Đắk Lắk: Công nghệ 3D mapping kể chuyện văn hóa Ê Đê trong “Nhà dài Show”
Từ bếp lửa, nhà dài, tiếng cồng chiêng đến những lớp hình ảnh 3D mapping sống động, “Nhà dài Show” đang mở ra cách tiếp cận mới với văn hóa Ê Đê, đưa di sản từ không gian trưng bày đến gần hơn với công chúng.

Tối 17/8, tại Không gian Nhà dài Ê Đê, Bảo tàng Đắk Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình nghệ thuật trải nghiệm “Nhà dài Show”, trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
Với thời lượng khoảng 30 phút, chương trình gồm phần mở đầu “Miền mơ tưởng” và ba phần “Dring Gah”, “Gah”, “Ôk”, đưa khán giả bước vào không gian sống, sinh hoạt và ký ức văn hóa của đồng bào Ê Đê.
Điểm đáng chú ý là chương trình không dựng một sân khấu tách biệt mà lấy chính nhà dài Ê Đê làm trung tâm kể chuyện. Bếp lửa, cột gỗ, hoa văn thổ cẩm, âm thanh cồng chiêng cùng những chuyển động của nghệ nhân, diễn viên lần lượt mở ra câu chuyện về gia đình mẫu hệ, lao động, sinh hoạt cộng đồng và đời sống buôn làng.

Công nghệ 3D mapping, ánh sáng, âm nhạc Tây Nguyên đương đại và nghệ thuật múa tương tác được sử dụng để biến mái nhà dài thành rừng núi, dòng sông, lửa thiêng, hoa văn thổ cẩm và không gian lễ hội. Nhờ đó, khán giả không chỉ xem mà có cảm giác được bước vào một lát cắt đời sống Tây Nguyên.
Bà H’ Niêm người dân buôn Ako Dhông, phường Buôn Ma Thuột, cho rằng chương trình được dàn dựng công phu, tái hiện sinh động đời sống giàu bản sắc của người Ê Đê. Theo bà, nếu được quảng bá rộng rãi, “Nhà dài Show” sẽ góp phần thu hút du khách, đồng thời lan tỏa và gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng.
Du khách Trần Minh Sang, đến từ TPHCM, đánh giá việc kết hợp nghệ thuật diễn xướng truyền thống, âm nhạc, nghệ thuật sắp đặt với công nghệ 3D mapping tạo nên một sản phẩm văn hóa - du lịch giàu sức hấp dẫn. Dù còn cần tiếp tục hoàn thiện, chương trình có tiềm năng trở thành sản phẩm trải nghiệm đặc trưng của Đắk Lắk.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, việc ứng dụng công nghệ vào trình diễn văn hóa phù hợp với yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa, đồng thời mở ra khả năng hình thành những sản phẩm mới, thu hút du khách.
Điều quan trọng, không nằm ở quy mô công nghệ mà ở khả năng đưa khán giả đến gần hơn với đời sống người Ê Đê thông qua không gian, con người, âm nhạc, ký ức, luật tục và các mối quan hệ cộng đồng.

“Nhà dài Show” diễn ra từ ngày 17-19/8, mỗi tối hai suất vào lúc 19 giờ 30 phút và 20 giờ 30 phút.
Theo lãnh đạo Sở Văn hóa: Từ một ngôi nhà dài, chương trình đang thử nghiệm một cách kể mới về di sản: không để văn hóa đứng yên sau lớp kính trưng bày, mà để di sản được nhìn thấy, lắng nghe và cảm nhận bằng nhiều giác quan. Đây cũng có thể là hướng đi để Đắk Lắk kết nối bảo tồn văn hóa với du lịch, tạo thêm những sản phẩm trải nghiệm mang dấu ấn riêng của vùng đất Tây Nguyên.