Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đắk Lắk: Vốn tín dụng chính sách tiếp sức phụ nữ vươn lên, giảm nghèo bền vững

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đắk Lắk: Vốn tín dụng chính sách tiếp sức phụ nữ vươn lên, giảm nghèo bền vững

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Từ những vườn cà phê, chuồng trại chăn nuôi đến các mô hình kinh doanh nhỏ, nguồn vốn tín dụng chính sách đang mở thêm cơ hội để phụ nữ Đắk Lắk phát triển sinh kế, cải thiện đời sống, từng bước thoát nghèo. Đằng sau mỗi khoản vay là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự tận tụy của cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) và vai trò đồng hành của tổ chức Hội, giúp chị em có thêm nguồn lực để tự tin làm chủ cuộc sống.

Đồng vốn khơi dậy nội lực

Ở nhiều vùng nông thôn Đắk Lắk, phụ nữ vừa quán xuyến gia đình, vừa trực tiếp lao động sản xuất, chắt chiu từng đồng thu nhập để vun đắp cuộc sống. Thế nhưng, khi thiếu vốn, những dự định mở rộng sản xuất, phát triển chăn nuôi hay kinh doanh nhỏ vẫn khó trở thành hiện thực. Bởi vậy, nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ giúp tháo gỡ khó khăn về tài chính mà còn mở ra cơ hội để phụ nữ chủ động phát triển kinh tế, cải thiện sinh kế và từng bước khẳng định vai trò trong gia đình, xã hội.

Thông qua hệ thống NHCSXH, các chương trình tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước đã đưa nguồn lực đến với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách đủ điều kiện vay vốn. Từ khoản vay phù hợp, người trồng cà phê có điều kiện chăm sóc vườn cây, đầu tư hệ thống tưới; hộ chăn nuôi có thêm vốn mua con giống, cải thiện chuồng trại; phụ nữ buôn bán nhỏ có thể bổ sung hàng hóa, duy trì và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Điều đáng quý là đồng vốn chính sách không làm thay người vay, mà tạo điều kiện để họ phát huy sức lao động, tính toán hướng đi phù hợp và từng bước vươn lên bằng chính khả năng của mình. Khi được sử dụng đúng mục đích, gắn với phương án sản xuất khả thi, khoản vay ưu đãi có thể trở thành điểm khởi đầu cho một sinh kế ổn định, giúp gia đình giảm phụ thuộc vào những nguồn thu nhập bấp bênh.

Lãnh đạo Ban Công tác Phụ nữ, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và lãnh đạo Ban chuyên môn NHCSXH thăm mô hình dệt thổ cẩm tại buôn Lê, xã Đắk Liêng.
Lãnh đạo Ban Công tác Phụ nữ, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và lãnh đạo Ban chuyên môn NHCSXH thăm mô hình dệt thổ cẩm tại buôn Lê, xã Đắk Liêng.

Theo bà Trần Thị Thắm, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk, sự phối hợp giữa ngân hàng, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đã góp phần đưa nguồn vốn ưu đãi đến gần hơn với người dân, nhất là tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Hiệu quả của chính sách được thể hiện qua những con số cụ thể. Đến ngày 30/9/2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt 16.083 tỷ đồng, với 247.539 khách hàng còn dư nợ, tăng 11,19% so với đầu năm. Trong 9 tháng năm 2026, doanh số cho vay đạt hơn 4.496 tỷ đồng, hỗ trợ 63.581 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn.

Đáng chú ý, dư nợ cho vay thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ đạt 6.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 37,65% tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội. Tỷ lệ nợ quá hạn trong phần dư nợ này chỉ ở mức 0,07%.

Đằng sau những con số ấy là vai trò kết nối chính sách với hội viên của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ. Từ tuyên truyền, hướng dẫn thủ tục đến giám sát sử dụng vốn, đôn đốc trả nợ và vận động tiết kiệm, tổ chức Hội góp phần đưa nguồn lực đến đúng đối tượng, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của người vay. Hiệu quả tín dụng vì thế không chỉ được thể hiện ở quy mô nguồn vốn mà còn ở khả năng chuyển hóa nguồn lực ấy thành sinh kế và thu nhập cho mỗi gia đình.

Bám sát cơ sở, nâng cao hiệu quả từng khoản vay

Để dòng vốn chính sách phát huy hiệu quả, vai trò của đội ngũ cán bộ NHCSXH không dừng lại ở việc giải ngân đúng quy định. Quan trọng hơn là bám sát cơ sở, nắm bắt nhu cầu thực tế, hướng dẫn người vay sử dụng vốn phù hợp và kịp thời phát hiện những khó khăn có thể ảnh hưởng đến sản xuất, khả năng trả nợ.

Thông qua mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn, sự phối hợp giữa ngân hàng với Hội Liên hiệp Phụ nữ giúp chính sách đến từng thôn, buôn, từng hộ gia đình. Đây không chỉ là kênh chuyển tải nguồn vốn mà còn là cầu nối để hội viên tiếp cận thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao ý thức tiết kiệm và trách nhiệm trong sử dụng vốn vay.

Vốn tín dụng chính sách đã giúp gia đình chị H Nghem Bđap, Buôn Mliêng, xã Đắk Liêng phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.
Vốn tín dụng chính sách đã giúp gia đình chị H Nghem Bđap, Buôn Mliêng, xã Đắk Liêng phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.

Đơn cử như tại địa bàn xã Ea Tul, Ea Quế, Ea M’Droh công tác phối hợp ủy thác tiếp tục được chú trọng. Ông Võ Ngọc Hãn, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Cư M’gar, cho biết Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã đã phối hợp với ngân hàng triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động hội viên thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được tăng cường.

