Báo Đại Đoàn Kết Du lịch

Đa sắc xuân giữa lòng TP Hồ Chí Minh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đa sắc xuân giữa lòng TP Hồ Chí Minh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tết Bính Ngọ 2026, TP Hồ Chí Minh đang trở thành điểm đến hấp dẫn với nhiều điểm đến hấp dẫn. Các điểm đến tái hiện không khí Tết từ truyền thống đến hiện đại. Đặc biệt, mỗi điểm đến đều mang tính độc đáo riêng.

Hấp dẫn từ điểm đến truyền thống – hiện đại

Từ không gian thiên nhiên, dòng chảy lễ hội xuân tiếp tục lan tỏa về khu vực nội đô với Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Bính Ngọ 2026, diễn ra dọc kênh Tàu Hủ – Bến Nghé và tuyến đường Bình Đông.

Đây là sự kiện văn hóa – du lịch thường niên mang đậm bản sắc sông nước Nam Bộ, góp phần giữ gìn ký ức Tết truyền thống giữa lòng đô thị hiện đại. Gần 400 lô kinh doanh hoa, kiểng, trái cây, sản phẩm OCOP không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm mà còn tạo nên không gian thưởng ngoạn đặc trưng mỗi độ xuân về.

Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” trở thành nét văn hóa đặc trưng của TP Hồ Chí Minh trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: H.V
Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” trở thành nét văn hóa đặc trưng của TP Hồ Chí Minh trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: H.V

Điểm nhấn của chợ hoa năm nay là cụm tiểu cảnh “Phú Định nghênh Xuân” với linh vật Bính Ngọ 2026, hình ảnh ghe tàu chở đầy hoa mang ý nghĩa hanh thông, tài lộc, gắn kết thành phố với các địa phương miền Tây, đặc biệt là Vĩnh Long.

Không gian “Gốm Hoa” chính là sự kết hợp giữa hoa kiểng và gốm thủ công truyền thống góp phần tôn vinh làng nghề, đồng thời cho thấy nỗ lực làm mới hình thức thể hiện văn hóa Tết. Theo lãnh đạo UBND phường Phú Định, thời gian tới địa phương sẽ đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số, giới thiệu sản phẩm OCOP và điểm đến du lịch, mở rộng kết nối thị trường và du khách.

Cần Giờ sẽ có Lễ hội Khinh khí cầu với 22 quả khinh khí cầu cỡ lớn. Ảnh: T.L
Cần Giờ sẽ có Lễ hội Khinh khí cầu với 22 quả khinh khí cầu cỡ lớn. Ảnh: T.L

Nếu hoa xuân, chợ Tết từ lâu đã trở thành biểu tượng quen thuộc của mùa xuân Nam Bộ, thì năm nay, thành phố tạo dấu ấn mới bằng việc đưa vào những trải nghiệm mang tầm vóc quốc tế. Lần đầu tiên tại khu vực phía Nam, Lễ hội Khinh khí cầu với 22 quả khinh khí cầu cỡ lớn được trình diễn giữa không gian thiên nhiên đặc trưng của Cần Giờ.

Không dừng lại ở việc thưởng lãm, du khách còn được trực tiếp trải nghiệm cảm giác bay, chiêm ngưỡng toàn cảnh “lá phổi xanh” của thành phố từ trên cao. Các màn trình diễn dù lượn diễn ra vào nhiều thời điểm quan trọng của mùa xuân như ngày khai mạc, Lễ Tình nhân và ngày tất niên tiếp tục khuấy động bầu trời Cần Giờ, mang đến tinh thần trẻ trung, năng động cho không gian Tết.

Làm mới không gian, nâng tầm trải nghiệm

Suối Tiên tiếp tục là điểm vui chơi hấp dẫn. Ảnh: H.T
Suối Tiên tiếp tục là điểm vui chơi hấp dẫn. Ảnh: H.T

Song song với đó, hàng loạt điểm đến quen thuộc tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt “vào mùa”. Đơn cử, Lễ hội Mùa Xuân Suối Tiên 2026 với chủ đề “Tết Người Việt – Ký Ức Trăm Năm” mang đến không gian Tết Việt đậm đà bản sắc, nơi các giá trị truyền thống được tái hiện sinh động trong nhịp sống hiện đại.

Điểm nhấn bùng nổ nhất là show đại thực cảnh “Sơn Tinh Thủy Tinh” quy tụ 14 vị anh hùng dân tộc lần đầu ra mắt trên sân khấu nước. Màn trình diễn hào hùng kết hợp võ thuật kịch tính, hệ thống LED tân tiến và pháo hoa rực rỡ sẽ diễn ra vào 18h00 từ mùng 2 đến mùng 6 Tết. 

Tại Nhà Văn hóa Thanh Niên, Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 tiếp tục thu hút đông đảo người dân và du khách quốc tế với không gian hoa mai được sắp đặt hài hòa, các hoạt động trải nghiệm Tết cổ truyền và chương trình nghệ thuật đặc sắc. Mỗi ngày, hàng ngàn lượt khách đổ về tham quan, chụp ảnh, cảm nhận không khí xuân giữa trung tâm thành phố.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nguyên đán 2026 có nhiều điểm mới. Ảnh: T.L
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nguyên đán 2026 có nhiều điểm mới. Ảnh: T.L

Đáng chú ý, Đường hoa Nguyễn Huệ mang diện mạo mới khi lần đầu tiên được tổ chức đồng bộ tại ba địa điểm gồm phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), phường Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) và phường Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Điểm đặc biệt, Đường hoa năm nay có thiết kế hai phiên bản trải nghiệm khác biệt, giúp du khách cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp Đường hoa dưới ánh nắng xuân và trong không gian ánh sáng – công nghệ khi đêm xuống.

Cao điểm của chuỗi sự kiện là màn pháo hoa chào mừng năm mới tại 17 điểm trên địa bàn thành phố, diễn ra trong 15 phút thời khắc giao thừa. Sau đó, từ ngày 15 đến 22/2, Đường sách Tết Lê Lợi và Đường hoa Nguyễn Huệ tiếp tục trở thành không gian văn hóa quen thuộc, khép lại mùa lễ hội xuân bằng những trải nghiệm nhẹ nhàng, sâu lắng.

Với cách tổ chức đồng bộ, đa dạng và giàu tính kết nối cho thấy, nỗ lực của thành phố trong việc kiến tạo một mùa xuân thưởng ngoạn, trải nghiệm, khám phá và gắn kết.

Thanh Giang