Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử
Ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, mà còn là ngày hội lớn của toàn dân. Với các xã miền núi thành phố Huế, việc bảo đảm an ninh, trật tự cho ngày bầu cử càng thêm ý nghĩa, bởi phía sau mỗi lá phiếu là niềm tin của người dân và sự bình yên nơi vùng biên viễn.
Giữ vững an ninh nơi biên giới
Xã A Lưới 3 (thành phố Huế) có 20 thôn với 5 dân tộc cùng sinh sống. Đây là địa bàn có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031, địa phương đã xây dựng, ban hành nhiều văn bản liên quan; thành lập 6 Ban bầu cử đại biểu HĐND, 7 đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu. Tổng số cử tri trên địa bàn xã hơn 5.500 người.

Xác định công tác bảo đảm an ninh, an toàn bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xã A Lưới 3 đã xây dựng kế hoạch tổng thể và các phương án chi tiết bảo vệ tại tất cả khu vực bỏ phiếu. Lực lượng Công an xã tổ chức tổng rà soát, kiểm tra cư trú đối với toàn bộ nhân khẩu trên địa bàn; lập danh sách các đối tượng cần quản lý, tăng cường nắm bắt tình hình từ sớm, từ xa; kịp thời phát hiện, ngăn chặn những yếu tố có thể gây mất ổn định an ninh, trật tự. Các tổ công tác được phân công phụ trách từng thôn, bám sát cơ sở, chủ động phối hợp với các ban, ngành giải quyết các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh, không để hình thành điểm nóng.
Trung tá Dương Đức Phú - Trưởng Công an xã A Lưới 3 (thành phố Huế) cho biết, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng trên địa bàn và Bộ đội Biên phòng thành phố Huế thành lập các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát, kiểm tra, đối chiếu thông tin cư trú trên toàn địa bàn; trong đó, tập trung cao độ tại khu vực dân cư giáp biên, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự. Đặc biệt, chú trọng kiểm tra các hộ cho thuê lưu trú, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và các trường hợp có biến động nhân khẩu. Công tác được triển khai theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ hiệu quả”, góp phần siết chặt quản lý địa bàn, phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trong thời điểm trước, trong và sau cuộc bầu cử.
Cùng với đó, Công an xã A Lưới 3 phối hợp cùng các lực lượng khác tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, các đường mòn, lối mở, kiên quyết không để xảy ra tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, vận chuyển hàng hóa trái phép trong thời điểm này, kịp thời phát hiện và xử lý nhanh, hiệu quả mọi tình huống bất ngờ nếu có xảy ra trên địa bàn xã.

Trong khi đó, tại xã A Lưới 5, lực lượng Công an xã đã chủ động xây dựng phương án bảo vệ an toàn tại 5 khu vực bỏ phiếu với quan điểm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”; phân công cán bộ trực tiếp bám địa bàn, hỗ trợ kịp thời khi có tình huống phát sinh. Công tác phối hợp với lực lượng dân quân, tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được tăng cường, phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia giữ gìn bình yên thôn, bản.
Thiếu tá Ngô Văn Thành, Trưởng Công an xã A Lưới 5 cho biết, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án bảo đảm ANTT trong thời gian diễn ra bầu cử, các lực lượng Công an, Dân quân, Bộ đội Biên phòng, tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tổ chức trực 24/24 giờ; công tác phân luồng giao thông, hướng dẫn cử tri, kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực bỏ phiếu sẽ được thực hiện nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bỏ phiếu nhanh chóng, an toàn. Các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, hệ thống điện, thông tin liên quan, cơ sở vật chất tại các điểm bỏ phiếu đều được kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng.
Phát huy vai trò của cộng đồng trong tuyên truyền về bầu cử
Song song với công tác bảo đảm an ninh cho ngày bầu cử, Công an xã A Lưới 4 tham mưu cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về bầu cử; phối hợp tổ chức các buổi họp dân, lồng ghép nội dung tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của cử tri, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Đồng thời, đơn vị tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, không để phát sinh khiếu kiện phức tạp trước thời điểm bầu cử. Công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý cư trú và kiểm tra tạm trú, tạm vắng được tăng cường, bảo đảm nắm chắc di biến động dân cư.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế yêu cầu các đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trực ban, trực chiến theo phương án đã đề ra; chủ động nhận diện, phân tích, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh toàn dân, xử lý sớm các tình huống phức tạp có thể phát sinh tại các điểm bầu cử.
“Tăng cường quản lý chặt chẽ các hệ, loại đối tượng; tổng rà soát các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân; không để phát sinh “điểm nóng” phức tạp về an ninh, trật tự. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên không gian mạng, bảo vệ uy tín của Đảng, Nhà nước và nhân sự tham gia ứng cử”, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn nhấn mạnh.
Ngoài ra, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn cũng lưu ý công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bầu cử. Theo đó, các địa phương cần tranh thủ sự ủng hộ, phối hợp, giúp đỡ của những người có uy tín trong cộng đồng như già làng, trưởng bản, trưởng họ tộc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền, vận động bà con Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tích cực tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định của pháp luật.
Với sự chủ động, quyết liệt và tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng Công an cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các xã khu vực biên giới được triển khai toàn diện, chặt chẽ, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Đây là tiền đề quan trọng để ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật.