Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Đắk Lắk - Mondulkiri tăng cường hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 - 2030

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đắk Lắk - Mondulkiri tăng cường hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 - 2030

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 26/8, tại phường Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri (Campuchia) tổ chức Hội nghị tổng kết Bản ghi nhớ hợp tác và phát triển giai đoạn 2024 - 2025, đồng thời trao đổi, thống nhất các nội dung hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: CL.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: CL.

Ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk và ông Kong Mimny, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Mondulkiri, Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri chủ trì hội nghị.

Theo đánh giá, giai đoạn 2024 - 2025, quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh tiếp tục được duy trì và có bước phát triển trên nhiều lĩnh vực. Hai bên tổ chức 14 đoàn qua lại, tham gia các hoạt động đối ngoại, chính trị, văn hóa, lễ hội; qua đó tăng cường hiểu biết, tin cậy và gắn kết giữa hai địa phương.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư bước đầu có chuyển biến. Hai tỉnh tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp; đặc biệt, tháng 6/2026 tổ chức Diễn đàn thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa doanh nghiệp hai tỉnh tại Mondulkiri. Dự án trồng, chăm sóc, khai thác và chế biến cao su của Công ty TNHH Phát triển cao su Đắk Lắk Mondulkiri (Dakmoruco) tiếp tục hoạt động ổn định, với 1.623,92 ha cao su đưa vào khai thác.

Trên lĩnh vực văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, Đắk Lắk tổ chức hai chương trình nghệ thuật “Bài ca hữu nghị” tại Mondulkiri; đồng thời mời đoàn nghệ thuật Mondulkiri tham gia Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 và các hoạt động giao lưu khu vực biên giới.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu. Ảnh: CL.
Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu. Ảnh: CL.

Đáng chú ý, hợp tác quốc phòng, an ninh, quản lý biên giới tiếp tục được hai bên duy trì chặt chẽ. Với tuyến biên giới dài 71,972 km, các lực lượng hai tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị. Tháng 8/2026, hai bên đã phối hợp xác định xong 40 vị trí mốc phụ trên đoạn biên giới từ mốc 41 đến mốc 44.

Công tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia được triển khai hiệu quả. Trong các mùa khô từ năm 2023 - 2025, hai bên đã tìm kiếm, cất bốc và hồi hương 50 hài cốt liệt sĩ.

Bên cạnh kết quả đạt được, hai tỉnh cũng nhìn nhận một số lĩnh vực hợp tác chưa tương xứng với tiềm năng; kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại còn hạn chế; hợp tác giáo dục, y tế, du lịch và phát triển kinh tế biên giới chưa sâu; việc khai thác cặp Cửa khẩu Đắk Ruê (Việt Nam) - Chi Miết (Campuchia) còn gặp khó khăn về giao thông, hạ tầng.

Trên cơ sở đó, hai tỉnh thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 theo hướng thực chất, hiệu quả và lâu dài. Bên cạnh các lĩnh vực truyền thống, hai bên dự kiến mở rộng hợp tác về truy xuất nguồn gốc nông sản; thực hiện các quy định quốc tế về chống phá rừng; nghiên cứu cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng xuyên biên giới, tiềm năng tín chỉ carbon; phòng, chống lừa đảo trực tuyến và phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.

Đắk Lắk - Mondulkiri tăng cường hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: CL.
Đắk Lắk - Mondulkiri tăng cường hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: CL.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi giữa lãnh đạo và các cơ quan chuyên môn; đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, liên kết sản xuất và chế biến nông sản; tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới, thúc đẩy khai thác hiệu quả cặp Cửa khẩu Đắk Ruê - Chi Miết; đồng thời mở rộng hợp tác về nông nghiệp, lâm nghiệp, môi trường, giáo dục, y tế, văn hóa và du lịch.

“Tôi mong muốn các cơ quan liên quan của hai tỉnh sẽ chủ động phối hợp, cụ thể hóa những nội dung đã thống nhất thành các hoạt động thiết thực, tạo chuyển biến rõ hơn trong quan hệ hợp tác giữa hai địa phương, góp phần vun đắp quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia”, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh.

 

Thanh Nga