Đắk Lắk: Trao mái ấm Đại đoàn kết, lan tỏa nghĩa tình nơi vùng khó
Sáng 15/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Minh Trâm, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở tại tổ dân phố Cao Thắng.

Đây là căn nhà Đại đoàn kết thứ hai được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ea Kao triển khai và bàn giao sau Đại hội MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2024 - 2029, đồng thời là công trình thiết thực chào mừng thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, hướng tới nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Trong niềm xúc động ngày nhận nhà mới, gia đình bà Trâm không giấu được niềm vui khi từ nay có nơi ở ổn định, khang trang để yên tâm lao động, vươn lên trong cuộc sống. Căn nhà được xây dựng kiên cố với tổng kinh phí gần 240 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng, Quỹ “Vì người nghèo” phường Ea Kao hỗ trợ 30 triệu đồng, chùa Phổ Hiền hỗ trợ 10 triệu đồng; phần còn lại do gia đình, người thân đóng góp và hỗ trợ ngày công để hoàn thiện công trình.
Không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, ngôi nhà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng. Từ nguồn quỹ nhân ái đến sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, tất cả đã góp phần thắp lên niềm tin, tiếp thêm động lực cho những hộ nghèo, cận nghèo có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại buổi lễ, bà H’Hương Bkrông, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ea Kao gửi lời chúc mừng đến gia đình bà Nguyễn Thị Minh Trâm, đồng thời động viên gia đình tiếp tục nỗ lực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
Theo bà H’Hương Bkrông, hoạt động xây dựng và bàn giao nhà Đại đoàn kết là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện vai trò cầu nối của Mặt trận trong việc huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc chăm lo cho người nghèo, người yếu thế. Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

“Trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam phường cùng các tổ chức chính trị - xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với UBND phường rà soát, khảo sát thêm 10 trường hợp khó khăn về nhà ở và nhu cầu hỗ trợ phát triển kinh tế để có phương án hỗ trợ phù hợp. Nguồn kinh phí dự kiến từ Quỹ ‘Vì người nghèo’ của phường và nguồn xã hội hóa do Mặt trận, các đoàn thể vận động”, bà H’Hương Bkrông cho biết.
Những mái ấm Đại đoàn kết được trao đi không chỉ giúp người dân “an cư” mà còn góp phần vun đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực và giàu tính nhân văn ấy, tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, trở thành động lực để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, nghĩa tình.