Đại đoàn kết - Động lực cho Tuyên Quang phát triển bền vững
Sức mạnh đại đoàn kết đã giúp tỉnh Tuyên Quang huy động hàng trăm tỷ đồng cho an sinh xã hội, xóa hơn 15.000 nhà tạm, kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua thiên tai và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Theo ông Ma Thế Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, tỉnh tiếp tục phát huy đồng thuận xã hội, biến đoàn kết thành động lực để thúc đẩy Tuyên Quang phát triển nhanh và bền vững.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết nhân dịp Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Ma Thế Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang khẳng định: Bước vào giai đoạn mới, Mặt trận sẽ tiếp tục lấy nhân dân làm trung tâm, phát huy đồng thuận xã hội, biến đoàn kết thành động lực nội sinh để Tuyên Quang phát triển nhanh và bền vững.
PV: Thưa ông, đâu là những kết quả nổi bật của công tác Mặt trận tỉnh Tuyên Quang trong nhiệm kỳ vừa qua?
Ông Ma Thế Hồng: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, góp phần quan trọng củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được triển khai sâu rộng, hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
Nổi bật là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã vận động nhân dân tự nguyện hiến 50.000m2 đất, đóng góp trên 30 tỷ đồng, tham gia trên 3.000 ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã vận động, tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được trên 10 tỷ đồng. Từ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội, đã hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, khám chữa bệnh, hỗ trợ học sinh đi học, hỗ trợ khó khăn đột xuất, tặng quà nhân ngày lễ, tết.
Nổi bật là kết quả thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo giai đoạn 2021 - 2025 và Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025. Thực hiện Đề án 308 về xoá nhà ở tạm, dột nát do MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang trước hợp nhất chủ trì xây dựng và thực hiện: Kết quả toàn tỉnh đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 7.067 nhà, đạt 185% mục tiêu đề án.

Thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025” do Thủ tướng chính phủ phát động, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội và đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong việc huy động nguồn lực thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Tính đến ngày 31/8/2025, toàn tỉnh đã tiếp nhận trên 335 tỷ đồng, hơn 135.000 ngày công lao động hỗ trợ từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân, góp phần quan trọng cùng cả tỉnh hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 15.083 hộ (trong đó: làm mới 11.492 nhà; cải tạo, sửa chữa: 3.591 nhà), hoàn thành 100% chương trình, kế hoạch đề ra.
Trước ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 (năm 2024), cơn bão số 10 và số 11 (năm 2025) gây thiệt hại nặng nề đến đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã vận động, tiếp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh chung tay giúp đỡ nhân dân vùng bị ảnh hưởng, kết quả đã tiếp nhận trên 452,51 tỷ đồng và trên 2.025 tấn nhu yếu phẩm để hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, khôi phục hạ tầng dân sinh, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Hoạt động tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát, phản biện xã hội được tăng cường: Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức 3.494 hội nghị góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 với 246.886 lượt người dự, có 890 lượt ý kiến tham gia. Phối hợp với chính quyền tổ chức 236 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; tham gia góp ý đối với 2.255 dự thảo Luật, các văn bản quy phạm pháp luật, nghị quyết, quyết định, dự án, đề án của chính quyền các cấp liên quan đến quyền, lợi ích của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Với 1.149 cuộc giám sát; 392 hội nghị phản biện xã hội, tập trung vào các vấn đề dân sinh liên quan đến quyền, lợi ích của nhân dân. Công tác đối ngoại nhân dân, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.
Thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, MTTQ các cấp đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành, thực hiện tốt chủ trương này của Đảng, Nhà nước.
Trên cơ sở đó, MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào trong nhiệm kỳ tới để tiếp tục phát huy kết quả đạt được?
- Nhiệm kỳ tới, MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tiếp tục xác định nhiệm vụ trung tâm là củng cố, mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; hướng mạnh hơn nữa các hoạt động về cơ sở, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Cùng với đó, Mặt trận sẽ đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động, chú trọng phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của MTTQ các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu quả; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Với vai trò là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, ông có những định hướng gì để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới?
- Trong bối cảnh mới, MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, lấy cơ sở làm trung tâm, lấy nhân dân làm chủ thể. Chúng tôi xác định phải tăng cường tính thiết thực, hiệu quả của các cuộc vận động, phong trào thi đua; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có bản lĩnh, năng lực, uy tín và tâm huyết với công tác vận động quần chúng.
Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang sẽ phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, nâng cao chất lượng phối hợp, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, theo phương châm “Mặt trận số”; bảo đảm công tác Mặt trận ngày càng gần dân, sát dân, vì dân phục vụ; góp phần xây dựng Tuyên Quang phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
Trân trọng cảm ơn ông!
Giữ vững thế trận lòng dân từ công tác Mặt trận
Trong hành trình xây dựng và gìn giữ khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở cực Bắc Tổ quốc, xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang) luôn xem công tác Mặt trận là nền tảng quan trọng, gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở.
