Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Đắk Lắk: Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của non sông

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đắk Lắk: Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của non sông

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 15/3, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ diễn ra trên phạm vi cả nước. Tại tỉnh Đắk Lắk, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đang phát huy rõ vai trò nòng cốt trong hiệp thương, tuyên truyền, vận động và giám sát bầu cử, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và thực sự trở thành ngày hội lớn của nhân dân.

Pano, áp phích tuyên truyền ngày bầu cử đã được trang hoàng rực rỡ khắp nơi. Ảnh: Thanh Nga
Pano, áp phích tuyên truyền ngày bầu cử đã được trang hoàng rực rỡ khắp nơi. Ảnh: Thanh Nga

Chủ động, bài bản từ sớm

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước. Trong tiến trình đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ vai trò nòng cốt trong tổ chức hiệp thương, lựa chọn và giới thiệu người ứng cử, đồng thời phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại Đắk Lắk, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã chủ động triển khai nhiều nhiệm vụ ngay từ sớm, bảo đảm các bước chuẩn bị được thực hiện đồng bộ và đúng quy định của pháp luật.

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk giám sát công tác bầu cử ở các địa phương. Ảnh: Thanh Nga.
Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk giám sát công tác bầu cử ở các địa phương. Ảnh: Thanh Nga.

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cho biết: Ngay sau khi các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác bầu cử được ban hành, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch triển khai trong toàn hệ thống Mặt trận.

Nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đã được ban hành kịp thời, trong đó có kế hoạch thực hiện công tác bầu cử và kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử. Đây là cơ sở quan trọng để hệ thống Mặt trận các cấp trong tỉnh triển khai nhiệm vụ thống nhất, hiệu quả.

Cùng với đó, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử với 15 thành viên và tổ giúp việc gồm 18 cán bộ, công chức để tham mưu, tổ chức triển khai các nhiệm vụ liên quan; đồng thời cử nhiều cán bộ của cơ quan tham các cơ quan bầu cử của tỉnh.

Bà con xã Buôn Đôn đang háo hức chờ đón ngày bầu cử. Ảnh: Thanh Nga.
Bà con xã Buôn Đôn đang háo hức chờ đón ngày bầu cử. Ảnh: Thanh Nga.

Ở cấp cơ sở, toàn bộ Ủy ban MTTQVN 02 xã, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử. Sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở góp phần bảo đảm mọi khâu chuẩn bị được triển khai đúng tiến độ.

Song song với đó, công tác tập huấn nghiệp vụ cũng được chú trọng. Gần 300 cán bộ Mặt trận cơ sở đã được tập huấn về quy trình hiệp thương, tổ chức hội nghị cử tri và công tác giám sát bầu cử. Qua đó giúp đội ngũ cán bộ cơ sở nắm vững quy định pháp luật, thực hiện đúng quy trình, bảo đảm sự thống nhất trong toàn hệ thống.

Hiệp thương dân chủ – lựa chọn người xứng đáng

Theo quy định của pháp luật, tổ chức hiệp thương để lựa chọn và giới thiệu người ứng cử là nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc.

Tại Đắk Lắk, ba vòng hiệp thương đã được tổ chức nghiêm túc, dân chủ và đúng quy trình. Các hội nghị hiệp thương không chỉ bảo đảm đúng thời gian quy định mà còn được triển khai sớm hơn kế hoạch.

Mỗi ứng cử viên được xem xét, đánh giá kỹ lưỡng trên nhiều tiêu chí, từ tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác đến uy tín trong cơ quan, đơn vị và nơi cư trú thông qua các việc tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác và nơi cư trú để nhận xét, tín nhiệm người ứng cử.

Toàn tỉnh đã tổ chức hàng nghìn hội nghị cử tri nơi cư trú với sự tham gia đông đảo của người dân. Riêng đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội đã tổ chức 22 hội nghị cử tri nơi công tác và 21 hội nghị cử tri nơi cư trú.

