Đắk Lắk: Khởi công xây dựng 3 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo vùng biên giới Buôn Đôn
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, sáng 12/5, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp Đồn Biên phòng Sêrêpốk và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Buôn Đôn tổ chức lễ khởi công xây dựng 3 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn xã biên giới Buôn Đôn.

Tham dự lễ khởi công có Thượng tá Trần Ngọc Anh – Phó Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk; ông Buôn Krông Duy Phú – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Buôn Đôn; đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Sêrêpốk cùng cấp ủy, ban tự quản các thôn, buôn và các gia đình được hỗ trợ.
Ba hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà gồm: ông Y Căn Na Đy Hra (buôn Trí), bà Đinh Thị Huệ (thôn Thống Nhất) và bà H’Bi Đa Bkrông (buôn Đrăng Phốk). Đây đều là những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều năm sống trong các căn nhà tạm bợ, xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

Trung tá Nguyễn Văn Kiều Chính trị viên Đồn Biên phòng Sêrêpốk cho biết, mỗi căn nhà được hỗ trợ 80 triệu đồng từ nguồn vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk giao cho Đồn chủ công triển khai thực hiện. Những căn nhà mới không chỉ giúp các hộ dân “an cư”, mà còn tiếp thêm động lực để các gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo.
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Trần Ngọc Anh-Phó Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, chăm lo đời sống Nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới.



Đây không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa an sinh xã hội mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đối với Nhân dân nơi tuyến đầu Tổ quốc; góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn vùng biên”, Thượng tá Trần Ngọc Anh khẳng định.
Xúc động tại lễ khởi công, đại diện các hộ gia đình bày tỏ niềm vui khi ước mơ về một mái ấm kiên cố đang dần trở thành hiện thực. Nhiều năm qua, do thiếu đất sản xuất, điều kiện kinh tế khó khăn nên các gia đình không có khả năng sửa chữa hay xây dựng nhà ở mới. Sự hỗ trợ kịp thời từ Bộ đội Biên phòng và Mặt trận các cấp không chỉ giúp người dân có nơi ở ổn định mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết tại xã Buôn Đôn tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường tình quân – dân gắn bó nơi biên cương Tổ quốc.