Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

“Dân vận khéo” - khơi dậy sức mạnh từ cộng đồng - Bài 2: Lan tỏa những mô hình gần dân, vì dân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

“Dân vận khéo” - khơi dậy sức mạnh từ cộng đồng - Bài 2: Lan tỏa những mô hình gần dân, vì dân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
“Dân vận khéo” - khơi dậy sức mạnh từ cộng đồng - Bài 2: Lan tỏa những mô hình gần dân, vì dân
Ra mắt mô hình “Tổ tự quản 5 trong 1” tại phường Bàn Thạch (TP Đà Nẵng). Ảnh: Tấn Thành

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai và lan tỏa mạnh mẽ tại Đà Nẵng. Từ những cách làm sáng tạo, sát thực tiễn ở cơ sở, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, nâng cao chất lượng đời sống và xây dựng chính quyền gần dân, vì dân...

“Dân vận khéo” tạo sức lan tỏa

Tại Đà Nẵng, phong trào "Dân vận khéo" đang được triển khai theo hướng thực chất, gắn với giải quyết những vấn đề cụ thể của người dân thay vì chỉ dừng ở các mô hình mang tính hình thức.

Điển hình là mô hình “Tổ tự quản 5 trong 1” tại phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng phát huy vai trò tự quản của nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, dịch bệnh và hỗ trợ người tái hòa nhập cộng đồng. Mô hình do UBND phường chủ trì triển khai, với lực lượng nòng cốt là các thành viên tại khu dân cư, được trang bị phương tiện phục vụ tuần tra, trực và xử lý tình huống.

Hiệu quả của mô hình được thể hiện bằng những con số cụ thể. Các tổ tự quản đã phối hợp thực hiện hàng trăm lượt tuần tra, phát hiện và xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật; trực tiếp tham gia dập tắt 25 vụ cháy tại nhà dân và rừng phòng hộ; hỗ trợ sơ tán người dân, khắc phục hậu quả thiên tai và tham gia phòng, chống dịch bệnh.

Thành ủy Đà Nẵng đã lựa chọn "Tổ tự quản 5 trong 1" là một trong 20 mô hình "Dân vận khéo" tiêu biểu giai đoạn 2026-2030 để nhân rộng trên toàn thành phố.

Theo ông Dương Văn Tuấn - Chủ tịch UBND phường Bàn Thạch, thời gian tới, chính quyền phường cùng MTTQ phường sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình tại các tổ dân phố Trà Cai và Phương Hòa Đông, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giữ gìn an ninh trật tự và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Còn tại phường Tam Kỳ, UBND phường đã triển khai thí điểm mô hình “Ki-ốt thông minh và Trạm dịch vụ công số”. Đây là mô hình “Dân vận khéo” gắn với cải cách hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Những người làm công tác dân vận đã trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số, hỗ trợ tạo tài khoản định danh điện tử, nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính…

Cách làm này đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của nhiều người dân, bởi không chỉ hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn, mô hình còn góp phần thay đổi thói quen thực hiện thủ tục hành chính theo phương thức truyền thống, từng bước hình thành kỹ năng số trong cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Hồng, ở phường Tam Kỳ cho biết, trước đây mỗi lần làm thủ tục hành chính, phải chờ đợi khá lâu và gặp nhiều khó khăn khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Từ khi địa phương đưa vào vận hành “Ki ốt thông minh và Trạm dịch vụ công số” và cán bộ vận động, hỗ trợ người dân sử dụng theo hình thức trực tuyến, việc tra cứu thông tin, xác thực điện tử hay nộp hồ sơ trở nên nhanh chóng, thuận tiện hơn nhờ có cán bộ hướng dẫn trực tiếp.

Chia sẻ về mô hình này, ông Bùi Tấn Công - Phó Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ cho biết: “Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm áp lực cho bộ phận một cửa mà còn nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính”.

“Chúng con luôn bên mẹ”

Mô hình “Chúng con luôn bên mẹ” của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng là một trong số 20 mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu đang được triển khai nhân rộng tại địa phương, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách.