Đến ngày 30/9/2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ tại 6/6 xã thuộc địa bàn Phòng giao dịch NHCSXH Cư M’gar quản lý 84 tổ tiết kiệm và vay vốn, với 3.643 hộ còn dư nợ. Tổng dư nợ ủy thác qua Hội đạt hơn 207,5 tỷ đồng, triển khai 11 chương trình tín dụng, tăng 21,63 tỷ đồng so với cuối năm 2025. Tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,016% tổng dư nợ cho vay ủy thác.

Tỷ lệ nợ quá hạn thấp cho thấy ý thức trả nợ của người vay và hiệu quả phối hợp quản lý vốn tại cơ sở. Đáng chú ý, việc kiểm tra các món vay mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày giải ngân giúp ngân hàng và tổ chức Hội sớm nắm bắt tình hình sử dụng vốn, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc và hạn chế nguy cơ phát sinh rủi ro.

Tuy nhiên, chất lượng tín dụng chính sách không thể chỉ đo bằng doanh số cho vay hay số hộ được tiếp cận vốn. Thước đo quan trọng hơn là đồng vốn có được đầu tư đúng hướng, tạo ra thu nhập, duy trì sinh kế và giúp người vay từng bước cải thiện đời sống hay không. Một khoản vay chỉ thực sự phát huy giá trị khi người dân có khả năng sử dụng hiệu quả, trả nợ đúng hạn và tích lũy được nguồn lực cho tương lai.

Vì vậy, cùng với việc bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng, NHCSXH và các tổ chức nhận ủy thác cần tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, gắn trách nhiệm quản lý vốn với hiệu quả sinh kế của người vay. Sự sâu sát của cán bộ ngân hàng, tinh thần trách nhiệm của cán bộ Hội và tổ tiết kiệm, vay vốn chính là những mắt xích quan trọng giúp dòng vốn chính sách được sử dụng an toàn, đúng mục đích và bền vững.

Trao cơ hội, vun đắp tương lai

Vốn là điều kiện cần, nhưng chưa đủ để thoát nghèo bền vững. Muốn phát triển kinh tế lâu dài, phụ nữ còn cần kiến thức sản xuất, kỹ năng quản lý tài chính, khả năng thích ứng với biến động thị trường và đầu ra ổn định cho sản phẩm. Nhận thức rõ điều đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tại Đắk Lắk đã phối hợp với các ngành tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ để hội viên tham quan, học hỏi kinh nghiệm.

Từ nguồn vốn vay kết hợp với kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn, nhiều hội viên có thêm điều kiện đổi mới cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn điều chỉnh phương thức sản xuất, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp. Đây là hướng đi cần thiết để đồng vốn không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà còn tạo nền tảng cho sinh kế ổn định, nâng cao khả năng chống chịu trước những biến động về chi phí đầu vào, thời tiết, dịch bệnh và thị trường.

Thực tế cũng cho thấy, để tín dụng chính sách tạo ra hiệu quả lâu dài, cần tăng cường kết nối với đào tạo nghề, khuyến nông, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Khi người vay biết tính toán chi phí, kiểm soát dòng tiền, lựa chọn quy mô đầu tư phù hợp và tìm được đầu ra ổn định, khả năng duy trì sản xuất, trả nợ đúng hạn và tích lũy cho tương lai sẽ được nâng lên.

Điểm giao dịch xã Ea Tul- tiếp sức phụ nữ vươn lên, giảm nghèo bền vững
Điểm giao dịch xã Ea Tul- tiếp sức phụ nữ vươn lên, giảm nghèo bền vững

Trong hành trình ấy, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình tín dụng ưu đãi, cùng nỗ lực của cán bộ NHCSXH và sự đồng hành của tổ chức Hội, đã tạo nên điểm tựa thiết thực cho phụ nữ. Điểm cốt lõi của chính sách không chỉ là đưa vốn đến với người cần vốn, mà còn là tạo điều kiện để người dân phát huy nội lực, tự quyết định hướng phát triển kinh tế và từng bước làm chủ cuộc sống.

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nhìn từ những dòng vốn chính sách đang đến với phụ nữ Đắk Lắk càng thấy rõ ý nghĩa của việc trao cơ hội gắn với khơi dậy ý chí vươn lên. Một khoản vay đúng lúc có thể giúp người phụ nữ bắt đầu mô hình sản xuất; sự đồng hành đúng cách có thể giúp mô hình ấy đứng vững, tạo thu nhập và cải thiện cuộc sống gia đình.

Giá trị sâu xa của tín dụng chính sách không chỉ nằm ở hàng nghìn tỷ đồng được giải ngân, mà còn ở những sinh kế được vun đắp, những khó khăn từng bước được tháo gỡ và niềm tin được bồi đắp từ cơ sở. Khi đồng vốn đến đúng người, được sử dụng đúng hướng và đi cùng sự hỗ trợ thiết thực, giảm nghèo bền vững không còn là mục tiêu xa vời, mà trở thành kết quả được xây dựng từ chính nỗ lực của mỗi gia đình.

Đó cũng là ý nghĩa nhân văn của tín dụng chính sách: không chỉ hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, mà còn trao thêm cơ hội để phụ nữ phát huy năng lực, nâng cao quyền chủ động về kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần củng cố an sinh xã hội và vun đắp sức mạnh cộng đồng trên vùng đất Đắk Lắk.

Thanh Nga