Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Đại biểu khối doanh nghiệp gửi gắm niềm tin vào “đại hội mang tính lịch sử” của Mặt trận

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đại biểu khối doanh nghiệp gửi gắm niềm tin vào “đại hội mang tính lịch sử” của Mặt trận

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Đại biểu khối doanh nghiệp gửi gắm niềm tin vào “đại hội mang tính lịch sử” của Mặt trận
Bà Trần Thị Thanh Hải, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Hải Yến Nha Trang

Về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, các đại biểu đại diện khối doanh nghiệp gửi gắm tiếng nói, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào đại hội "mang tính lịch sử" khi các tổ chức chính trị- xã hội trực thuộc UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Doanh nghiệp, doanh nhân đang nỗ lực phát triển kinh tế đất nước

Bà Trần Thị Thanh Hải, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Hải Yến Nha Trang, thuộc Đoàn đại biểu tỉnh Khánh Hòa chia sẻ sự xúc động và niềm vinh dự khi được tham dự đại hội. Từ sự chuẩn bị, công tác đón tiếp ở địa phương, đến khi ra Thủ đô Hà Nội, mọi công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo. 

Bà Trần Thị Thanh Hải, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Hải Yến Nha Trang
Bà Trần Thị Thanh Hải, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Hải Yến Nha Trang

Là đại biểu của khối doanh nghiệp, bà Hải cho biết, trong trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tất cả đang tập trung vào phát triển kinh tế xã hội. Khối doanh nghiệp, doanh nhân cũng đang nỗ lực hết mình đóng góp vào hành trình ấy. Do đó bà Hải bày tỏ mong muốn các chính sách mới mở ra, tạo những nguồn vốn lưu động tốt hơn cho khối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, tạo ra các cơ chế mở hơn để doanh nghiệp phát triển bền vững, từ đó đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của kinh tế đất nước trong giai đoạn mới.

Ở góc độ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nông sản Việt, bà Hải mong mỏi nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm nông sản Việt tại các thị trường quốc tế. “Những sản phẩm tốt, chất lượng được sản xuất bài bản, đầu tư chuyên nghiệp sẽ có cơ hội tiếp xúc với các đối tác trong và ngoài nước thông qua các chương trình hội chợ quốc tế và các diễn đàn kinh tế trong thời gian tới”, bà Hải chia sẻ. 

Bà Hải cũng mong muốn, thông qua Mặt trận, tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp sẽ đến được với Đảng, Nhà nước để có thêm nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với các đại sứ quán, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài để sản phẩm Made in Việt Nam có thể xuất khẩu, vươn tới và tiếp cận được thị trường nhiều nước.

Với sự chuyển dịch của hình thức và nhu cầu mua sắm trong thời đại số, các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các địa phương đang đối mặt với nhiều thách thức để cạnh tranh với các thương hiệu ngoại nhập, bà Hải hy vọng các Bộ, ban, ngành sẽ có thêm nhiều chương trình hỗ trợ về tiềm lực để các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể chuyển đổi số nhanh chóng nhằm tăng cao năng lực cạnh tranh và tạo nên các sản phẩm mũi nhọn mới chinh phục khách hàng trong và ngoài nước.

“Hiện lãi suất vay ngân hàng đang ở mức khá cao vì thế các doanh nghiệp vừa và nhỏ khó có thể vay vốn để duy trì sản xuất và phát triển mở rộng sản xuất. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ mong muốn Mặt trận có những kiến nghị Nhà nước có chính sách hợp lý để các ngân hàng hạ lãi suất cho vay, hỗ trợ cho các doanh nghiệp”, bà Hải nói.

Đoàn kết, tập hợp đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp tạo ra giá trị "màu cờ sắc áo"

Lần thứ 2 tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Phạm Quốc Anh, Chủ tịch Công ty Pacifico Energy Việt Nam cho hay, cảm thấy hứng khởi và có nhiều kỳ vọng trong nhiệm kỳ này để đồng hành thực hiện các định hướng lớn của đất nước, xây dựng đất nước thật giàu mạnh trong kỷ nguyên mới.

Ông Phạm Quốc Anh, Chủ tịch Công ty Pacifico Energy Việt Nam
Ông Phạm Quốc Anh, Chủ tịch Công ty Pacifico Energy Việt Nam

Từ việc tham dự Đại hội, mong muốn phản ánh những tâm tư nguyện vọng của đội ngũ doanh nhân đến với Đảng, Nhà nước, ông Anh cho biết hiện nay để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng đưa đất nước vào kỷ nguyên mới có rất nhiều nhiệm vụ hỗ trợ cho các doanh nghiệp ở các khu vực hoạt động, lĩnh vực và quy mô khác nhau.

Thông qua Mặt trận sẽ kết nối, thu thập được các ý kiến, nguồn lực, chất xám của các thành phần kinh tế đóng góp vào việc xây dựng chính sách, phát hiện ra những khó khăn vướng mắc, qua đó cùng đồng hành với Chính phủ giải quyết, tháo gỡ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế của đất nước.

Một trong những điểm mới của Mặt trận là đang đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ông Anh nói rằng đây là nhiệm vụ rất quan trọng, tạo ra công cụ, nền tảng để việc thực hiện các  nhiệm vụ của Mặt trận được tốt hơn.

Trong giai đoạn hiện nay khi Đảng, Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, ông Anh mong muốn Mặt trận đoàn kết, tập hợp các tầng lớp Nhân dân trong đó có đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, đồng thời kêu gọi, khơi gợi được tinh thần yêu nước, tinh thần đóng góp, tinh thần lao động để tạo ra giá trị "màu cờ sắc áo", tinh thần dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Anh Vũ - Việt Thắng