Kinh tế

Đặc khu Côn Đảo: Phát triển kinh tế du lịch chất lượng cao

HẢI ĐĂNG 11/08/2025 11:50

Là đặc khu duy nhất trực thuộc TPHCM, Côn Đảo được kỳ vọng trở thành khu kinh tế du lịch - dịch vụ chất lượng cao, kết hợp hài hòa giữa du lịch sinh thái biển đảo, văn hóa - lịch sử - tâm linh và du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.

DDK - con dao - anh 1
Định hướng trong giai đoạn mới, phát triển Côn Đảo bền vững, mang bản sắc riêng.

Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn

Côn Đảo hiện có 249 hộ kinh doanh lưu trú. Trong đó, các dự án du lịch quy mô lớn đã và đang hoạt động như: Khu du lịch Resort Six senses đạt tiêu chuẩn 5 sao; Khách sạn Sài Gòn - Côn Đảo, Nhà nghỉ dưỡng công nhân lao động; Khu du sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Việt Nga…

Ông Lê Anh Tú - Bí thư đặc khu Côn Đảo chia sẻ, theo định hướng, địa phương phát triển kinh tế - xã hội theo hướng đặc biệt, bền vững và toàn diện gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh và giữ vững chủ quyền biển đảo. Do đó, Côn Đảo sẽ tập trung phát triển du lịch chất lượng cao, trở thành khu du lịch quốc gia với trọng tâm là du lịch sinh thái biển đảo, lịch sử - văn hóa và tâm linh, tạo sự khác biệt giữa các phân khu như: khu phố cổ kiến trúc Pháp, khu nghỉ dưỡng cao cấp, Bến Đầm, Đầm Trầu, Cỏ Ống và Vườn Quốc gia…

Địa phương sẽ ưu tiên nâng cấp sân bay Côn Đảo, phát triển cảng biển đủ điều kiện đón tàu quốc tế, xây dựng trung tâm logistics và đảm bảo hệ thống cấp điện, nước, xử lý chất thải đồng bộ. Tất cả đều tuân thủ nghiêm quy hoạch, bảo vệ di sản và cảnh quan tự nhiên.

Bên cạnh đó, Côn Đảo sẽ đẩy mạnh chính quyền điện tử, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý đô thị, du lịch và an ninh. Khai thác hiệu quả hạ tầng đã có để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, uy tín để phát triển du lịch sinh thái cao cấp, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người dân và tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện.

“Về tổng thể, định hướng phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt là du lịch – trụ cột kinh tế của Côn Đảo sẽ đặt trọng tâm vào phát triển bền vững, hiện đại, có bản sắc, tạo đột phá về du lịch, bảo tồn môi trường, nâng cao đời sống người dân. đồng thời giữ vững vai trò chiến lược về quốc phòng - an ninh của khu vực trọng yếu này” - Bí thư đặc khu Lê Anh Tú nêu rõ.

Phát triển bền vững, cam kết bảo vệ đảo

Từ tháng 3/2025, Đồ án quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045 được trình Chính phủ phê duyệt, trong đó, khẳng định rõ định hướng phát triển thành khu du lịch sinh thái - lịch sử - văn hóa đẳng cấp quốc tế. Tuy nhiên, tiêu chí hàng đầu vẫn là giữ gìn hệ sinh thái và bản sắc đặc trưng. Theo định hướng phân vùng chức năng, Côn Đảo sẽ phát triển theo mô hình cấu trúc là đảo sinh thái đặc thù với mô hình cấu trúc phân tán đa trung tâm. Mỗi khu vực đều được gắn kết với hệ sinh thái rừng tự nhiên và mặt biển. Trong đó, định hướng vùng dành cho bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên gồm: Khu vực đảo chính, các bãi tắm nhỏ và một số đảo nhỏ…

Định hướng vùng ưu tiên phát triển đô thị - du lịch gồm: Khu trung tâm Côn Sơn; khu di tích cấp quốc gia đặc biệt nhà tù Côn Đảo; các khu dân cư hiện trạng cải tạo; các khu đô thị - du lịch phát triển mới; các khu du lịch - dịch vụ nghỉ dưỡng riêng biệt...

Đồ án cũng đưa ra nhiều giải pháp phát triển vùng đô thị - du lịch theo hướng bảo tồn, tôn tạo phát huy các giá trị Khu di tích Côn Đảo; cảo tạo chỉnh trang các khu phố cổ; phát triển các kiến trúc dạng biệt thự du lịch thấp tầng; phát triển cây xanh kết hợp với mở rộng mặt nước gắn với hồ Quang Trung, An Hải và Quang Trung mở rộng; tạo các không gian mở Quảng trường Hàng Dương, Quảng trường ven biển… dành cho các hoạt động văn hóa.

Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến 2045, đặc khu Côn Đảo sẽ phát triển theo mô hình đảo sinh thái đặc thù, có cấu trúc phân tán đa trung tâm, trong đó, mỗi khu vực được gắn kết với hệ sinh thái rừng và mặt biển. Đồ án xác định rõ các vùng bảo tồn sinh thái (gồm đảo chính, các bãi tắm nhỏ, một số đảo vệ tinh) và vùng phát triển đô thị - du lịch (như trung tâm Côn Sơn, khu di tích nhà tù, các khu dân cư cải tạo, các khu nghỉ dưỡng mới…).

Đồ án cũng nêu rõ các giải pháp bảo tồn, chỉnh trang phố cổ, phát triển biệt thự nghỉ dưỡng thấp tầng, mở rộng cây xanh, mặt nước, quảng trường ven biển… Tất cả đều nhằm hài hòa giữa phát triển hiện đại và giữ gìn cảnh quan - văn hóa - lịch sử của đảo.

Chủ tịch đặc khu Côn Đảo Phan Trọng Hiền cho biết: “Chúng tôi không chạy theo số lượng du khách mà chọn lọc. Mỗi dự án đều được thẩm định nghiêm ngặt về tác động môi trường. Người dân và doanh nghiệp phải cùng cam kết bảo vệ đảo”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đặc khu Côn Đảo: Phát triển kinh tế du lịch chất lượng cao