Đại hội Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam: Dấu mốc mở đầu chặng đường phát triển mới sau hợp nhất
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, dấu mốc mở đầu chặng đường phát triển mới của hội sau hợp nhất với mô hình tổ chức và yêu cầu nhiệm vụ mới cao hơn.

Sáng 19/5, tại Hà Nội, Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam dự và phát biểu tại Đại hội.
Đại hội có sự tham dự của 320 đại biểu đại diện cho các tỉnh, thành hội, các đơn vị, cơ sở trực tiếp làm công tác chăm sóc, giúp đỡ người khuyết tật, các tổ chức, cá nhân tiêu biểu đồng hành, giúp đỡ người khuyết tật trong cả nước.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Ngô Sách Thực - Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Chi bộ cơ quan Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam cho biết, Đại hội là một dấu mốc đặc biệt quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới của tổ chức Hội trong quá trình kiện toàn, sắp xếp theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Thực hiện chủ trương đó, các tổ chức Hội trong lĩnh vực bảo trợ, cứu trợ xã hội có nhiều điểm tương đồng được sắp xếp, hợp nhất theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, hoạt động hiệu quả. Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam và Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đã tự nguyện hợp nhất thành Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam với mô hình tổ chức mới, hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động xã hội của hội trong chăm sóc, bảo vệ, giúp đỡ người khuyết tật.
"Đây không chỉ là sự thay đổi về tổ chức bộ máy, mà còn là bước chuyển quan trọng về tư duy, phương thức hoạt động, yêu cầu Hội phải chủ động hơn, chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn" - ông Ngô Sách Thực khẳng định.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác định những định hướng chiến chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, hùng cường. Hệ thống chính trị đang vận hành theo mô hình tổ chức mới tinh gọn hơn trong đó có chủ trương sắp xếp tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ để hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức hội phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Vì vậy, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 2031 sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là dấu mốc mở đầu chặng đường phát triển mới của hội sau hợp nhất với mô hình tổ chức và yêu cầu nhiệm vụ mới cao hơn.
Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga, thực hiện Kết luận số 230-KL/TW ngày 5/1/2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam đã được thành lập trên cơ sở hợp nhất Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam thành Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam. UBTƯ MTTQ Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao Ban thường trực của hai Hội bởi những nỗ lực, quyết tâm trong công tác chuẩn bị hợp nhất, đặc biệt là công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội để Đại hội diễn ra đảm bảo trang trọng, chu đáo, tiết kiệm và hiệu quả nhất.

Trong những năm qua, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam, Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đã đóng góp có hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc, trợ giúp người khuyết tật, trẻ mồ côi và người yếu thế khác, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội nâng cao những nhận thức, nhìn nhận khả năng của người khuyết tật, trẻ mồ côi cải thiện điều kiện sinh hoạt và nâng cao đời sống cho người khuyết tật, trẻ mồ côi vươn lên sống bình đẳng, được hưởng đầy đủ các quyền con người và thành quả của công cuộc đổi mới đất nước.
Để Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam hoạt động tích cực, hiệu quả, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga đề nghị, Hội cần làm tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội để kịp thời phát hiện, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về người khuyết tật và trẻ mồ côi.
Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam cần nghiên cứu để cụ thể hóa chương trình hành động của UBTƯ MTTQ Việt Nam thực hiện nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, đặc biệt là bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI để tiếp tục hoàn thiện, xây dựng phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp hoạt động của Hội đạt được kết quả thực chất hơn nữa.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga cũng đề nghị, Hội cần chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động của Hội, từng bước hình thành hệ thống dữ liệu về các đối tượng bảo trợ để phục vụ công tác vận động, tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ bảo trợ và trợ giúp cho các đối tượng. Tham gia xây dựng và vận hành bản đồ số về dân sinh, thiết lập quỹ trợ giúp khẩn cấp cộng đồng thí điểm mô hình bảo hiểm rủi ro cộng đồng cho các nhóm dễ bị tổn thương.
“Hội cần tiếp tục đổi mới tổ chức, tinh gọn bộ máy, chuẩn hóa vị trí việc làm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Cán bộ thực hiện công tác bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi trong thời gian tới không chỉ là những người có tâm, có tầm mà phải là những người biết và dám hy sinh lợi ích cá nhân của mình vì cộng đồng” - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga gợi mở.
Thêm vào đó, Hội cần đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động, thật sự hướng mạnh về cơ sở, hướng mạnh về đối tượng, quan tâm hơn nữa công tác xây dựng củng cố phát triển tổ chức hội, phát triển hội viên, tăng cường khả năng huy động, vận động nguồn lực xã hội trong các chương trình hoạt động của Hội và làm tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng; tiếp tục hưởng ứng thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do Chính phủ và MTTQ Việt Nam phát động.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga tin tưởng, với truyền thống hơn 30 năm hoạt động của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi Việt Nam và Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam và toàn thể cán bộ, hội viên sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới sáng tạo, phát huy thành tích đã đạt được.
“Với tinh thần kỷ nguyên mới, mô hình mới, tổ chức Hội phải có tư duy mới, cách làm mới để có kết quả mới hiệu quả hơn và thực chất hơn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ mới xứng đáng với sự tin tưởng giao phó của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và sự tin yêu của nhân dân, trong đó có người khuyết tật và trẻ em mồ côi” - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga nhấn mạnh.