Ngày 5/8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Xây dựng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Xây dựng lần thứ I là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lớn trong công tác xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ Bộ Xây dựng sau quá trình hợp nhất hai bộ-Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải- thành một đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Chính phủ, với quy mô, tầm vóc và trách nhiệm cao hơn.
Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”, Đảng bộ Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025-2030 xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực điều hành và tạo chuyển biến rõ nét trong toàn ngành.
Theo đó, trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ tập trung đột phá mạnh mẽ về thể chế phát triển, khơi thông, giải phóng mọi nguồn lực; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, đẩy mạnh thu hút và trọng dụng nhân tài; tiếp tục hoàn thiện đồng bộ và đột phá mạnh mẽ trong phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại, ưu tiên kết cấu hạ tầng giao thông đa phương thức, các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, các công trình giao thông xanh, đô thị thông minh, hạ tầng số.
Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực rất lớn và 9 nhóm kết quả quan trọng mà Đảng bộ Bộ Xây dựng đạt được trong nhiệm kỳ qua.
Thủ tướng nhấn mạnh: với tầm nhìn chiến lược “Giao thông đi trước mở đường”, nhiệm kỳ này, cả nước đã dành 600 nghìn tỷ đồng cho giao thông vận tải - chiếm khoảng 1/4 tổng số vốn đầu tư phát triển của cả đất nước. Đây là nguồn lực rất lớn, thể hiện quyết tâm phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại.
Thủ tướng khẳng định vào cuối năm 2025, cả nước sẽ có ít nhất 3.000 km cao tốc, kết nối từ Cao Bằng tới Cà Mau, mở ra không gian phát triển mới, các khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ mới, tạo việc làm, sinh kế cho người dân.
Bên cạnh đó, việc khởi công và hoàn thành giai đoạn 1 Cảng hàng không Long Thành; hoàn thiện và được cấp có thẩm quyền thông qua chủ trương đầu tư các dự án lớn như đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam, đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng; đưa vào khai thác tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông... đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy phát triển giao thông bền vững.
Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại như thị trường bất động sản thiếu ổn định; phân khúc nhà ở cho người thu nhập thấp chưa được cải thiện đáng kể; hạ tầng đô thị phát triển nhanh nhưng chưa bền vững; ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn giao thông còn diễn ra tại các đô thị lớn; thế mạnh về đường biển, đường thủy nội địa chưa được khai thác tương xứng.
Nhiệm kỳ tới, Thủ tướng định hướng Bộ Xây dựng cần tập trung vào ba đột phá chiến lược: thể chế, hạ tầng và nhân lực. Nhiệm vụ trước mắt tới cuối năm 2025 phải hoàn thành ít nhất 3.000 km đường cao tốc, trên 1.700 km đường ven biển; cơ bản hoàn thành Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Triển khai các dự án đường sắt gắn với thu hút chuyển giao công nghệ, khởi công dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; phát triển các cảng biển, cảng thủy nội địa… giảm chi phí logistics, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa.
Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng coi trọng phát triển “giao thông xanh” và “đô thị thông minh” bởi đây không chỉ là xu thế toàn cầu mà còn là giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe và môi trường sống của người dân.
Đánh giá cao nỗ lực của Bộ trong triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc với mục tiêu hoàn thành trong tháng 8 này, Thủ tướng yêu cầu quyết tâm hoàn thành vượt kế hoạch xây dựng 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025; đến năm 2030 đạt tối thiểu 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội.
Thủ tướng lưu ý Bộ Xây dựng chuẩn bị tổ chức tốt lễ khởi công, khánh thành các dự án lớn nhân dịp 80 năm Quốc khánh; cùng các cơ quan làm tốt công tác xây dựng, chuẩn bị trường lớp cho các cháu học sinh trước thềm năm học mới, nhất là những trường lớp bị sụp đổ, hư hỏng do thiên tai, dứt khoát không để các cháu học sinh thiếu trường lớp và không để thiếu cơ sở khám chữa bệnh cho người dân.
Tại Đại hội, Đảng ủy Chính phủ công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Theo đó, Bộ trưởng Trần Hồng Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020 – 2025 được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025 – 2030; chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 39 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 11 đồng chí ủy viên.