Đắk Lắk chủ động ứng phó mưa lũ, không để bị động trước thiên tai
Trước dự báo mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp, tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương, lực lượng chức năng chủ động phương án ứng phó, rà soát khu vực nguy cơ cao, sẵn sàng sơ tán người dân, đặt mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng và tài sản nhân dân.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 9/9, khu vực tỉnh Đắk Lắk đã xuất hiện mưa vừa. Những ngày tới, nhiều nơi có khả năng xảy ra mưa to, lượng mưa tích lũy phổ biến 10-30mm, có nơi trên 60mm, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất.
Các khu vực được cảnh báo nguy cơ gồm Ea Tul, Cư M’gar, Cư Pơng, Cư Prao, Đắk Liêng, Đắk Phơi, Dliê Ya, Dur Kmăl, Ea Drăng, Ea H’Leo, Ea Khăl, Ea Kiết, Ea Kly, Ea Knốp, Ea Phê, Ea Riêng, Ia Lốp, Krông Búk, Krông Nô, Krông Pắc, Liên Sơn Lắk, M’Drắk, Nam Ka, Sông Hinh...
Trước tình hình trên, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, nhất là trong những tháng cuối năm 2026.
Rà soát điểm xung yếu, chuẩn bị phương án từ cơ sở
Theo ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, thiên tai trên địa bàn có nguy cơ diễn biến nhanh, phức tạp, cường độ lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, hạ tầng, sản xuất và đời sống nhân dân.
Những tháng cuối năm 2026 được dự báo tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ bão, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, dông, lốc, sét và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Do đó, các cấp, ngành phải nâng cao năng lực phòng ngừa, chuẩn bị đầy đủ phương án, lực lượng, phương tiện và vật tư, sẵn sàng ứng phó với những tình huống thiên tai có cường độ lớn, diễn biến nhanh hoặc vượt mức lịch sử.
UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát những khu vực xung yếu, điểm nghẽn dòng chảy, vị trí có nguy cơ lũ quét, sạt lở, sụt lún; chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa, cảnh báo và ứng phó phù hợp.
UBND các xã, phường phải kiện toàn lực lượng xung kích, xây dựng phương án huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị theo từng địa bàn và tình huống. Đồng thời, lập danh sách lực lượng có khả năng vận hành máy móc, phương tiện cứu hộ, cứu nạn; bố trí vật tư, phương tiện, nhu yếu phẩm tại khu vực có nguy cơ cao để có thể sử dụng ngay khi xảy ra sự cố.

Không chủ quan, không chờ lực lượng cấp trên
UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, chủ trì tham mưu, phối hợp tổ chức lực lượng, phương tiện ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.
Lực lượng quân sự được yêu cầu rà soát phương án huy động, cơ động và chi viện lực lượng, phương tiện, trang thiết bị; duy trì trạng thái sẵn sàng, triển khai nhanh khi có tình huống. Đồng thời, phối hợp tổ chức sơ tán, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ các địa phương khi vượt quá khả năng ứng phó tại chỗ.
UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, lơ là, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống; bảo vệ tính mạng, sức khỏe và an toàn của nhân dân là yêu cầu cao nhất.
Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra 10 vụ thiên tai, làm 1 người chết, 85 nhà dân bị hư hỏng cùng một số công trình hạ tầng, giao thông, thủy lợi.
Trong bối cảnh mùa mưa bão còn diễn biến khó lường, việc chủ động nhận diện nguy cơ, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án ứng phó ngay từ cơ sở được xem là giải pháp then chốt để Đắk Lắk hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.