Dấu ấn một “Nữ tướng Việt Minh” trong phong trào phụ nữ
Ngày 11/8, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội thảo chuyên đề “Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Hà Thị Quế”, nhân kỷ niệm 105 năm Ngày sinh của bà (1921-2026). Hội thảo góp phần tái hiện cuộc đời hoạt động cách mạng của một nữ cán bộ giàu bản lĩnh, đồng thời làm rõ những dấu ấn của bà trong công tác dân vận, phụ vận, xây dựng tổ chức Hội và sự nghiệp giải phóng phụ nữ.

Tham dự hội thảo có bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đại diện các Bộ, ngành, cơ quan nghiên cứu, đào tạo, tổ chức khoa học lịch sử cùng đại diện gia đình, người thân bà Hà Thị Quế.
Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh, hội thảo không chỉ là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử, mà còn là dịp để nhìn nhận sâu sắc hơn những giá trị mà một thế hệ cán bộ Hội đi trước để lại cho hôm nay.
Thông qua các tham luận, tư liệu và câu chuyện được chia sẻ, hội thảo hướng tới làm rõ hơn những đóng góp của bà Hà Thị Quế đối với cách mạng Việt Nam và phong trào phụ nữ, đồng thời gợi mở những bài học có giá trị đối với công tác Hội trong giai đoạn hiện nay.

Một trong những câu chuyện gây ấn tượng được bà Nguyễn Thị Minh Hương nhắc lại là hình ảnh “Nữ tướng Việt Minh” cưỡi ngựa, đeo kiếm, súng và cờ trong lời kể của mật thám. Điều thú vị là người phụ nữ trong bức ảnh ấy lại rất sợ ngựa, chưa bao giờ cưỡi ngựa và cũng không bao giờ đeo súng ra ngoài. Đằng sau hình ảnh mang màu sắc huyền thoại ấy là một nữ cán bộ trẻ có bản lĩnh và khả năng lãnh đạo, vận động quần chúng đặc biệt. Khi mới ngoài 20 tuổi, bà Hà Thị Quế đã được giao phụ trách công tác quân sự tại hai huyện miền núi tỉnh Bắc Giang.
Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, bà trực tiếp tham gia chỉ đạo giành chính quyền ở phủ Yên Thế. Sau đó, bà chuyển sang công tác dân vận, đặc biệt gắn bó với công tác phụ vận.
Bằng phong cách gần dân, sâu sát cơ sở, bà từng bước tạo dựng niềm tin, tập hợp và phát huy vai trò của phụ nữ trong phong trào cách mạng. Với bà, công tác vận động phụ nữ không chỉ là tập hợp lực lượng mà còn là quá trình nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và phát huy sức mạnh của phụ nữ trong sự nghiệp chung.
Bà Hà Thị Quế, tên thật là Lương Thị Hồng, sinh năm 1921 tại Ninh Bình. Từ khi còn rất trẻ, bà đã tham gia các hoạt động phục vụ cách mạng. Năm 14 tuổi, bà dạy chữ cho người dân; 17 tuổi tham gia tổ chức yêu nước của phụ nữ địa phương. Năm 1941, khi tròn 20 tuổi, bà được kết nạp Đảng và chính thức bước vào con đường hoạt động cách mạng chuyên nghiệp.
Từ những năm tháng hoạt động trong phong trào, bà Hà Thị Quế đã để lại dấu ấn không chỉ bởi tinh thần kiên trung, sự quyết đoán mà còn ở phương pháp vận động quần chúng gần gũi, thiết thực. Những phẩm chất ấy giúp bà hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ được giao và có những đóng góp quan trọng cho công tác phụ nữ.

Bên cạnh các tham luận nghiên cứu lịch sử, hội thảo dành thời gian chia sẻ những câu chuyện, kỷ niệm về bà Hà Thị Quế. Qua đó, chân dung của bà được nhìn nhận từ nhiều góc độ, không chỉ với tư cách một cán bộ cách mạng mà còn là một người hoạt động phong trào gần gũi, tận tâm với đồng chí, đồng bào và phụ nữ.
Từ cuộc đời và sự nghiệp của bà Hà Thị Quế, hội thảo cũng làm rõ những bài học về bản lĩnh chính trị, phương pháp vận động quần chúng, tinh thần trách nhiệm, xây dựng tổ chức Hội và tham gia xây dựng chính sách.
Đây là những giá trị có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh công tác Hội hiện nay đang tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và lấy hội viên, phụ nữ làm trung tâm.
Thông qua hoạt động kỷ niệm, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định ý nghĩa của việc nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng; lan tỏa những giá trị tốt đẹp từ cuộc đời, sự nghiệp của các thế hệ cán bộ Hội đi trước. Qua đó góp phần bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến cho đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ trong giai đoạn mới.