Ông Dương Ngọc Đức - Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú cho biết, Đảng ủy xã Lũng Cú luôn xác định công tác Mặt trận là nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cấp ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã Lũng Cú luôn chú trọng phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường đoàn kết, đồng thuận, chung sức xây dựng xã biên giới Lũng Cú ngày càng phát triển toàn diện và vững mạnh.
Ông Dương Ngọc Đức chia sẻ: Thời gian tới, Đảng ủy xã Lũng Cú tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Mặt trận gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Cấp ủy tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân.
Cùng với đó, Đảng ủy xã Lũng Cú cũng định hướng MTTQ xã phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần xây dựng xã Lũng Cú ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.
Đánh giá về hiệu quả phối hợp giữa cấp ủy với Mặt trận trong việc nắm bắt, phản ánh và giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, ông Dương Ngọc Đức cho biết, thời gian qua, mối quan hệ phối hợp giữa cấp ủy với Mặt trận ở xã Lũng Cú ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.
Theo đó, Đảng ủy thường xuyên làm việc, trao đổi với Mặt trận để nắm bắt tình hình nhân dân, nhất là tại các thôn, bản vùng sâu, vùng biên giới. Thông qua hệ thống Mặt trận, những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân được phản ánh kịp thời, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo sát với thực tế hơn và giải quyết hiệu quả các vấn đề người dân quan tâm. Nhờ sự phối hợp đồng bộ đó, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền ngày càng được củng cố; khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn không ngừng được tăng cường, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền nơi cực Bắc Tổ quốc.
“Với tinh thần đoàn kết, thống nhất và sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, thời gian tới, xã Lũng Cú sẽ tiếp tục khơi dậy sức mạnh tổng hợp của nhân dân, xây dựng quê hương biên giới ngày càng đổi mới, giàu đẹp, bình yên và vững mạnh” - Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú Dương Ngọc Đức nhấn mạnh.
Từ vùng biên - niềm tin gửi vào Mặt trận
Sống nơi phên giậu của Tổ quốc, bà Lý Thị Sủi - cá nhân tiêu biểu của xã Phố Bảng (Tuyên Quang) cảm nhận rõ sự đồng hành của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) qua từng việc nhỏ ở thôn bản: xuống cơ sở lắng nghe dân, vận động xây dựng nông thôn mới, gìn giữ an ninh biên giới, giúp nhau giảm nghèo.
Với bà, chính sự gần dân, sát dân ấy đã gắn kết lòng người, làm đổi thay diện mạo vùng biên. Hướng về Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, bà Lý Thị Sủi bày tỏ mong muốn Mặt trận tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống đồng bào vùng sâu, vùng xa, tạo việc làm, sinh kế để người dân yên tâm bám đất, giữ biên cương.
Bà Sủi chia sẻ: Những năm qua, MTTQ các cấp luôn quan tâm, đồng hành cùng nhân dân, đặc biệt là bà con ở vùng biên giới. Ở địa phương bà, cán bộ Mặt trận thường xuyên xuống thôn bản, lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và kịp thời đề xuất với cấp trên để tháo gỡ khó khăn. Các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận phát động như: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự thôn bản, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững... đều được bà con hưởng ứng tích cực. Nhờ đó, diện mạo nông thôn biên giới ngày càng đổi mới, đời sống tinh thần và vật chất của người dân từng bước được nâng cao, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng được củng cố bền chặt.
“Là người dân sống nơi biên cương Tổ quốc, tôi luôn ý thức trách nhiệm của mình trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào ở khu dân cư; góp phần bảo vệ đường biên, mốc giới; giữ gìn sự bình yên của bản làng; đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong lao động sản xuất để xây dựng quê hương phát triển” - bà Sủi nói.
Bà cũng bày tỏ kỳ vọng Đại hội MTTQ tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ tiếp tục có những chủ trương, hoạt động hướng mạnh về cơ sở, quan tâm hơn nữa đến đời sống bà con vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới; hỗ trợ phát triển sinh kế, tạo điều kiện để người dân yên tâm gắn bó với quê hương. Tin rằng, với sự đồng lòng của chính quyền, Mặt trận và nhân dân, vùng biên của chúng tôi sẽ ngày càng khởi sắc, vững chắc là phên giậu của Tổ quốc.
Phật giáo đồng hành cùng Mặt trận lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái
Nhiều năm qua, Phật giáo tỉnh Tuyên Quang đã trở thành một trong những điểm tựa tinh thần của nhân dân, đồng thời là lực lượng tích cực đồng hành cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và chăm lo an sinh xã hội.
Theo Hòa thượng Thích Gia Quang, trong nhiều năm qua, thực hiện phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tuyên Quang luôn xác định đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc là trách nhiệm và cũng là con đường để Phật giáo góp phần phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân. Các chùa, cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như vận động tăng ni, phật tử tham gia hỗ trợ người nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết, trao quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo trẻ em mồ côi và người già neo đơn.
