Báo Đại Đoàn Kết Du lịch

Đất Tổ sẵn sàng cho một Lễ hội đặc sắc và mẫu mực

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đất Tổ sẵn sàng cho một Lễ hội đặc sắc và mẫu mực

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Đất Tổ sẵn sàng cho một Lễ hội đặc sắc và mẫu mực
Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng là sự kiện văn hóa, tín ngưỡng đặc biệt quan trọng của dân tộc, thu hút đông đảo người dân và du khách hành hương về Đền Hùng. Ảnh: Lê Sơn.

Tỉnh Phú Thọ đang gấp rút hoàn tất việc chuẩn bị tổ chức Lễ hội Đền Hùng năm nay với sự tham gia của nhiều lực lượng, đơn vị và sự chung tay của 18 cụm xã trong toàn tỉnh.

Nỗ lực chỉnh trang đón ngày khai hội

Ghi nhận trong hai ngày 6-7/4, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ), các hoạt động chuẩn bị cho Lễ hội năm nay đang diễn ra rất sôi nổi, khẩn trương với sự tham gia của nhiều đơn vị, tiểu ban được giao nhiệm vụ.

Hàng trăm nhân viên Khu Di tích đã được huy động chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh quần thể núi Nghĩa Lĩnh. Khung cảnh càng trở nên náo nhiệt bởi sự chung tay của gần 300 bạn trẻ của Hội Yêu Rác tỉnh Phú Thọ và các tình nguyện viên đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên khi quét dọn nhặt rác và trồng mới 500 cây xanh dọc đường dẫn sang Đền thờ Mẫu Âu Cơ.

Hiện khu vực các đền, bậc lên xuống, dọc đường dạo, trục hành lễ và nơi có quầy hàng đã được lắp đặt bổ sung thùng rác, nhà vệ sinh, biển chỉ dẫn, cảnh báo an toàn cháy nổ. Tất cả các đền đã bố trí chốt y tế và sẽ phân công nhân lực bác sĩ, y tá với đủ cơ số thuốc, duy trì chế độ trực suốt 10 ngày Lễ hội cùng xe cứu thương, thiết bị chuyên dụng tại các điểm trọng yếu ven chân núi.

Khu Di tích cũng đã lắp đặt hơn 300 panô, treo hơn 1.000 cờ hội, hồng kỳ, và rất nhiều bảng quét mã QR tra cứu thông tin Lễ hội. Tại tất cả lối vào Khu Di tích đều có biển chỉ dẫn bãi đỗ xe. Tại những khu vực tập trung đông người đều gắn số điện thoại nóng hỗ trợ cấp cứu, an ninh trật tự, tìm đồ thất lạc…

Sân Bảo tàng Hùng Vương hiện đã hoàn tất tu sửa, lát gạch mới, và đặc biệt nhà Công quán đón khách (ngay chân cổng đền) đang gấp rút thi công những hạng mục cuối cùng. Ghi nhận sự náo nhiệt tại ven khu vực sân hành lễ, các cụm xã tham gia hội trại đang tốc lực lắp đặt trang thiết bị. Năm nay có tới 18 cụm xã tham gia hội trại. Theo ông Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, các trại đều phải đảm bảo thẩm mỹ, kết cấu vững chắc để tái sử dụng năm sau, và sau mỗi Lễ hội sẽ được bàn giao cho Khu Di tích tiếp tục khai thác phục vụ tham quan, du lịch.

Tưng bừng văn hóa, thể thao cận dịp Quốc Giỗ

 Liên tục những ngày qua, nhiều hoạt động liên quan Lễ hội Đền Hùng 2026 đã bắt đầu diễn ra sôi động tại Việt Trì và Khu Di tích. Mở đầu là lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của nhiều xã, phường như Đông Thành, Lương Sơn, Hòa Bình, Thượng Cốc, Tân Hòa... Trước anh linh các Vua Hùng, lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo kết quả kinh tế xã hội năm 2025 và quý I/2026, đặc biệt là việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; nguyện đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra, phấn đấu xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu mạnh.

