Đắk Lắk tổ chức Lễ hội Sầu riêng 2026 với 17 hoạt động, thúc đẩy thương hiệu vươn tầm quốc tế
Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9 với chuỗi 17 hoạt động đặc sắc, không chỉ tôn vinh ngành hàng sầu riêng mà còn là sự kiện xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch quy mô lớn, hướng tới xây dựng hệ sinh thái sầu riêng phát triển bền vững và nâng tầm thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Chiều 5/8, tại phường Buôn Ma Thuột, Ban Tổ chức Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động của Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026.
Tại buổi họp báo công bố chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Đào Mỹ cho biết, với lợi thế về khí hậu và thổ nhưỡng, sầu riêng đã trở thành một trong những ngành hàng chủ lực của địa phương, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Theo ông Đào Mỹ, lễ hội không chỉ là dịp tôn vinh người trồng, doanh nghiệp và các tổ chức đồng hành xây dựng thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, mà còn quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, tiềm năng du lịch, môi trường đầu tư của tỉnh đến với bạn bè trong và ngoài nước.
Lễ hội gồm 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động tiền lễ hội và 15 hoạt động chính thức. Điểm nhấn là lễ khai mạc vào tối 15/8 tại Quảng trường 10/3 (phường Buôn Ma Thuột) với chủ đề "Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa".

Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động quy mô lớn như đoàn diễu hành khoảng 500 xe ô tô bán tải quảng bá sầu riêng, hướng tới xác lập kỷ lục; khu trưng bày gần 400 gian hàng giới thiệu sầu riêng và sản phẩm OCOP; lễ hội ẩm thực với mục tiêu xác lập kỷ lục 102 món ăn chế biến từ sầu riêng; triển lãm ảnh nghệ thuật, chương trình thực cảnh, đại nhạc hội và nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch.

Đáng chú ý, Diễn đàn kết nối sản xuất, tiêu thụ sầu riêng với chủ đề "Hệ sinh thái sầu riêng bền vững" sẽ quy tụ khoảng 600 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, đại sứ quán, doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và hiệp hội ngành hàng trong và ngoài nước. Diễn đàn tập trung thảo luận các giải pháp phát triển chuỗi giá trị sầu riêng, từ mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng đến mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời thúc đẩy kết nối đầu tư, ký kết hợp tác và phát triển chế biến sâu.
Song song với các hoạt động thương mại, tỉnh Đắk Lắk còn xây dựng 6 khung tour và 8 chương trình du lịch trải nghiệm từ 1 đến 3 ngày, kết nối các vườn sầu riêng với các điểm đến văn hóa, sinh thái, cộng đồng và ẩm thực đặc sắc, góp phần phát triển du lịch nông nghiệp gắn với bản sắc địa phương.

Theo Ban Tổ chức, lễ hội năm nay được kỳ vọng tạo động lực quảng bá mạnh mẽ thương hiệu Sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường trong nước và quốc tế; tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà khoa học, nhà đầu tư và người sản xuất; thu hút đầu tư vào chế biến, logistics và phát triển chuỗi giá trị ngành hàng. Đồng thời, đây cũng là cơ hội giới thiệu hình ảnh Đắk Lắk sau mở rộng địa giới hành chính, khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.