Hằng năm Ban Trị sự thường xuyên trao quà cho các học sinh nghèo vượt khó, phát quà Trung thu và quà Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 cho trẻ em tại các chùa. Bên cạnh đó, Ban Trị sự còn tổ chức những chương trình tặng suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo, phối hợp khám bệnh nhân đạo; vận động phật tử tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sạch đẹp, văn minh tại khu dân cư. Những hoạt động này xuất phát từ tinh thần từ bi và trí tuệ của đạo Phật, góp phần lan tỏa nhân ái, tăng cường tình đoàn kết, củng cố sự tin cậy và gắn bó giữa tôn giáo với đời sống xã hội. Qua đó, Phật giáo không chỉ là nơi nuôi dưỡng đời sống tinh thần, mà còn là lực lượng tích cực trong công cuộc phát triển cộng đồng và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Chia sẻ về sự kỳ vọng đối với Đại hội MTTQ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030, Hòa thượng Thích Gia Quang nhấn mạnh: Đại hội sẽ tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong việc tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội, xây dựng niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đại hội lần này chắc chắn sẽ đưa ra những định hướng, nhiệm vụ và các chương trình hành động thiết thực, phù hợp với yêu cầu phát triển mới của tỉnh, đặc biệt là hướng mạnh các hoạt động về cơ sở - nơi gắn bó trực tiếp với đời sống của đồng bào các dân tộc và tôn giáo.
“Tôi cũng mong Mặt trận tiếp tục tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng được phát huy giá trị nhân văn, hòa hợp, đồng hành cùng dân tộc; làm tốt vai trò cầu nối, lắng nghe và sẻ chia tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và tình người sâu nặng của nhân dân Tuyên Quang, tôi tin tưởng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, mở ra chặng đường mới nhiều đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững cho tỉnh nhà…” - Hòa thượng Thích Gia Quang bày tỏ.
“Giữ lửa” đoàn kết từ những điều bình dị
Ông Nguyễn Thế Liêm, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Minh Xuân (Tuyên Quang) là người đã nhiều năm gắn bó với các hoạt động ở khu dân cư. Ông bảo, điều khiến ông trân trọng nhất chính là sự gần gũi của Mặt trận đối với nhân dân. Không chỉ trong những dịp lễ, Tết hay những chương trình vận động lớn, mà ngay trong những câu chuyện nhỏ của đời sống hằng ngày, người dân đều cảm nhận được sự đồng hành, sẻ chia của Mặt trận. “Có chuyện gì của bà con, Mặt trận đều lắng nghe. Từ chuyện xây dựng nếp sống văn minh đến việc chung tay giúp gia đình neo đơn, khó khăn, đều có sự góp mặt của Mặt trận” - ông nói giọng nhẹ mà chắc.
Với các hội viên cựu chiến binh - những người từng đi qua chiến tranh, mang trong mình những mất mát cả về sức khỏe lẫn tinh thần - sự quan tâm ấy lại càng trở nên sâu sắc. Ông Liêm nhớ rất rõ những buổi thăm hỏi giản dị nhưng đầy nghĩa tình: một túi gạo, vài hộp sữa, hay đôi khi chỉ là chén trà và câu chuyện hỏi thăm sức khỏe. “Không phải vật chất nhiều hay ít, mà là cái tình người. Có người bệnh nằm lâu, chỉ cần thấy cán bộ Mặt trận và bà con tới thăm là nước mắt đã trào ra rồi” - ông Liêm kể.
Là một hội viên tích cực, ông Liêm luôn cố gắng góp phần tạo ra không gian ấm áp, đoàn kết trong cộng đồng. Ông cùng các hội viên thường xuyên tham gia thăm hỏi người ốm đau, hỗ trợ gia đình khó khăn, khuyến học cho con em, vận động bà con giữ gìn cảnh quan sạch đẹp trong tổ dân phố. “Mình không làm được gì to tát thì làm điều nhỏ mà thật lòng. Chỉ cần người ta cảm thấy không đơn độc là được rồi” - ông cười hiền, đôi mắt đầy bao dung.
Ông Liêm nói, điều đẹp nhất mà ông cảm nhận được ở khu dân cư chính là tinh thần đoàn kết. Người trẻ giúp người già, nhà khá giả đỡ nhà khó khăn, hàng xóm gọi nhau một tiếng là có mặt. Đó cũng chính là điều mà ông cho rằng Mặt trận đã khơi dậy và giữ gìn suốt bao nhiêu năm qua - lòng người hướng về nhau. “Có đoàn kết thì xóm phố mới ấm, mới bình yên. Người lính như chúng tôi đã từng hiểu rõ sức mạnh đó trong chiến tranh, giờ lại càng thấy quý trong cuộc sống đời thường” - ông nói. Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Liêm chỉ gửi gắm một mong muốn rất đỗi bình dị: “Mặt trận tiếp tục là điểm tựa của dân, để ai khó khăn cũng có nơi nương nhờ, để những người chịu thiệt thòi không bao giờ bị lãng quên”.