Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Để Làng Văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số ở A Lưới trở thành điểm đến hấp dẫn du khách

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Để Làng Văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số ở A Lưới trở thành điểm đến hấp dẫn du khách

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Làng Văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số xã A Lưới 3 (thành phố Huế) được xây dựng giữa khu bảo tồn Sim nhằm bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời là điểm đến hấp dẫn dành cho du khách trong và ngoài thành phố…

Xã A Lưới 3 (thành phố Huế) được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã Phú Vinh, Sơn Thủy, Hồng Thượng và Hồng Thái. Đây cũng là nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu chiếm hơn 50%, tạo nên sự đa dạng v văn hóa và phong tục truyền thống.

Làng Văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tọa lạc giữa khu bảo tồn Sim thơ mộng. Ảnh: M.L.
Làng Văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tọa lạc giữa khu bảo tồn Sim thơ mộng. Ảnh: M.L.

Sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, tại xã A Lưới 3 còn lưu giữ khá nguyên vẹn các giá trị văn hóa mang đậm bản sắc như: lễ hội Aza Koonh, A Riêu Piing, mừng nhà mới, A Riêu Car; nghề thủ công truyền thống như dệt Dèng, đan lát, điêu khắc… nhiều lễ hội truyền thống của các dân tộc được gìn giữ và tái hiện, như: A riêu car, Aza Koonh (lễ mừng lúa mới của người Pa Cô), A Riêu Piing, các nghi lễ cưới truyền thống, hoạt động nhạc cồng chiêng, diễn xướng dân ca, múa dân gian…

Đặc biệt, Làng Văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số (DTTS) A Lưới (giai đoạn 1) được hoàn thành vào tháng 9/2024 tại khu rừng Sim của xã Hồng Thượng cũ (nay thuộc xã A Lưới 3), là không gian lưu giữ, quảng bá và trình diễn những hoạt động văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn. 

Với kinh phí hơn 20 tỷ đồng từ các Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 của Làng Văn hóa đã hoàn thành các công trình như: các nhà sinh hoạt truyền thống của các dân tộc Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu; nhà sinh hoạt cộng đồng; hệ thống đường giao thông nội khu; các hạng mục phụ trợ và cây xanh cảnh quan.

Đây là ngôi nhà chung của đồng bào các dân tộc như Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu. Ảnh: M.L.
Đây là ngôi nhà chung của đồng bào các dân tộc như Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu. Ảnh: M.L.

Làng Văn hóa truyền thống các DTTS A Lưới ngoài mục đích bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên cả 2 khía cạnh văn hóa vật thể và phi vật thể, còn là điểm đến thu hút du khách thập phương, đây là cơ hội để người dân giao lưu văn hóa và phát triển kinh tế từ du lịch văn hóa. 

Cùng với đó, trong không gian trưng bày ở Làng Văn hóa còn giới thiệu đến du khách các nghề thủ công truyền thống như: dệt Dèng, gốm, đan lát - những nghề gắn chặt với đời sống đồng bào vùng cao A Lưới.

Anh Nguyễn Ngọc Thành (37 tuổi, trú tại thành phố Đà Nẵng) trong một lần đến thăm A Lưới đã vô cùng ấn tượng khi chứng kiến những kiến trúc  mang đậm bản sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số ở địa phương. “Thật sự công trình Làng Văn hóa tọa lạc giữa một khu bảo tồn Sim rất thơ mộng. Đặc biệt các lễ hội, được người dân nơi đây tái hiện lại rất sinh động, mang đậm nét văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số, cũng như giáo dục thế hệ trẻ về việc bảo tồn, gìn giữ các giá trị truyền thống của dân tộc”, anh Thành chia sẻ.

Các hoạt động văn hóa của người dân nơi đây được tổ chức tại Làng Văn hóa. Ảnh: M.L.
Các hoạt động văn hóa của người dân nơi đây được tổ chức tại Làng Văn hóa. Ảnh: M.L.

Ông Lê Thanh Lục - Phó Trưởng phòng Văn hóa - xã hội xã A Lưới 3, cho biết, địa phương đang triển khai kế hoạch mở rộng giai đoạn 2 của Làng Văn hóa, đồng thời xây dựng Đề án “Bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch xã A Lưới 3” giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến 2035. Trong đó, nhiều hạng mục mới sẽ được triển khai như: trưng bày trang phục, trang sức, nhạc cụ truyền thống; sản phẩm đan lát mây tre

“Việc tổ chức các lễ hội truyền thống trong làng văn hóa, kết nối điểm du lịch cộng đồng như homestay, chợ phiên núi, gian ẩm thực truyền thống của dân tộc Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu giúp phát huy giá trị văn hóa, tạo sản phẩm du lịch đặc trưng, đồng thời đóng góp vào phát triển kinh tế – xã hội địa phương”, ông Lục chia sẻ.

Thời gian qua, tại Làng Văn hóa đã tổ chức tái hiện 7 lễ hội do chính đồng bào làm chủ thể, kết hợp giới thiệu sản phẩm văn hóa đặc trưng. Hiện Làng Văn hóa đang lưu giữ và trưng bày hơn 500 hiện vật từ nhiều nguồn, giúp không gian thêm sinh động và có chiều sâu.

Ngoài các giá trị văn hóa, xã A Lưới 3 còn được thiên nhiên ưu đãi với thảm thực vật phong phú, phong cảnh hoang sơ của núi rừng Trường Sơn và khí hậu mát mẻ. Những lợi thế này tạo nền tảng để phát triển các loại hình du lịch cộng đồng, sinh thái và tham quan di tích lịch sử - hướng đi phù hợp với đặc trưng miền núi.

"Địa phương cũng kỳ vọng, đây sẽ là điểm đến hấp dẫn du khách, đồng thời cũng là nơi giáo dục văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ, quảng bá di sản tới du khách trong và ngoài thành phố, đồng thời tạo nguồn thu bền vững cho cộng đồng dân tộc thiểu số", ông Lục nói.

Nguyễn Quốc