Mở màn chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn là Giải đua xe đạp toàn quốc Cúp truyền hình TPHCM 2026 với chủ đề “Non sông liền một giải”. Tiếp đến là Giải chạy Marathon Đền Hùng có hơn 4000 vận động viên tham gia khá sôi động với chủ đề “Về nguồn”. Theo kế hoạch, giải Golf Cúp Hùng Vương sẽ diễn ra ngày 11/4 với chủ đề “Hào khí Văn Lang” có sự góp mặt của 600 golfer. Dường như Lễ hội Đền Hùng đã thực sự xây dựng được một thương hiệu mạnh, có nhiều hoạt động hấp dẫn khi phát huy được lợi thế cội nguồn “độc bản” của cả nước.

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, hiện tất cả các cụm xã đã sẵn sàng mang tới Lễ hội những chương trình nghệ thuật và sản phẩm đặc trưng riêng có. Đây là lần đầu tiên hàng chục xã được cử đại diện góp mặt trong ngày hội lớn của cả dân tộc. Du khách đến với Lễ hội sẽ được trải nghiệm, thưởng thức nhiều hơn những làn chiêng, màn đuống của đồng bào khu vực Hòa Bình lần đầu tiên mang tới. Những chàng trai thôn Cổ Tích (xã Hy Cương) đang tích cực luyện tập rước kiệu, những nghệ nhân làng Xoan cổ (xã Vân Phú) cũng đang tất bật luyện tập, hứa hẹn mang đến Lễ hội những buổi trình diễn nghệ thuật di sản đặc sắc. Đặc biệt, một Lễ hội dân gian đường phố và đêm pháo hoa tầm cao được chuẩn bị công phu đã sẵn sàng đón khách thập phương tại Việt Trì.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Phạm Tiến Đạt - Giám đốc Khu Di tích Đền Hùng, cho biết công tác chuẩn bị đang diễn ra đúng tiến độ, trong đó nhiều phần việc đã hoàn thành, sẵn sàng cho một lễ hội trang nghiêm, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm. Công an tỉnh Phú Thọ đã khảo sát kỹ và xây dựng phương án phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự với hệ thống Trung tâm thông tin chỉ huy, camera giám sát. Tại vùng lõi Khu Di tích, đội ngũ xe điện cũng đã chuẩn bị tốt phương án đưa đón khách an toàn, thân thiện. Khu hội trại sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn, mới, sinh động hơn, và đặc biệt có sản vật đa dạng, phong phú đến từ các cụm xã vùng sâu xa, đồng bào thiểu số do có thêm địa bàn tỉnh Hòa Bình cũ.

Theo ông Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương 2026, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch tổ chức tổng thể và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Tổ chức. Đất Tổ cũng lập Trung tâm Báo chí và mong muốn các phóng viên, nhà báo chính là những “đại sứ văn hóa du lịch” làm cầu nối quảng bá vẻ đẹp quê hương Phú Thọ đến đồng bào, bạn bè trong nước và quốc tế.

“Đây là sự kiện chính trị, văn hóa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc quốc gia, có ý nghĩa sâu sắc đối với cả nước. Tổ chức thành công Lễ hội càng có ý nghĩa nổi bật, không chỉ tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc và các giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương mà còn thể hiện đạo lý Uống nước nhớ nguồn, tri ân công đức Tổ Tiên, góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây cũng là cơ hội quan trọng để quảng bá hình ảnh quê hương, con người, du lịch Phú Thọ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh” - ông Trần Duy Đông nhấn mạnh.

Khu Di tích mới trồng bổ sung hàng trăm cây mộc miên và hàng nghìn cây xanh các loại. Một không gian ấn tượng cho bạn trẻ “check in” dọc hai bên trục hành lễ khi những luống hoa hướng dương trải dài (mới trồng tháng trước) nay đã chớm hoa. Khung cảnh càng ấn tượng bởi khu vực này gắn với hội trại và liên tục có biểu diễn nghệ thuật trong suốt 10 ngày lễ hội.

Tùng Duy