xử lý các hành vi vi phạm của lớp học theo đúng quy định của pháp luật.
Đối với nội dung công dân phản ánh về cách ứng xử, hành vi trên không gian mạng, UBND phường đã chỉ đạo Công an phường xác minh, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc dấu hiệu xâm hại, bạo lực hoặc hành vi ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý trẻ em sẽ chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Cụ thể, bà Huỳnh Mai Bình cho rằng khi bà chưa kịp nộp học phí buổi đầu khóa mới do thông báo gấp, con trai 6 tuổi của bà bị lớp học cờ vua Tư Duy không cho học và đưa ra ngoài, cháu ấm ức khóc, không chịu về và bị bà Trần Thị Ngọc Lan nắm, vặn tai ngoài đường.
Bà Trần Thị Ngọc Lan cũng thừa nhận “kéo tai” con trai bà Bình trong bài đăng giải thích trên Facebook Cờ vua Tư Duy – Đà Nẵng sau khi vụ việc xảy ra tại lớp học, đồng thời đăng tải clip liên quan vụ việc này.
Sau phản ánh của bà Huỳnh Mai Bình, nhiều phụ huynh và những người từng dạy cờ vua tại lớp học cờ vua Tư Duy cũng bày tỏ bức xúc trên mạng xã hội về tình trạng tương tự.
Ông Bảo Quang, Tổng Thư ký Liên đoàn Cờ TP Đà Nẵng, Trưởng bộ môn Cờ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng khẳng định đối với vụ việc phản cảm xảy ra tại lớp học cờ vua Tư Duy 06 Nguyễn Gia Thiều, phía bà Trần Thị Ngọc Lan đã sai, không được phép quá nặng về tiền bạc trong môi trường giáo dục, hơn nữa bộ môn cờ vua đang rất cần khuyến khích phổ cập.

Phản hồi trên trang Facebook Cờ vua Tư Duy – Đà Nẵng, lớp học cờ vua này cho rằng về những trường hợp lớp “dừng nhận học sinh” thời gian qua, nguyên nhân là các phụ huynh và lớp học liên tục phát sinh mâu thuẫn; lớp học “nhận thiếu sót” trước phản ánh nhắc học phí quá nhiều, “đòi học phí như đòi nợ”.
Đối với những nhận xét về năng lực người quản lý hay những đánh giá từ những người đã từng làm việc tại đây, lớp học này phản hồi “không tranh luận” và “muốn chứng minh bằng chất lượng giảng dạy và sự tiến bộ của học sinh”.
Tuy nhiên, về chất lượng của lớp học cờ vua Tư Duy, ông Bảo Quang, Tổng Thư ký Liên đoàn Cờ TP Đà Nẵng, Trưởng bộ môn Cờ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP khẳng định, nhóm này trước đây tên là cờ vua Thành Đạt ở đường Lê Hồng Phong (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), không có chuyên môn, cũng đã bị phụ huynh phàn nàn về tài chính và sau đó đổi tên thành cờ vua Tư Duy.
UBND phường Thanh Khê qua kiểm tra cũng khẳng định, các cá nhân tham gia giảng dạy tại lớp học cờ vua Tư Duy không xuất trình được văn bằng, chứng chỉ hoặc điều kiện chuyên môn phù hợp theo quy định để tham gia giảng dạy. Cả 3 sinh viên dạy cờ vua đều đang học một trường đại học không liên quan đến thể thao hay cờ vua.