Đắk Lắk cam kết tạo mọi điều kiện cho báo chí tác nghiệp, hướng tới môi trường thông tin minh bạch, hiện đại
Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, chiều 28/4, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đang hoạt động trên địa bàn.

Sự kiện là dịp tăng cường kết nối, trao đổi thông tin giữa chính quyền và báo chí, đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng môi trường truyền thông cởi mở, minh bạch, phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển của tỉnh.
Dự buổi gặp mặt có lãnh đạo UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành, Hội Nhà báo tỉnh và đông đảo cơ quan báo chí.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của ngày 30/4/1975 – mốc son chói lọi mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất và phát triển của dân tộc, cũng như vai trò của Ngày Quốc tế Lao động 1/5 trong việc tôn vinh những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và người lao động.

Trong dòng chảy phát triển của đất nước nói chung và Đắk Lắk nói riêng, báo chí luôn được xác định là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; đồng thời là kênh thông tin nhanh nhạy, khách quan, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, củng cố niềm tin xã hội và tạo động lực phát triển.
Theo lãnh đạo tỉnh, thời gian qua, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã tích cực đồng hành, phản ánh toàn diện đời sống kinh tế – xã hội của Đắk Lắk. Nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao đã góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Tây Nguyên; giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và cơ hội đầu tư; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương điển hình tiên tiến.
Đáng chú ý, báo chí cũng đã phát huy vai trò phản biện xã hội khi thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quản lý, điều hành, qua đó giúp chính quyền các cấp kịp thời chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Trong bối cảnh tỉnh đang triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả, báo chí tiếp tục thể hiện vai trò là người bạn đồng hành tin cậy, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Trong quý I/2026, hơn 16.000 tin, bài của các cơ quan báo chí đã phản ánh về tình hình của tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực như phát triển kinh tế, cải cách hành chính, chuyển đổi số, an sinh xã hội và công tác chuẩn bị bầu cử. Thông tin báo chí cơ bản đúng định hướng, khách quan, góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền và ổn định dư luận.
Với đặc thù địa bàn rộng, dân cư đông, nhiều lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, tài nguyên, môi trường, an sinh xã hội, thông tin về tỉnh ngày càng được báo chí quan tâm với tốc độ lan truyền nhanh và phạm vi ảnh hưởng lớn. Điều này đòi hỏi các cơ quan quản lý phải chủ động hơn trong cung cấp thông tin chính thống, nâng cao năng lực dự báo, định hướng và xử lý thông tin từ sớm, từ xa.

Nhấn mạnh định hướng phát triển trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy cho biết Đắk Lắk đặt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nâng cao đời sống Nhân dân, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế cao gắn với các động lực mới.
Để hiện thực hóa mục tiêu đó, tỉnh đặc biệt coi trọng vai trò của báo chí và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ tích cực từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Báo chí không chỉ là kênh thông tin mà còn là lực lượng tham gia phản biện, góp phần hoàn thiện chính sách và nâng cao chất lượng quản trị.
Đáng chú ý, lãnh đạo tỉnh khẳng định rõ cam kết: “Đắk Lắk sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tác nghiệp của các cơ quan báo chí; tăng cường cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, minh bạch; duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, tin cậy, hiệu quả giữa chính quyền và báo chí”.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 60 cơ quan báo chí Trung ương hoạt động, cho thấy vị thế của Đắk Lắk là trung tâm của khu vực Tây Nguyên, nơi thu hút sự quan tâm lớn về chính trị, kinh tế và xã hội. Đây vừa là cơ hội để quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút đầu tư, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý và phối hợp thông tin.
Buổi gặp mặt khép lại với thông điệp rõ ràng: chính quyền và báo chí không chỉ là hai chủ thể phối hợp, mà là những đối tác đồng hành trong kiến tạo phát triển. Với cam kết mạnh mẽ về minh bạch thông tin và cải thiện môi trường tác nghiệp, Đắk Lắk đang từng bước xây dựng nền tảng truyền thông hiện đại – yếu tố quan trọng để bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.