Ông Nguyễn Bá Duân - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Đà Nẵng, mô hình hướng đến nâng cao vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa và chăm lo người có công. Theo đó, định kỳ 2 tháng một lần, các cơ sở đoàn tổ chức đến thăm hỏi, trò chuyện, giúp các mẹ dọn dẹp nhà cửa, lau dọn bàn thờ, nấu bữa cơm gia đình, đồng thời hỗ trợ chăm sóc khi các mẹ đau ốm, qua đó lan tỏa truyền thống nhân ái và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong thế hệ trẻ.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Niệm ở Tổ dân phố Quang Hiện, phường Bàn Bắc, năm nay đã 101 tuổi. Cuộc đời mẹ là biểu tượng của sự hy sinh thầm lặng khi hai người con trai anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Hưởng ứng mô hình dân vận khéo "Chúng con luôn bên mẹ”, các đoàn viên, thanh niên và hội viên phụ nữ địa phương đã đến thăm hỏi, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn tược, trò chuyện, động viên mẹ.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết, mô hình “Chúng con luôn bên mẹ” không chỉ là lời tri ân sâu sắc đối với những người mẹ đã chịu nhiều hy sinh, mất mát trong chiến tranh, mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng sống đẹp và sống trách nhiệm. Thông qua mô hình này, tuổi trẻ thành phố mong muốn viết tiếp truyền thống yêu nước, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đoàn trong việc xây dựng lớp thanh niên sống có lý tưởng, có trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Nhân rộng 20 mô hình “Dân vận khéo”

Có thể khẳng định, công tác dân vận của TP Đà Nẵng thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Có được kết quả đó là bởi các cấp ủy đã triển khai, quán triệt, tuyên truyền bằng nhiều hình thức; cụ thể hóa quy chế bằng chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo gắn với chức năng, nhiệm vụ; đồng thời phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Hiện nay, ngoài những mô hình tiêu biểu, thành phố còn triển khai hiệu quả 20 mô hình “Dân vận khéo” trên nhiều lĩnh vực như: mô hình “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế” của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng; “Toàn dân hiến đất xây dựng hạ tầng giao thông” do Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường phát động; “Các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng triển khai;...

Ông Trần Quốc Danh - Chủ tịch UBND xã Tây Hồ chia sẻ, địa phương có tuyến đường Liên kết vùng đi qua. Để hoàn thành tuyến đường chiến lược này phải đối diện với nhiều cái khó, trong đó khó nhất là giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, nhờ thực hiện hiệu quả công tác dân vận theo mô hình “Toàn dân hiến đất xây dựng hạ tầng giao thông”, xã Tây Hồ đã trở thành đơn vị tiên phong hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao đúng tiến độ cho đơn vị thi công.

Hiện Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Đề án nhằm tập trung xây dựng và nhân rộng 20 mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu cấp thành phố giai đoạn 2026 - 2030, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động. Thành phố cũng xác định đưa việc xây dựng, nhân rộng mô hình trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục, có sức lan tỏa, bền vững; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cùng sự tham gia của nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh cho biết, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, hơn 70 đảng ủy trực thuộc Thành ủy cùng các đảng ủy xã, phường đã ban hành kế hoạch, đề án triển khai thực hiện. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được duy trì và nhân rộng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Trao đổi với PV Báo Đại đoàn kết, bà Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết, cùng với hệ thống dân vận các cấp, khối Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề trọng tâm của địa phương.

Nhờ đó, nhiều mô hình, cách làm sáng tạo được nhân rộng, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, huy động hiệu quả nguồn lực trong nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh.

Đồng thời, qua đó, vai trò làm chủ của người dân ngày càng được phát huy, nhiều kiến nghị, nguyện vọng chính đáng được lắng nghe, tiếp thu và giải quyết kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và hệ thống Mặt trận.

Đến nay, toàn TP Đà Nẵng duy trì 2.147 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, dân tộc, tôn giáo và xây dựng hệ thống chính trị. Giai đoạn 2023-2025, thành phố thực hiện 36 mô hình tiêu biểu; đồng thời lựa chọn 20 mô hình “Dân vận khéo” để tiếp tục nhân rộng trong giai đoạn 2026-2030.

(Còn nữa)

Tấn Thành - Chí Đại