Cử tri thẳng thắn nhận xét về phẩm chất, năng lực và uy tín của người ứng cử. Ảnh: Thanh Nga.
Cử tri thẳng thắn nhận xét về phẩm chất, năng lực và uy tín của người ứng cử. Ảnh: Thanh Nga.

Tại các hội nghị, cử tri thẳng thắn nhận xét về phẩm chất, năng lực và uy tín của người ứng cử. Việc biểu quyết thể hiện sự tín nhiệm được thực hiện công khai, dân chủ bằng hình thức giơ tay, qua đó thể hiện rõ quyền làm chủ của nhân dân.

Trên cơ sở kết quả các hội nghị cử tri và qua quá trình tổ chức 3 hội nghị hiệp thương, danh sách chính thức những người ứng cử đã được thống nhất: Tại địa phương có 19 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; 141 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; và 4.048 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026–2031.

Tại xã biên giới Buôn Đôn, pano, áp phích tuyên truyền ngày bầu cử đã được trang hoàng rực rỡ khắp nơi. Ảnh: Thanh Nga
Tại xã biên giới Buôn Đôn, pano, áp phích tuyên truyền ngày bầu cử đã được trang hoàng rực rỡ khắp nơi. Ảnh: Thanh Nga

Lan tỏa khí thế ngày hội bầu cử từ buôn làng Tây Nguyên

Những ngày này, không khí hướng về ngày bầu cử đang lan tỏa trên khắp các buôn làng, khu dân cư ở Đắk Lắk.

Tại nhiều thôn, buôn vùng sâu của tỉnh, hệ thống loa truyền thanh cơ sở thường xuyên phát thông tin về cuộc bầu cử; các pano, áp phích tuyên truyền được treo tại nhà văn hóa cộng đồng, trụ sở thôn, buôn.

Ở nhiều khu dân cư, cán bộ Mặt trận và các đoàn thể đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định.

Cán bộ Đồn Biên phòng Xuân Đài đang tuyên truyền cho bà con về ngày bầu cử. Ảnh: BP.
Cán bộ Đồn Biên phòng Xuân Đài đang tuyên truyền cho bà con về ngày bầu cử. Ảnh: BP.

Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử vì thế ngày càng sôi nổi. Nhiều cử tri đánh giá rất cao chương trình hành động của các ứng cử viên và bày tỏ mong muốn lựa chọn được những đại biểu thật sự tiêu biểu, đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của nhân dân.

Song song với công tác tuyên truyền, hoạt động kiểm tra, giám sát cũng được Mặt trận các cấp triển khai nghiêm túc. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát trực tiếp tại nhiều địa phương; đồng thời phối hợp với các đoàn giám sát của HĐND tỉnh để thực hiện công tác kiểm tra, giám theo các đợt chuẩn bị bầu cử theo quy định.

Ở cấp cơ sở, hàng nghìn cuộc giám sát đã được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Nội dung giám sát tập trung vào việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, thực hiện quy trình hiệp thương, lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên cũng như công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu.

Qua đó, những vấn đề phát sinh được kịp thời kiến nghị, điều chỉnh, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật.

Khắp các Buôn làng Tây Nguyên từ trung tâm đô thị đến những vùng sâu, vùng xa cờ hoa rực rỡ chào đón ngày hội lớn của toàn dân. Ảnh: Thanh Nga.
Khắp các Buôn làng Tây Nguyên từ trung tâm đô thị đến những vùng sâu, vùng xa cờ hoa rực rỡ chào đón ngày hội lớn của toàn dân. Ảnh: Thanh Nga.

Ngày 15/3 đang đến gần. Trên khắp các buôn làng Tây Nguyên, từ trung tâm đô thị đến những vùng sâu, vùng xa, cử tri đang háo hức hướng tới ngày bầu cử – ngày hội lớn của toàn dân.

Với sự chuẩn bị chu đáo và trách nhiệm của hệ thống Mặt trận các cấp, cùng sự hưởng ứng tích cực của cử tri, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tại Đắk Lắk hứa hẹn sẽ thực sự trở thành ngày hội của non sông, nơi ý chí và niềm tin của nhân dân được gửi gắm vào những đại biểu mà mình lựa chọn.

Thanh Nga