Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Quốc lộ 6 đoạn Ba La – Xuân Mai, phấn đấu hoàn thành trong quý II
Hà Nội đang tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La – Xuân Mai. Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ trong quý II/2026 để sớm bàn giao mặt bằng sạch, tạo điều kiện triển khai đồng bộ các hạng mục thi công trên toàn tuyến dài hơn 21 km.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai được triển khai với ba dự án thành phần. Trong đó, hai dự án thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn các phường Hà Đông và Chương Mỹ; dự án còn lại là đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp tuyến đường.
Theo quy hoạch, tuyến Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai có chiều dài khoảng 21,7 km, tốc độ thiết kế từ 80 - 100 km/h. Điểm đầu dự án tại Km14+00 và điểm cuối tại Km38+00, khu vực xã Xuân Mai, tiếp giáp địa phận xã Lương Sơn (tỉnh Phú Thọ).

Tổng mức đầu tư của toàn bộ dự án, bao gồm cả các dự án thành phần giải phóng mặt bằng, khoảng 9.590 tỷ đồng. Đến nay, giá trị giải ngân đạt gần 999 tỷ đồng.
Về công tác giải phóng mặt bằng, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ trong quý II/2026. Trong đó, phường Kiến Hưng và phường Dương Nội dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2026; các phường Phú Lương và Yên Nghĩa hoàn thành trong tháng 6/2026; phường Chương Mỹ cùng các xã Xuân Mai, Phú Nghĩa phấn đấu hoàn thành trong tháng 6/2026.
Cụ thể, tại phường Kiến Hưng, diện tích cần giải phóng mặt bằng khoảng 4.411 m2 với 39 phương án liên quan 31 hộ dân và ba tổ chức. Đến nay, địa phương đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 33/39 phương án, hoàn thành kiểm đếm 28 trường hợp và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho hai trường hợp.
Tại phường Dương Nội, tổng diện tích thu hồi khoảng 2.891,7 m2 liên quan 51 hộ dân và hai tổ chức. Công tác điều tra, kiểm đếm đã hoàn thành 52/52 trường hợp, trong đó đã lập dự thảo phương án bồi thường cho 43 trường hợp.
Ở phường Phú Lương, dự án liên quan 59 trường hợp với diện tích hơn 14.136 m2. Địa phương đã ban hành 53 thông báo thu hồi đất và đang tiếp tục điều tra, kiểm đếm, lập phương án bồi thường.
Phường Yên Nghĩa có khoảng 623 hộ dân bị ảnh hưởng với diện tích hơn 124.000 m2. Hiện đã ban hành 110 thông báo thu hồi đất, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Tại xã Xuân Mai, có tổng số 1.746 phương án cần thực hiện. Đến nay đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 1.583 trường hợp, tiến hành điều tra, kiểm đếm 979 trường hợp và phê duyệt 288 phương án.
Trong khi đó, tại xã Phú Nghĩa đã điều tra 1.037/1.146 phương án và đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để lập phương án bồi thường.
Song song với công tác giải phóng mặt bằng, các đơn vị đang triển khai di chuyển hệ thống hạ tầng kỹ thuật như điện, viễn thông, cấp nước, chiếu sáng và cây xanh để phục vụ thi công dự án.
Về thi công, một số hạng mục cầu và tuyến đường đã được triển khai. Cầu vượt Vành đai 4 đã thi công 95/144 cọc khoan nhồi, hoàn thành 2/16 mố trụ và đúc 12/120 phiến dầm Super-T.
Cầu Mai Lĩnh đã đúc 36/238 phiến dầm và đang triển khai thi công cọc khoan nhồi. Các công trình cầu khác như cầu Đồng Chữ, cầu Tân Trượng cũng đang được thi công các hạng mục kết cấu.
Đối với phần đường, khoảng 19,91 km chiều dài tuyến đã được bàn giao mặt bằng, tuy nhiên chưa liên tục. Các nhà thầu đang tổ chức thi công hệ thống thoát nước, nền đường và các hạng mục kỹ thuật tại những đoạn đã có mặt bằng.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, sớm bàn giao mặt bằng sạch nhằm bảo đảm dự án được triển khai đồng bộ trong thời gian tới.