Đập ngăn mặn, giữ ngọt lớn nhất Huế trước ngày 'đại tu'
Nguyễn Quốc•12/08/2025 10:19
Sau hàng chục năm đi vào vận hành, đập Thảo Long (TP Huế) xuất hiện dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Trước thực tế đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có quyết định nâng cấp, sửa chữa với tổng vốn đầu tư gần 350 tỷ đồng.
Công trình đập ngăn mặn, giữ ngọt Thảo Long nằm trên hạ lưu sông Hương (thuộc phường Hóa Châu, TP Huế) được khởi công xây dựng từ tháng 8 năm 2001, hoàn thành và đưa vào vận hành sử dụng vào năm 2006, với tổng mức đầu tư khoảng 150 tỷ đồng. Ảnh: N.Q.Công trình gồm cống ngăn mặn được thiết kế với khẩu độ thông nước 480,5 m, gồm 15 khoang, mỗi khoang rộng 31,5 m và một khoang âu thuyền... Ảnh: N.Q.Từ khi đưa vào sử dụng, đập Thảo Long đã đem lại những hiệu quả tích cực trong việc ngăn mặn, giữ nguồn nước ngọt của sông Hương, đảm bảo cung cấp đủ nước cho các nhu cầu sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp, cải thiện cảnh quan du lịch trên địa bàn TP Huế và vùng đầm phá Tam Giang... Ảnh: N.Q.Tuy nhiên, sau một thời gian dài đưa vào vận hành, sử dụng công trình đập Thảo Long xuất hiện tình trạng, xuống cấp. Ảnh: N.Q.Một số thiết bị cơ khí hoen gỉ, cửa van gặp khó khăn trong quá trình vận hành. Ảnh: N.Q.Theo UBND thành phố Huế, để khắc phục tình trạng xuống cấp của công trình, vừa qua Bộ Nông nghiệp và Môi trường có quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn đập, với tổng mức đầu tư hơn 348 tỷ đồng. Ảnh: N.Q.Dự án do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Huế làm chủ đầu tư với thời gian thực hiện dự án trong vòng 4 năm. Dự kiến khởi công vào tháng 10 năm 2025. Ảnh: N.Q. Dự án sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn đập Thảo Long sẽ xử lý, sửa chữa các hạng mục thuộc đập ngăn mặn gồm các phần thủy công, cơ khí; thay mới, đại tu các cửa van; thay thế các hạng mục khoang âu thuyền, hệ thống điện điều khiển; các hạng mục phục vụ quản lý, vận hành… Ảnh: N.Q.Trước đó, vào cuối tháng 7/2025, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã kiểm tra thực tế hiện trạng công trình đập Thảo Long. Tại đây, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định, đập Thảo Long được Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn công trình, phát huy nhiệm vụ công trình, chủ động trong công tác quản lý vận hành. Trong quá trình thi công, chú ý theo dõi diễn biến thời tiết, đảm bảo được việc ngăn mặn, giữ ngọt điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho vùng hạ du. Ảnh: N.Q.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.