Đắk Lắk khởi công Khu công nghiệp Phú Xuân – Ez.Park Đắk Lắk I: Kích hoạt động lực tăng trưởng mới cho Tây Nguyên
Sáng 24/4, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công ty Cổ phần DPV Đắk Lắk (thuộc GS Holding) tổ chức lễ khởi công Khu công nghiệp Phú Xuân – Ez.Park Đắk Lắk I. Đây là một trong những dự án công nghiệp trọng điểm của địa phương, được kỳ vọng tạo cú hích cho tăng trưởng kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư trong giai đoạn tới.

Trong những năm gần đây, Đắk Lắk dần khẳng định vị thế là điểm đến giàu tiềm năng tại khu vực Tây Nguyên, nhờ lợi thế về kết nối liên vùng, quỹ đất phát triển rộng lớn, tài nguyên phong phú và môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng. Trên nền tảng đó, phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững được xác định là trụ cột chiến lược.
Khu công nghiệp Phú Xuân được triển khai nhằm hoàn thiện hạ tầng công nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng không gian phát triển cho địa phương. Dự án hướng tới mô hình khu công nghiệp hiện đại, đồng bộ, thân thiện môi trường, đáp ứng yêu cầu thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Dự án có quy mô 313,03 ha, tọa lạc tại xã Cuôr Đăng, sở hữu vị trí chiến lược khi kết nối trực tiếp với Quốc lộ 14 và tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột – Khánh Hòa. Từ đây, việc di chuyển đến sân bay Buôn Ma Thuột hay trung tâm thành phố chỉ trong bán kính 20–25 km, đồng thời thuận lợi kết nối với các cảng biển lớn như Quy Nhơn, Cam Ranh, tạo thành hành lang giao thương liên vùng hiệu quả.
Với tổng vốn đầu tư 2.477 tỷ đồng, dự án được quy hoạch bài bản, trong đó gần 182 ha dành cho đất công nghiệp, phần còn lại là hạ tầng kỹ thuật và tiện ích phụ trợ. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, đến năm 2074.
Khu công nghiệp được định hướng thu hút đa ngành, ưu tiên các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như chế biến nông - lâm sản, y dược, điện - điện tử, cơ khí chế tạo, logistics, cùng các ngành công nghiệp xanh ứng dụng công nghệ cao.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc triển khai dự án có ý nghĩa quan trọng trong thu hút doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp. Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.
Theo kế hoạch, khi đi vào vận hành, khu công nghiệp sẽ tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, góp phần cải thiện thu nhập, ổn định đời sống người dân theo hướng “ly nông bất ly hương”.
Trong bối cảnh Đắk Lắk đang quy hoạch 16 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 5.200 ha, dự án Phú Xuân được kỳ vọng đóng vai trò hạt nhân, tạo hiệu ứng lan tỏa trong thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp toàn vùng Tây Nguyên.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án đã được chuẩn bị kỹ lưỡng về pháp lý, nguồn lực và quy hoạch. Giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành vào quý II/2027. Doanh nghiệp cam kết triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, tuân thủ quy định pháp luật và chú trọng yếu tố môi trường.
Đáng chú ý, hơn 20% diện tích dự án được dành cho không gian xanh, hướng tới xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hài hòa với tự nhiên. Đồng thời, chủ đầu tư xác định mục tiêu đồng hành cùng các nhà đầu tư thứ cấp, kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và bền vững.

Với những lợi thế về vị trí, quy mô và định hướng phát triển, Khu công nghiệp Phú Xuân – Ez.Park Đắk Lắk I được kỳ vọng trở thành “thỏi nam châm” thu hút dòng vốn, đặc biệt là FDI, qua đó góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại tại Tây Nguyên.

Sự kiện khởi công không chỉ đánh dấu bước khởi đầu của một dự án quy mô lớn, mà còn mở ra kỳ vọng về một “cực tăng trưởng” mới, thúc đẩy Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng trong thời gian tới.